Liên minh 116 nước khởi xướng nghị quyết kêu gọi điều tra độc lập về virus Vũ Hán

19/05/20, 13:28 Thế giới

Hội nghị Y tế Thế giới đang đến gần, một liên minh toàn cầu gồm 116 quốc gia đã soạn thảo một nghị quyết để lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi của Úc về một cuộc điều tra độc lập đối với virus Vũ Hán, nghị quyết sẽ được đệ trình lên Hội đồng Y tế Thế giới vào ngày 19/5.

Một liên minh toàn cầu gồm 116 quốc gia đã soạn thảo một nghị quyết ủng hộ lời kêu gọi của Úc về một cuộc điều tra độc lập đối với virus Vũ Hán. Trên là hình ảnh tại Hội nghị y tế thế giới ngày 20 tháng 5 năm 2019. (Ảnh: Getting Image)

Một nghị quyết được Liên minh châu Âu (EU) soạn thảo, trong đó kêu gọi đánh giá một cách độc lập, công bằng và toàn diện về “phản ứng y tế toàn cầu đối với Covid-19”. Nghị quyết này đã nhận được sự ủng hộ của 116 quốc gia tại Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA), theo hãng tin Reuters.

Nghị quyết sẽ được thông qua ngày 19/5 nếu được sự ủng hộ của 2/3 trong số 194 thành viên WHA – cơ quan ra quyết sách của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong việc điều tra độc lập về virus vào chính lúc virus Corona chủng mới (virus Vũ Hán) đang mang lại những tổn thất về kinh tế và tính mạng nghiêm trọng cho các quốc gia, hơn 4.6 triệu người trên thế giới bị nhiễm virus Vũ Hán, số người tử vong đã vượt quá 311.000.

Đề cập đến vai trò của WHO, nghị quyết cũng kêu gọi điều tra lý do tại sao phản ứng của WHO về dịch bệnh lại chậm trễ như vậy? Mặc dù Bắc Kinh đã đã che giấu dịch bệnh trong vài tuần quan trọng, và tố cáo các bác sĩ, tại sao WHO vẫn đánh giá cao về phản ứng của ĐCSTQ?

Mặc dù Hoa Kỳ không phải là quốc gia tham dự vào nghị quyết này, nhưng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã đề nghị các nước tham gia vào hàng ngũ của Úc, cùng nhau kêu gọi truy tìm dấu vết của đại dịch.

Úc không sợ ĐCSTQ uy hiếp, kiên trì với cuộc điều tra độc lập

Thủ tướng Úc Scott Morrison nói: “Bạn không thể mặc kệ, tôi nghĩ rằng Úc, Hoa Kỳ, Anh và các nước trên thế giới đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vì chúng tôi không muốn thấy điều đó xảy ra lần nữa”. (Ảnh: Ft)

Sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với nghị quyết đã khiến Bắc Kinh tức giận. Chính phủ Úc đã bị Bắc Kinh đe dọa vì khăng khăng đòi điều tra độc lập, Bắc Kinh nói rằng người tiêu dùng Trung Quốc sẽ tẩy chay các sản phẩm của Úc.

Thủ tướng Úc Scott Morrison nói: “Bạn không thể mặc kệ, tôi nghĩ rằng Úc, Hoa Kỳ, Anh và các nước trên thế giới đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vì chúng tôi không muốn thấy điều đó xảy ra lần nữa”.

Từ ngày 19/4, Úc đã kiên quyết yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về virus Corona mới (virus Vũ Hán, Covid-19), lúc ấy Ngoại trưởng Marise Payne lần đầu tiết lộ rằng Úc sẽ thúc đẩy cuộc điều tra này, động thái này đã gây ra những tác động tới ngoại giao và thương mại.

Tuần trước, ông Morrison biểu thị rằng đề án này không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào: “Chúng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tránh để xảy ra lần nữa trong tương lai. Đây là một vấn đề rất thành khẩn với ý muốn thành khẩn và động cơ thành thật, đề nghị của chúng tôi ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ”.

Đề nghị này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người ủng hộ chính phủ Scott Morrison. Ngài ra, Úc còn kêu gọi dành cho Đài Loan tư cách dự thính để tham dự Hội nghị Y tế Thế giới.

Nghị sĩ Liên bang Đảng Tự do James Patterson nói: “Tại Hội nghị Y tế Thế giới, thật khó để tưởng tượng quốc gia nào với lý do gì để phản đối lời kêu gọi của Úc về một cuộc điều tra độc lập về dịch bệnh, hay phản đối Đài Loan là một nhà lãnh đạo thế giới trong cuộc chiến chống lại virus corona để tham dự hội nghị”.

Nhiều quốc gia kêu gọi dành cho Đài Loan tư cách tham dự

Nhiều quốc gia kêu gọi dành cho Đài Loan tư cách tham dự. (Ảnh: Thetop10news)

EU dự kiến ​​sẽ đệ trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Y tế Thế giới, cuối cùng nó đã trở thành một dự thảo nghị quyết đại diện cho nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Hội nghị Y tế Thế giới năm nay cũng có thể nghe thấy lời kêu gọi yêu cầu để Đài Loan nhận được vị trí dự thính trong Tổ chức Y tế Thế giới, đến lúc đó ĐCSTQ sẽ phản đối mạnh mẽ.

Đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Canberra, Elliott Charng, cảm ơn Úc vì “sự ủng hộ kiên định dành cho Đài Loan để gia nhập WHO“.

“Đài Loan bị loại khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, gây nguy hiểm cho sức khỏe toàn cầu và gây nguy hiểm cho cuộc sống của 26 triệu người ở Đài Loan”, Charng nói.

“Đài Loan có rất nhiều kinh nghiệm và chuyên môn để chia sẻ với thế giới, chúng tôi tin rằng với sự giao thiệp ngày càng nhiều với Tổ chức Y tế Thế giới, Đài Loan sẽ có thể cung cấp thêm trợ giúp trong hành động toàn cầu chống lại COVID-19 (virus Vũ Hán)”.

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x