“Lời nguyền Thành Long” ứng nghiệm? Trung Nam Hải chấn động vì Evergrande nợ tới 123 tỷ USD

03/10/20, 16:25 Trung Quốc

Vấn đề nợ nần của “Tập đoàn Evergrande Trung Quốc” đã làm dấy lên mối quan tâm từ mọi tầng lớp xã hội. Có thông tin rằng, khoản nợ khổng lồ của Evergrande đã làm chấn động Trung Nam Hải. Hiện tại, một số người lật lại quá khứ về việc Thành Long từng phát ngôn cho Evergrande Bingquan – trực thuộc Tập đoàn Evergrande và khẳng định rằng “Lời nguyền Thành Long” không phải là vô duyên vô cớ.

“Lời nguyền Thành Long” ứng nghiệm? Khoản nợ 123 tỷ USD của Evergrande chấn động Trung Nam Hải. (Ảnh: TH)

Gần đây, một tài liệu mang tên “Báo cáo về Yêu cầu Hỗ trợ các Dự án Tái cơ cấu Tài sản của Công ty TNHH Tập đoàn Evergrande” đã lan truyền trên mạng xã hội của Trung Quốc. Tài liệu tiết lộ, tính đến ngày 30/6/2020, số dư nợ phải trả có lãi của Tập đoàn Evergrande là 835,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 123 tỷ USD), và công ty phải hoàn trả cho nhà đầu tư chiến lược 130 tỷ nhân dân tệ tiền gốc và 13,7 tỷ nhân dân tệ tiền cổ tức trước ngày 31/1/2021. 

Nếu Evergrande không thể hoàn thành việc tái tổ chức đúng hạn, có thể dẫn đến việc ngắt dòng tiền, vỡ nợ chéo của Tập đoàn Evergrande trong các ngân hàng, quỹ ủy thác, các tổ chức tài chính và thị trường trái phiếu khác v.v., sẽ tạo ra rủi ro cho hệ thống tài chính và rủi ro cho xã hội. Thêm nữa, “Evergrande đã kêu gọi chính quyền tỉnh Quảng Đông quan tâm và điều phối tiến độ”.

Đáp lại việc này, Tập đoàn Evergrande đã khẩn trương lên tiếng bác bỏ tin đồn.

Tuy nhiên, tờ Bloomberg News trích dẫn các nguồn tin nói rằng, để thảo luận về vấn đề nợ nần của Evergrande, chính quyền Trung Quốc thậm chí đã điều tới vị trí rất cao như Giám đốc Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương, và Phó Thủ tướng Lưu Hạc để chủ trì cuộc họp. Rõ ràng các quan chức Trung Cộng đã bị chấn động nhất định đối với khoản nợ khổng lồ của Evergrande, nhưng hiện tại chính quyền vẫn chưa đưa ra quyết định có can thiệp vào Evergrande hay không.

Người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Evergrande là Hứa Gia Ấn. Mặc dù là nhà phát triển bất động sản nhưng phạm vi kinh doanh của ông cực kỳ rộng, thậm chí có cả xe điện, ngân hàng, ngân hàng ngầm trên khắp đất nước v.v. Ngoài ra, Evergrande đã nhận khoản thanh toán trước từ 2 triệu người mua, nhưng bất động sản của những người này vẫn chưa được hoàn thiện.

Lần này khi tin tức về khoản nợ của Evergrande bị lộ, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã phân tích nguyên nhân cuộc khủng hoảng tài chính của Evergrande, và một số thậm chí còn tung ra bức ảnh Thành Long ủng hộ Evergrande Bingquan để làm bằng chứng cho cách nói rằng “Thành Long ủng hộ ai thì người đó sẽ chết”.

Tư liệu công khai cho thấy, Tập đoàn Evergrande gia nhập ngành nước khoáng vào năm 2014, đã tung ra sản phẩm nước khoáng cao cấp “Evergrande Ice Spring”, và niêm yết với giá bán lẻ cao ngất ngưởng là 5 nhân dân tệ (hơn 17.000 đồng). Trong khi Master Kong và Nongfu Spring chỉ bán với giá 2 nhân dân tệ (chưa đến 7.000 đồng). Evergrande còn chi 6 tỷ nhân dân tệ cho chi phí quảng cáo. Nhiều nhân vật nổi tiếng được tuyển dụng để quay quảng cáo, trong đó có Thành Long, nhưng người tiêu dùng Trung Quốc không mua, cuối cùng lỗ mất 4 tỷ nhân dân tệ và ngán ngẩm rời khỏi thị trường.

Rất nhiều cư dân mạng chỉ ra rằng, nói về sự nghiệp phát ngôn của Thành Long, nó giống như một “cuốn sổ tử thần”, kèm theo lời nguyền, khiến những người được nhắc đến đều có kết cục vô cùng “bi thảm”, thậm chí có cư dân mạng còn nói thẳng: “Thành Long phát ngôn cho công ty nào, thì công ty đó chết”.

Có người còn liệt kê ra các “nạn nhân”, bao gồm: Thành Long quảng cáo cho VCD “Aiduo”, và CEO của “Aiduo” đã vào tù; Thành Long quảng cáo cho “Fenhuang” Coke, và “Fenhuang” Coke bị phá sản; Thành Long quảng cáo cho hãng xe “Caddy”, chỉ bán được hơn 900 xe ở Trung Quốc; Thành Long quảng cáo dầu gội “Bá Vương”, và “Bá Vương” bị cáo buộc có thành phần gây ung thư; Thành Long quảng cáo sủi cảo “Tư niệm”, sủi cảo “Tư niệm” bị phát hiện có vi khuẩn tụ cầu vàng; Thành Long quảng cáo cho Hong Kong Airlines, kết cục là Hong Kong Airlines bị khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Vào cuối tháng 1 năm nay, sau khi dịch Vũ Hán vượt khỏi tầm kiểm soát, CCTV đã phát sóng “Dạ tiệc mùa xuân” như thường lệ để tô vẽ cảnh hòa bình. Thành Long đã lên sân khấu và biểu diễn ca khúc chính trong bộ phim Hồng Kông năm 1983 “Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp”, thậm chí còn thay đổi một câu trong bài hát thành “Hỏi đất nước của tôi ở đâu có dịch”. Kết quả là, dịch bệnh ở Vũ Hán đã vượt khỏi tầm kiểm soát, thậm chí có người chết trong khi đi bộ. Mọi người không khỏi ngao ngán thở dài “thật là trớ trêu”.

Thành Long hát “Hỏi đất nước của tôi ở đâu có bệnh” trên sân khấu khiến dân chúng nghe xong ngỡ ngàng. (Ảnh: SETN)

Lương Phong (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x