Lời tuyên thệ tổng thống không cho phép ông Trump bỏ mặc Nhà Trắng trở thành con rối của kẻ thù

02/12/20, 10:22 Góc Nhìn

Tướng Thomas McInerney và Tướng Michael Flynn đều đồng ý rằng nước Mỹ đang ở mốc lịch sử vô cùng quan trọng, nhấn mạnh rằng nếu Tổng thống Donald Trump muốn tuân thủ lời thề mà ông đã tuyên thệ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối nhượng bộ Joe Biden trong cuộc bầu cử gian lận này.

Tướng Michael Flynn và tướng Thomas McInerney
Ảnh kết hợp: Tướng Michael Flynn và tướng Thomas McInerney (phải). (Ảnh qua The American Report)

Theo tướng McInerney, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden chỉ là tấm bình phong còn Barack Obama mới thực sự là người thao túng. Obama là người cầm đầu đằng sau vũ khí mạng HAMMER và Scorecard, được sử dụng để cản trở cuộc bầu cử chống lại Tổng thống Trump. Bản thân chương trình vũ khí mạng này được phát triển bởi cựu nhà phân tích CIA – Denis Montgomery.

Cả 2 loại vũ khí này và nhiều điều phối viên đảo chính cấp tiểu bang khác cũng đã tuyển dụng toàn bộ phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, bao gồm cả Fox News, để tham gia vào nỗ lực lật đổ nền Cộng hòa và Hiến pháp của Mỹ. Tất cả họ, cùng với nhóm Big Tech, đã tham gia vào kịch bản cuộc bầu cử giả mạo, tuyên bố Trump là “kẻ thua cuộc” và Biden là người chiến thắng.

Mặc dù Đại cử tri đoàn dự kiến ​​nhóm họp vào ngày 14/12 để bỏ phiếu phù hợp với các chứng nhận của tiểu bang, nhưng đây là một cuộc tranh luận mang tính kéo dài, theo Tướng McInerney. Tổng thống Trump không có nghĩa vụ rời Nhà Trắng cho đến khi mọi sự thật về hành vi trộm cắp bầu cử được xử lý, bao gồm cả những bất thường về số phiếu do gian lận từ các máy bỏ phiếu đã được thao túng.

Thực tế là 5 trong số các bang chiến trường lớn nhất đều ngừng kiểm phiếu gần như cùng một lúc vào đêm bầu cử cũng là điều cần được giải quyết vì đây là lúc HAMMER và Scorecard, cùng với Hệ thống bỏ phiếu thống trị, đưa ra các thuật toán đánh cắp phiếu bầu cho Biden. 

Tướng Flynn cho biết cho biết chính quyền cộng sản Trung Quốc, Iran và một số quốc gia khác đã tham gia thao túng cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Ông Flynn nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump đã tuyên thệ bảo vệ đất nước khỏi mọi kẻ thù trong và ngoài nước. Vì vậy ông sẽ không giao Nhà Trắng cho những con rối chính trị do kẻ thù của Hoa Kỳ (ĐCSTQ, Iran) điều khiển và không có thời hạn giả tạo nào ngăn cản ông làm điều đó.

Luật sư Sidney Powell nói chuyện với truyền thông trong khi luật sư Trump và cựu Thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani (trái) và cố vấn pháp lý cấp cao của chiến dịch Trump – Jenna Ellis lắng nghe t=trong một cuộc họp báo tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ở Washington vào ngày 19/11/2020. (Ảnh qua The Epoch Times)

Kraken là tên gọi của Cơ quan tình báo quân sự Tiểu đoàn 305

Nhiều người đã tự hỏi Luật sư Sidney Powell có ý gì khi bà nói về việc thả “Kraken”. Theo Tướng McInerney, đây là tên gọi của Cơ quan tình báo quân sự Tiểu đoàn 305, có vẻ phù hợp với lời cảnh báo bí ẩn của ông Trump trong quá khứ về “sự bình tĩnh trước cơn bão”.

Cơn bão dường như đang đến với đầy đủ lực lượng, đó là lý do tại sao ông Trump đã tập hợp đội ngũ tướng lĩnh quân đội đặc biệt đó để xuất hiện trước truyền thông cho bức ảnh trong đó ông cảnh báo họ về cơn bão sắp tới.

Theo Tướng McInerney, Tổng thống Trump nên làm đúng theo lời tuyên thệ, có thể và đúng ra nên duy trì toàn quyền kiểm soát Nhà Trắng cho đến khi cuộc điều tra gian lận bầu cử hoàn tất.

Tướng McInerney nói rằng không có thời hạn giả tạo nào có thể ngăn cản ông Trump làm điều đó một cách hợp pháp, đặc biệt là vào thời điểm như thế này khi số phận của nước Cộng hòa của Mỹ đang ở thế cân bằng.

Mọi tổng thống đều tuyên thệ bảo vệ đất nước chống lại mọi kẻ thù, cả trong và ngoài nước, và đó chính xác là những gì nhóm Trump đang làm bằng cách theo đuổi mọi con đường để bảo vệ tính toàn vẹn của bầu cử.

Dù sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng khi Tòa án tối cao đánh giá bằng chứng lớn thu được từ các máy chủ bị thu giữ ở Frankfurt và các nơi khác, thì những kẻ trộm bầu cử sẽ kết thúc.

Tác giả: Ethan Huff

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x