Lộ bằng chứng mới cáo buộc cựu Phó Tổng thống Joe Biden tấn công tình dục

27/04/20, 14:12 Thế giới

Trong một video năm 1993 của chương trình The Larry King Live vừa được đăng lại, mẹ của cô Tara Reade, cựu phụ tá và đồng thời cũng là người cáo buộc ông Joe Biden tội tấn công tình dục, đã kể lại “những vấn đề” mà con gái bà gặp phải trong thời gian làm việc cho ông Biden, theo The Epoch Times.

Cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh qua Scott Olson/Getty Images )

Vào những năm 1990, mẹ cô Tara Reade đã gọi đến chương trình truyền hình “Larry King Live” của đài CNN và nói về những vấn đề mà con gái bà gặp phải trong khoảng thời gian làm việc cho Cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và cáo buộc ông Biden tội  tấn công tình dục con gái bà. Tại thời điểm đó, ông Joe Biden là một vị thượng nghị sĩ rất nổi tiếng.

Sự phẫn nộ trước cách tôi bị đối xử đã thúc đẩy bà đem chuyện này ra phơi bày vào năm 1993,” cô Reade, 56 tuổi, nói trong một tuyên bố vào chiều 24/4/2020.

Cuộc gọi của mẹ đã thúc đẩy lời buộc tội của cô Reade đối với ông Biden, 77 tuổi và là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử 2020. Bên đại diện chiến dịch của ông hiện Biden vẫn chưa hồi đáp yêu cầu bình luận nào.

Theo báo cáo của Intercept, một phụ nữ giấu tên từ San Luis Obispo, bang California đã gọi đến chương trình The Larry King và nói với cô Larry King, người dẫn chương trình lúc đó, rằng liệu cô King có muốn hỏi về các lựa chọn khả thi cho tình huống cáo buộc của con gái bà hay không.

Vâng, xin chào. Tôi đang tự hỏi một nhân viên sẽ làm gì ngoài nói với các cơ quan báo chí ở Washington? Con gái tôi vừa rời khỏi đó, sau khi làm việc cho một thượng nghị sĩ nổi tiếng, và không thể giải quyết vấn đề của mình, và điều duy nhất con gái tôi có thể làm là nói với báo chí, nhưng con bé đã chọn cách im lặng vì sự tôn trọng dành cho ông ta.”

Cô ấy có một câu chuyện để kể nhưng vì tôn trọng người mà cô làm việc nên cô đã không kể gì phải không?” Cô King hỏi để xác định rõ vấn đề.

Đúng rồi,” người phụ nữ trả lời, trước khi một ban hội thẩm bắt đầu thảo luận về yêu cầu của bà.

Người phụ nữ không đề cập đến chuyện quấy rối tình dục hoặc tấn công tình dục.

Theo cô Reade, người gọi điện thoại cho cô King lúc đó là mẹ cô.

“Tôi nhớ bà ấy rất nhiều và cả sự hỗ trợ dũng cảm của bà dành cho tôi. Mẹ tôi thật dũng cảm và khích lệ tôi rất nhiều. Thật là một ngày vô cùng xúc động khi nghe lại giọng nói của bà”, cô Reade chia sẻ

Hình ảnh ông Joe Biden khi còn là thượng nghị sĩ bang Delaware và cô Tara Reade khi còn là phụ tá cho ông. (Ảnh qua The Sun)

Được biết, Reade làm việc cho cựu phó tổng thống Biden vào những năm 1990 khi ông Biden còn là một thượng nghị sĩ Mỹ đại diện cho bang Delaware quê hương ông. Cô cáo buộc ông Biden đã quấy rối cô vào năm 1993. Năm ngoái, cô nói với các phóng viên rằng lúc đó ông Biden đã có những hành vi sờ soạng, bao gồm cả trên cổ và vai cô, nhưng không nói về một vụ tấn công bị cáo buộc.

Vào tháng 4/2020, cô đã gửi một bảng báo cáo đến cảnh sát, cáo buộc ông Biden tấn công tình dục cô.

Để vinh danh về Tháng Tư- Tháng nhận thức về tấn công tình dục, tôi sẽ tiếp tục đứng lên và lên tiếng. Năm 1993 là năm tôi bị Joe Biden, lúc đó là ông chủ của tôi, quấy rối tình dục. Những vết nhơ và những điều sai sự thật về tôi sẽ không lấy đi phẩm giá của tôi hay thay đổi những gì đã xảy ra. Đây là tôi năm 1993.”

Cô nói với Associated Press rằng cô xin không kể lại chi tiết về vụ tấn công tình dục vì cô sợ những phản ứng đối với lời cáo buộc của mình.

“Trước kia tôi đã bị đe dọa, bôi nhọ, và lúc đó tôi vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng lúc này tôi lên tiếng về vụ quấy rối và tôi cảm thấy thoải mái khi nói về chuyện này, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để kể lại chi tiết chuyện mình bị tấn công tình dục”, Reade nói.

Trong một tuyên bố gửi đến các cơ quan báo chí sau khi báo cáo của cảnh sát được đệ trình, Kate Bedingfield, phát ngôn viên chiến dịch của ông Biden nói rằng cáo buộc của Reade là giả.

“Ông ấy luôn tin chắc rằng phụ nữ có quyền được lắng nghe và được lắng nghe một cách tôn trọng. Những tuyên bố như vậy cũng cần được xem xét kỹ lưỡng bởi một cơ quan báo chí độc lập. Điều rõ ràng về tuyên bố này là: chuyện không đúng sự thật. Điều này hoàn toàn không xảy ra,”  ông Bedingfield nói.

Video từ chương trình Larry King Live được đăng từ kho lưu trữ thuộc Trung tâm nghiên cứu truyền thông, sau khi The Intercept chuyển lời người của phụ nữ tham gia chương trình thành văn bản chính thức.

Video: Cô Tara Reade cáo buộc ông Joe Biden tấn công tình dục

Tại thời điểm đó người gọi cho biết mình hiện đang sống ở Hạt San Luis Obispo – đây là nơi mẹ của Reade sống vào tháng 8/1993, theo The Intercept.

Đó là tháng làm việc cuối cùng của cô Reade tại văn phòng Thượng viện của ông Biden.

Reade trước đây đã nói với các cơ quan báo chí rằng mẹ của cô đã gọi vào chương trình “Larry King Show”, nhưng bà không nhớ rõ chính xác thời gian của cuộc gọi.

Được biết ngoài cô Reade, nhiều phụ nữ khác cũng đã lên tiếng buộc tội cựu phó tổng thống Biden cố ý chạm vào những nơi không thích hợp trên cơ thể họ, nhưng cô Reade là người duy nhất có trong hồ sơ cáo buộc ông Biden tội tấn công tình dục.

Thiện Thành (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

    Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

    Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

  • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

    Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

x