Lòng hiếu thảo – đức hạnh truyền thống lâu đời được gìn giữ tại Đài Loan

16/11/20, 11:49 Cuộc sống

Người xưa từng lưu lại một câu nói rằng: “Trong tất cả các đức tính, lòng hiếu thảo luôn đặt lên đầu”. Lòng hiếu thảo là một đức tính truyền thống, chỉ sự trân trọng, chăm sóc cha mẹ và tổ tiên của chúng ta. 

Lòng hiếu thảo – đức hạnh truyền thống lâu đời được gìn giữ tại Đài Loan. (Ảnh cắt từ phim ‘Ngày không còn mẹ’)

Chữ ‘hiếu’ trong tiếng Trung (孝 xiao) là sự kết hợp của hai chữ lại với nhau. Phần trên là ký tự 老 (lao), có nghĩa là ‘người già’, và phần dưới là ký tự 子 (zi), nghĩa là ‘con trai’. Hai ký tự này kết hợp với nhau tạo thành chữ ‘xiao’, nghĩa là những người lớn tuổi sẽ được các thế hệ trẻ đi sau chăm sóc và nuôi dưỡng. 

Pháo đài của nền văn hóa Trung Quốc đích thực

Nếu nói chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang tàn phá nền văn hóa truyền thống mấy nghìn năm của Trung Hoa, thì Đài Loan lại được nhìn nhận như một pháo đài của văn hóa Trung Quốc đích thực. 

Cùng với nhiều phong tục và những giá trị văn hóa khác, thì lòng hiếu thảo là một đức hạnh truyền thống được người Đài Loan chú trọng và gìn giữ. Chính phủ và xã hội dân sự Đài Loan từ lâu đều rất coi trọng việc đề cao chữ hiếu trong toàn xã hội.

Câu chuyện điển hình về đạo hiếu

Có vô vàn các câu chuyện về lòng hiếu thảo tại Đài Loan, điển hình trong số đó là câu chuyện về một gia đình họ Tai ở huyện Gia Nghĩa, thuộc Tây Nam Đài Loan.

Gia đình nhà Tai có 7 người con, trong đó có 4 người là lương y hoặc làm về y học cổ truyền Trung Quốc. Những người con trong gia đình này đều mang các phẩm chất tốt đẹp và vô cùng hiếu thảo. 

Ông bà Tai rất hạnh phúc, vì có những người con hiếu thảo và tốt bụng. (Ảnh cắt từ youtube)

Khi cha mẹ họ bắt đầu đau yếu vì tuổi già, họ đã thay nhau chăm sóc cha mẹ chu đáo. Dù có một số người đang định cư ở nước ngoài, vẫn tìm cách quan tâm đến cha mẹ.

Họ thường xuyên chăm sóc, và để tâm đến cha mẹ, chẳng hạn như chuẩn bị các loại thảo dược phù hợp cho cha mẹ, xoa bóp chân, cầu nguyện, niệm Phật phù hộ cho cha mẹ. 

Các con trong gia đình Tai, cũng thường làm việc tích đức cho cha mẹ, thông qua việc giúp đỡ người khác. Chẳng hạn, người con trai thứ hai đã tình nguyện làm công việc tư vấn y tế cho những người có nhu cầu. 

Trong khi đó, cậu con trai thứ ba đã tặng xe cứu thương cho một bệnh viện và quyên góp tiền để hỗ trợ thường xuyên cho 38 trẻ em mồ côi dưới danh nghĩa của mẹ mình.

Không chỉ là hiếu thảo, các con của gia đình Tai, cũng học được nhiều đức tính khác từ cha mẹ. 

Theo lời kể của cô con gái lớn Linda, cha cô thường nhắc nhở các con mình rằng: “Đừng bao giờ lợi dụng người khác, và cũng chẳng sao cả nếu ta bị người khác lợi dụng”. Mặt khác, mẹ cô cũng dạy rằng: “Có cơm thì nên chia cho người khác một nửa”.

“Mãn nguyện, biết ơn, thấu hiểu và vị tha là 4 phẩm chất mà cha mẹ chúng tôi đã để lại. Chúng là di sản của nhà Tai”, cô Linda chia sẻ.

Có thể thấy, cả thảy 7 người con trong gia đình này có được đức tính hiếu thảo cũng phần nào là nhờ vào những phẩm chất tốt đẹp của cha mẹ họ truyền lại. 

Tầm quan trọng của lòng hiếu thảo trong văn hóa Trung Quốc

Đạo hiếu là giáo lý trọng tâm của Nho giáo và là mối quan tâm chính của nhiều văn bản kinh điển khác, chẳng hạn như cuốn “Nhị thập tứ hiếu”, được biên soạn vào thời nhà Nguyên (1260-1368) là để làm gương cho hậu thế.

Lòng hiếu thảo không chỉ được coi là nền tảng của giáo dục mà còn là kim chỉ nam cho các hành vi về đạo đức. Nó được coi là cơ sở để thiết lập một xã hội có tôn ti, trật tự. 

Thậm chí, để thúc đẩy và khơi dậy lòng hiếu thảo trong thế hệ trẻ, nhằm nâng cao phúc lợi xã hội, chính quyền Đài Loan và các trường học ở mọi cấp đã tổ chức Giải thưởng Đạo hiếu toàn quốc. 

Lễ trao giải thưởng Đạo hiếu toàn quốc năm 2018, có sự tham dự của Tổng thống Thái Anh Văn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và những người nổi tiếng khác ở thành phố Đài Nam. (Ảnh cắt từ video)

Lễ trao giải thường niên sẽ do Bộ Nội vụ tổ chức, và các cá nhân chiến thắng sẽ do đích thân Tổng thống Đài Loan trao tặng. 

Tổng thống Thái Anh Văn trao Giải thưởng Hiếu thảo Quốc gia cho một bé gái. (Ảnh cắt từ video)

Ngoài ra, Bộ Giáo dục còn thành lập một lực lượng đặc nhiệm là Trung tâm Tài nguyên Đạo hiếu Quốc gia (National Filial Piety Resource Center), thuộc Cục Quản lý Giáo dục K-12 của Bộ (K-12 là ký tự biểu thị trình độ từ “mẫu giáo đến lớp 12”) thúc đẩy mạnh lòng hiếu thảo.

Bên cạnh đó, Bộ cũng mang lòng hiếu thảo vào chương trình giáo dục của Đài Loan. Hơn nữa, Cục Quản lý Giáo dục K-12 cũng đã tài trợ nhiều hoạt động đề cao về lòng hiếu thảo, chẳng hạn như các cuộc thi viết, vẽ tranh và sáng tác truyện tranh,…

Chúc Di

Theo visiontimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x