Lo ngại virus Vũ Hán bùng phát thêm, TT Trump cấm công dân từ Brazil nhập cảnh vào Mỹ

25/05/20, 14:03 Thế giới

Nhà Trắng mới đây đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với những người không phải công dân Hoa Kỳ trở về nước này sau chuyến du lịch ở Brazil, nơi đang trở thành điểm nóng lây lan của virus Vũ Hán trong những tuần gần đây, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đi bộ xuống Colonnade trước cuộc họp báo tại Vườn hồng Nhà Trắng ngày 19/ 3/ 2019. (Ảnh qua Epoch Times)

Hôm 24/5, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết, Tổng thống Donald Trump “đã có hành động quyết đoán để bảo vệ đất nước của chúng ta, bằng cách đình chỉ nhập cảnh đối với các công dân tới Brazil du lịch trong thời gian 14 ngày trước khi vào Mỹ”.

McEnany lưu ý rằng, Brazil đã ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm virus Vũ Hán và nhấn mạnh rằng đây là một trong những quốc gia có số ca nhiễm virus Vũ Hán cao nhất thế giới.

Quyết định này sẽ đảm bảo rằng những công dân nước ngoài gần đây đã đi du lịch ở Brazil sẽ không “trở thành nguồn lây nhiễm thêm ở Mỹ,” McEnany nói.

Văn phòng Nhà Trắng cho hay những hạn chế trên sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động thương mại giữa Hoa Kỳ và Brazil.

Cựu chiến binh WWII 99 tuổi người Brazil Ermando Armelino Piveta rời Bệnh viện Lực lượng Vũ trang tại Brasíc ngày14/4/2020, sau khi được điều trị bệnh khỏi virus Vũ Hán. (Ảnh qua Reuters)

Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien phát biểu trên chương trình ‘Face the Nation’ của đài CBS News rằng: “Hoa Kỳ hy vọng lệnh cấm sẽ chỉ diễn ra tạm thời, nhưng vì tình hình ở Brazil, chúng tôi sẽ thực hiện từng bước cần thiết để bảo vệ Người Mỹ”.

Tổng thống Trump cho biết ông đã xem xét lệnh áp đặt các hạn chế đối với Brazil từ tuần trước.

Tôi không muốn mọi người đến đây và lây nhiễm cho người dân của chúng tôi. Tôi cũng không muốn mọi người ở đó bị bệnh. Chúng tôi đang gửi máy thở đến giúp Brazil. Brazil đang gặp một số rắc rối, không còn nghi ngờ gì về vấn đề này”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên ngày 19/5.

Ông O’Brien cho biết, Nhà Trắng sẽ đánh giá các quốc gia khác ở Nam Mỹ để xác định xem có nên thêm nhiều quốc gia vào danh sách hay không.

Nhân viên y tế chặn phương tiện giao thông qua cầu Liên bang ở Borden-Carleton ngày 22/3/2020. Bất kỳ ai đến đảo Prince Edward (Canada) từ một tỉnh khác đều được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày.(Ảnh: Andrew Vaughan)

Theo dữ liệu hiện tại từ Đại học Johns Hopkins, Brazil đã ghi nhận 363,211 ca nhiễm virus Vũ Hán, trong đó có 22.666 ca tử vong.

Tháng 2/2020, ông Trump đã ban hành  lệnh đình chỉ du lịch đối với hầu hết mọi người dân đến từ Trung Quốc, đồng thời áp đặt các hạn chế du lịch đối với châu Âu. Hoa Kỳ và Canada cũng đồng ý đình chỉ với các trường hợp không thuộc dạng công tác nước ngoài đối với những người không phải là công dân cả hai nước, 2 bên cũng đóng cửa biên giới dài 5.500 dặm (8.851 km).

Ngày 9/5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng tuyên bố rằng, lệnh cấm du lịch không thiết yếu vào nước này sẽ kéo dài đến ngày 21/6.

Đây là một quyết định quan trọng giúp mọi người ở cả hai nước chúng ta an toàn,” ông Trudeau nói trong cuộc họp hàng ngày về phản ứng đại dịch của Canada.

Thủ tướng Canada chưa đưa ra quyết định liệu lệnh cấm du lịch có được kéo dài qua ngày 21/6 hay không, mà chỉ nói rằng chính phủ của ông đang đưa ra quyết định dựa việc quan sát diễn biến hàng tuần.

Virus Vũ Hán thường gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình thường gặp cho phần lớn mọi người như: Sốt, ho khan, mệt mỏi… Nhưng đối với một số người, đặc biệt là người lớn tuổi và những người có vấn đề tiền sử về sức khỏe, virus có thể khiến những căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể họ trở nên nặng hơn, thậm chí tử vong.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x