“Luật An ninh Quốc gia phiên bản HK” được thông qua thì ai sẽ bị bắt đầu tiên?

30/06/20, 09:29 Trung Quốc

Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức một cuộc họp kéo dài 3 ngày bắt đầu từ ngày 28/6. Một đại diện của Hồng Kông tham dự hội nghị tiết lộ rằng, chương trình nghị sự vào ngày 28/6 bao gồm việc xem xét “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, dự kiến hình phạt cao nhất trong dự luật là tù chung thân và sẽ được thông qua vào cuối tháng 6.

“Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” sẽ được biểu quyết trước khi cuộc họp Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc kết thúc vào ngày 30/6. (Ảnh: Nikkei Asian Review)

Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã bắt đầu một cuộc họp kéo dài 3 ngày vào tháng 6 để xem xét “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, ngoại giới suy đoán rằng, dự luật sẽ được biểu quyết trước khi kết thúc cuộc họp vào ngày 30/6.

Diệp Quốc Khiêm (Ip Kwok-him), đại diện của Đại hội đại biểu nhân dân Hồng Kông tham gia Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ĐCSTQ trong ngày 28/6 tiết lộ rằng, trong hội nghị của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân vào buổi sáng ngày hôm đó, đã chia thành 6 tổ để xem xét “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”.

Trong chương trình nghị sự của hội nghị 3 ngày cũng sắp xếp tiến hành biểu quyết, hơn nữa, các Thường ủy của Đại hội đại biểu Nhân dân trong khi thảo luận tại các tổ thì đều thể hiện sự đồng tình đối với các điều khoản cụ thể trong bản dự thảo của Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông. Chính quyền tiến hành sửa đổi hai phương diện đối với dự thảo “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, tuy nhiên nội dung cụ thể trước mắt không tiện tiết lộ.

Diệp Quốc Khiêm (Ip Kwok-him), đại diện của Đại hội đại biểu nhân dân Hồng Kông tham gia Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ĐCSTQ 2020. (Ảnh: Twitter)

Theo đài “i-CABLE News Channel” của Hồng Kông, Diệp Quốc Khiêm còn phân tích rằng, vi phạm an ninh quốc gia là tội nghiêm trọng. Ông tin rằng hình phạt không chỉ là giam giữ từ 3 đến 10 năm, so với luật pháp nước ngoài về an ninh quốc gia, ông dự đoán rằng hình phạt tối đa của “Luật An ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông” sẽ là tù chung thân.

Diệp cũng chỉ ra rằng, 4 tội danh và trách nhiệm hình sự được mô tả rõ ràng trong các điều khoản của “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, nhưng ông phỏng đoán rằng, phải đợi sau khi được biểu quyết thông qua thì các điều khoản hoàn chỉnh mới được công bố.

Tờ “Now News” của Hồng Kông cũng dẫn các nguồn tin nói rằng, trong “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” thì hai tội danh “chia rẽ đất nước” và “lật đổ chính quyền quốc gia” là 2 hình phạt nặng nhất, dự tính có thể sẽ bị kết án tù chung thân.

Vương Đan – nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc nói trên facebook rằng: Nếu ĐCSTQ dám ngang nhiên thực thi luật lệ tàn ác này ở Hồng Kông thì hy vọng rằng, toàn thể người dân Hồng Kông nhất định phải đứng lên chống lại cho đến cùng. (Ảnh: Twitter)

Cùng ngày 28/6, Vương Đan – nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc đã nói trên Facebook rằng, ông đã nhận được tin từ các phóng viên nước ngoài ở Bắc Kinh từ hai tuần trước nói rằng, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của ĐCSTQ sẽ thông qua “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” vào cuối tháng Sáu, và vào ngày kế tiếp (1/7) sẽ tiến hành bắt giữ Lê Trí Anh (Jimmy Lai), người sáng lập “Next Digital” – một công ty truyền thông niêm yết lớn nhất tại Hồng Kông, cùng với Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) – tổng thư ký của đảng dân chủ Demosistō, nhưng không chắc là có đưa về Trung Quốc hay không.

Vương Đan nói rằng, vào thời điểm đó, đối với thông tin này ông cũng bán tín bán nghi, nhưng vẫn cảm thấy nên báo tin cho hai người trong cuộc là Lê Trí Anh và Hoàng Chi Phong biết. Bạn bè ông cũng hy vọng rằng, thông qua việc phơi bày tin tức thì sẽ có thể ức chế được hành vi xấu xa của ĐCSTQ.

Vương Đan cũng đưa ra một cảnh báo: Nếu bây giờ ĐCSTQ có thể tùy tiện bắt giữ Lê Trí Anh và Hoàng Chi Phong như vậy thì trong tương lai ĐCSTQ cũng có thể sẽ bắt giữ những người trong “danh sách đen” của phong trào phản đối dự luật dẫn độ, những người trẻ tuổi này đã phải đối mặt với việc bị bắt bớ, cực hình, giam giữ trong một thời gian dài, thậm chí không dám tưởng tượng đó lại chính là số phận của mình.

Vương Đan nói rằng: Nếu ĐCSTQ dám ngang nhiên thực thi luật lệ tàn ác này ở Hồng Kông thì hy vọng rằng, toàn thể người dân Hồng Kông nhất định phải đứng lên chống lại cho đến cùng. Ông cho rằng, thời khắc đối mặt với sinh tử của Hồng Kông sắp đến, “Mong trời cao bảo hộ cho Hồng Kông”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x