Luật sư Powell: Sẽ kiện các quan chức bầu cử nhận hối lộ của Dominion

24/11/20, 08:27 Thế giới

Luật sư Sidney Powell hôm 21/11 cho biết các luật sư của Tổng thống Donald Trump sẽ đệ đơn kiện quan chức bầu cử ở một số bang, đầu tiên sẽ là bang Georgia. Bà cáo buộc một số quan chức bầu cử đã được trả tiền để tham gia vào âm mưu gian lận với Hệ thống bỏ phiếu Dominion.

Luật sư Sidney Powell phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ở Washington vào ngày 19/11/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax hôm 21/11, bà Powell cho biết: “Chúng tôi có rất nhiều bằng chứng; nó quá nhiều, rất khó để ngay lập tức tổng hợp chúng lại cùng một chỗ”. Tuy nhiên, bà không cung cấp hoặc nêu ra bằng chứng cụ thể.

Cựu công tố viên liên bang Powell quả quyết: “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ sẵn sàng đệ đơn kiện trong tuần này, và nó sẽ giống với Kinh Thánh”. Bà nói thêm: “Đây là một công trình rất lớn, tôi muốn tổng hợp tất cả những chứng cứ lại vào trong cáo buộc gian lận này”.

Luật sư Powell cho biết thuật toán của hệ thống bỏ phiếu đã cung cấp thêm cho Đảng Dân chủ 35.000 phiếu bầu, mặc dù bà không nói rõ chi tiết. Bà bổ sung rằng số phiếu của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã tăng lên 1,25 lần, trong khi số phiếu của Tổng thống Trump đã giảm xuống 0,75 lần.

Bà Powell còn cho hay một số thống đốc có thể đã được trả tiền để tham gia một âm mưu với Hệ thống bỏ phiếu Dominion – hệ thống mà chiến dịch tranh cử của ông Trump đang nhắm tới điều tra gần đây. Bà nói: “Georgia có khả năng sẽ là bang đầu tiên”. Bà cáo buộc Thống đốc bang Georgia Brian Kemp đã được trả tiền để tham gia âm mưu nói trên.

Cũng theo bà Powell, “đang có một cuộc điều tra hình sự” về quan hệ lợi ích tài chính giữa công ty phần mềm Dominion với gia đình thống đốc bang Georgia và Thư ký bầu cử của bang. Mặc dù trước đây, thống đốc bang này thuộc phe Tổng thống Trump, nhưng có nghi vấn vì lợi ích tài chính với công ty phần mềm bầu cử mà ông ta đã chống lại Tổng thống. 

Và một luật sư khác trong nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Trump, Jordan Sekulow hôm 21/11 cũng ám chỉ về một vụ kiện “gây sốc” ở Georgia. “Tôi không thể nói với bạn ngay bây giờ điều gì sẽ đến ở Georgia, nhưng những gì sắp tới ở Georgia sẽ gây sốc”, Sekulow nói.

Nghi vấn gian lận của Hệ thống bỏ phiếu Dominion nảy sinh sau khi ông Trump tuyên bố “Dominion đã xóa 2,7 triệu phiếu bầu của Trump trên toàn quốc” và hệ thống bỏ phiếu đã chuyển phiếu bầu của ông Trump sang ủng hộ Joe Biden.

Về phía công ty Dominion có trụ sở tại Toronto, trong một tuyên bố công ty này cho biết: “Các nhân viên của Dominion không có quyền truy cập vào hệ thống phán quyết, cũng như không thể thao tác nó.” “Quyền truy cập vào hệ thống phán quyết được quản lý bởi cơ quan bầu cử sử dụng nó”, và “thông qua tính năng an toàn có thể kiểm chứng hộ chiếu của cử tri để khống chế hệ thống này, mà tất cả điều chỉnh đối với phiếu bầu của cử tri đều được tính năng an toàn trong hệ thống ghi lại, sau đó được ghi lại trên ảnh kỹ thuật số của lá phiếu bầu”.

Tuy nhiên, Trey Trainor, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang, đã nhiều lần nhấn mạnh gian lận chủ yếu tồn tại ở các bang đang có tranh chấp. Trong một cuộc phỏng vấn với Just the News AM vào ngày 20/11, ông nói: “Một số lượng lớn các bản khai trong vụ án này cho thấy trên thực tế là có hành vi gian lận”. Đồng thời, ông cũng cho biết có sự thiếu minh bạch ở rất nhiều bang.

Tổng thống Trump cũng đề cập rằng nhiều vấn đề mà nhóm vận động tranh cử của ông đưa ra trong những ngày gần đây là rất quan trọng “đối với tính hợp pháp của tổng thống”.

Phát biểu với Fox hồi tuần trước, bà Powell cho biết bà sẽ chứng minh các cáo buộc gian lận do phe ông Trump đề xuất trong khoảng 2 tuần tới hoặc lâu hơn. Bà nói: ‘Chúng tôi hiện có bằng chứng cho thấy trong suốt thời gian bầu cử, hệ thống này đã truyền thông tin đến ba hoặc bốn quốc gia nước ngoài khác nhau, và bản thân những quốc gia này có thể xem tình hình bỏ phiếu trực tiếp và thay đổi số lượng”. “Các quốc gia bên ngoài đã can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta, hơn nữa còn là quốc gia cộng sản tồi tệ nhất trên Trái đất”.

Thùy Linh (t/h)

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x