Long An: Bị phạt 40 triệu đồng, buộc tháo dỡ vì tự ý bỏ tiền xây cầu

24/12/19, 09:03 Việt Nam

Mới đây, một người dân tại xã Phước Vĩnh Đồng (Cần Giuộc, Long An) đã bị chính quyền phạt hành chính 40 triệu đồng, buộc tháo dỡ toàn bộ cây cầu sắp hoàn thành do tự ý xây dựng mà không xin phép.

Anh Thiện bên cây cầu đang xây dang dở, bị đình chỉ thi công và phạt 40 triệu đồng.
Anh Thiện bên cây cầu đang xây dang dở, bị đình chỉ thi công và phạt 40 triệu đồng. (Ảnh qua thanhnien)

Ngày 21/12, anh Nguyễn Văn Thiện (38 tuổi, xã Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An) cho biết, anh vừa bị UBND xã Phước Vĩnh Đông phạt 40 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ cây cầu bắc qua kênh Bào Sình mà anh tự bỏ vốn ra xây.

Anh Thiện cho biết, từ khu đất của gia đình anh và em gái Nguyễn Thị Kim Thoa (30 tuổi) hiện đang ở muốn đi ra đường lớn thì phải đi nhờ phần đất của vài hộ dân liền kề. Tuy nhiên, phần đất này gần đây đã được bán cho chủ mới và họ không cho đi nhờ nữa. Do đó, cách ra đường lớn duy nhất hiện tại là đi qua kênh Bào Sình nối với đường Nguyễn Thị Nga.

“Người lớn thì dễ dàng rồi, khi cần thì cởi quần áo bơi qua kênh, nhưng tụi nhỏ thì rất khó khăn. Không lẽ năm này tháng nọ phải đi bằng cách đó, anh Thiện nói.

Cho rằng việc bắt cầu qua kênh Bảo Sinh không ảnh hưởng đến phương tiện qua lại và thuận lợi cho lối đi chung sau này nên anh Thiện đã làm đơn trình bày hoàn cảnh gửi đến chính quyền địa phương vào ngày 01/10 xin xây cầu.

Trong thời gian chờ xem xét, anh đã mượn tiền rồi tự khởi công xây cầu bêtông cốt thép với chiều ngang 0,8m, chiều dài 40m bắc qua kênh. Khi cây cầu sắp hoàn thành thì ngày 25/10 UBND xã Phước Vĩnh Đông đến lập biên bản vi phạm và đình chỉ thi công.

“Tôi mong chính quyền và các ngành chức năng cho phép giữ nguyên cây cầu, không tháo dỡ để phục vụ nhu cầu đi lại do con đường từ nhà tôi ra đường Nguyễn Thị Nga phải đi nhờ qua các thửa đất người khác và họ không cho đi nữa. Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, giờ bị xử phạt số tiền lên đến 40 triệu đồng thì làm sao tôi có khả năng đóng phạt”, anh Thiện cho hay.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Đông Võ Thị Như Thảo đã xác nhận sự việc trên và cho biết, đến nay địa phương chưa nhận bất kỳ phản ánh nào về việc các hộ dân không cho phép hoặc ngăn cản gia đình anh Thiện đi nhờ lối đi nên trước mắt, xã đề nghị gia đình anh đi theo lối cũ. Đồng thời nhanh chóng tháo dỡ cây cầu trong tuần.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, kênh Bào Sình nối liền với đường Nguyễn Thị Nga là công trình thủy lợi được duy tu, bảo dưỡng nạo vét từ nguồn vốn của ngân sách nhà nước nên việc xây dựng cầu qua kênh là vi phạm quy định.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x