Luật sư của ông Trump phủ nhận cáo buộc bãi nhiệm Tổng thống

20/01/20, 09:09 Thế giới

Các luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/1 gọi cuộc điều tra bãi nhiệm ông là trơ tráo bất hợp pháp. Đội ngũ pháp lý Nhà Trắng mô tả đó là “đòn tấn công nguy hiểm” của Hạ viện vào quyền được tự do lựa chọn Tổng thống của người dân Mỹ, theo Fox News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mar-a-Lago, thành phố Palm Beach, bang Florida ngày 27/12/2019. (Ảnh qua Al Harber)

Trong một văn bản dài 6 trang phản hồi những cáo buộc từ Hạ viện hôm 18/1, các luật sư của ông Trump cho rằng vụ kiện chống lại Tổng thống Mỹ không có hiệu lực về mặt hiến pháp cũng như pháp lý.

Các điều khoản xem xét bãi nhiệm mà bên Dân chủ tại Hạ viện đệ trình là một cuộc tấn công nguy hiểm vào quyền tự do lựa chọn tổng thống của người dân Mỹ. Đây là một nỗ lực trơ trẽn và bất hợp pháp để lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2016 và can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020,” đội ngũ pháp lý Nhà Trắng nhấn mạnh. 

Mặc dù đội ngũ luật sư của ông Trump không phủ nhận những bằng chứng và lời khai do Hạ viện cung cấp về việc ông chủ chủ Nhà Trắng đã giữ lại 391 triệu USD viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, họ cho biết ông Trump không hề dùng số tiền đó để ra điều kiện hay yêu cầu Ukraine điều tra cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng con trai Hunter. 

Bản thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng khẳng định không hề có chuyện kiểu “tống tiền” như vậy trong cuộc điện đàm giữa ông với ông chủ Nhà Trắng hồi tháng 7.

Các luật sư cho biết ông Trump không vi phạm bất cứ luật nào bởi vì ông hành động hoàn toàn phù hợp và trong phạm vi quyền hành của mình. Họ cũng khẳng định Tổng thống Mỹ đã bị đối xử không công bằng.

Ông Jay Sekulow, luật sư riêng của Tổng thống Trump. (Ảnh qua Jews for Jesus)

 “Tổng thống Trump phủ nhận một cách dứt khoát và chắc chắn mọi cáo buộc trong cả hai điều khoản xem xét bãi nhiệm”, Pat A. Cipollone, cố vấn Nhà Trắng, và Jay Sekulow, luật sư riêng của ông Trump, viết trong văn bản hồi đáp.

Bản thân Tổng thống Trump cũng đã bác bỏ việc mình có bất kỳ hành vi sai trái nào, và gọi vụ việc chống lại ông là một trò “lừa đảo”.

Ông Trump và đội ngũ luật sư của ông cho rằng các cáo buộc luận tội không nêu ra được bất kỳ hành vi phạm tội hay vi phạm pháp luật nào. Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Mỹ cho rằng các cáo buộc trên chỉ là kết quả của một tiến trình vô pháp, vi phạm các nguyên tắc căn bản về trình tự và tính công bằng.

Để bảo vệ cấu trúc hiến pháp của chính phủ, để phủ nhận chế độ đảng phái độc hại mà những người làm luật đã cảnh báo, để đảm bảo cuộc trả thù luận tội chính trị của một đảng sẽ không trở thành ‘thông lệ mới’ và minh oan cho ý chí của người dân Mỹ, Thượng viện phải từ chối cả hai điều khoản luận tội”,  đội ngũ pháp lý Nhà Trắng viết

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên Đảng Dân chủ chính thức kêu gọi Thượng Viện kết án Tổng Thống Trump và bãi nhiệm ông, với lập luận rằng “Thượng Viện nên thực hiện việc này để tránh những thiệt hại nghiêm trọng và lâu dài đối với các giá trị dân chủ của Hoa Kỳ và an ninh đất nước.”

Trước đó, Hạ viện đã cáo buộc Tổng thống Trump lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội. Theo hiến pháp Mỹ, luận tội là một thủ tục chính trị, không phải thủ tục hình sự. Ông Trump sẽ chỉ bị phế truất nếu 2/3 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống lại ông. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng khả năng Trump bị phế truất là rất thấp vì Thượng viện hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát. 

Trong cuộc luận tội năm 1999, Tổng thống Bill Clinton cũng đã bình an vô sự trong phiên xử quyết định tại Thượng viện do đảng Dân chủ nắm đa số. Các chuyên gia nhận định kết quả tương tự sẽ lặp lại trong cuộc luận tội Tổng thống Trump lần này khi đảng Cộng hòa hiện chiếm đa số tại Thượng viện

Thiện thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x