Luật sư tự do: Trump không phạm tội trong cuộc gọi Georgia, truyền thông đang đưa tin “bẩn”

07/01/21, 08:12 Thế giới

Alan Dershowitz, luật sư tự do kiêm giáo sư luật của đại học Harvard, nói rằng giới truyền thông đại chúng đang tách lời nói của Tổng thống Donald Trump lệch khỏi bối cảnh trong cuộc gọi với các quan chức bầu cử bang Georgia, và khẳng định vị Tổng thống cũng không phạm tội gì trong đoạn ghi âm được công bố gây ra một làn sóng chính trị vào cuối tuần qua.

Luật sư tự do: Trump không phạm tội trong cuộc gọi Georgia, truyền thông đang đưa tin “bẩn”
Alan Dershowitz – học giả luật hiến pháp, cựu giáo sư Trường Luật Harvard, nhà bình luận pháp lý được công nhận trên toàn quốc và ủng hộ Tổng thống Trump. (Ảnh: Richard Drew / Associated Press)

Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai trên chương trình truyền hình “The Watercooler with David Brody” của hãng tin Just the News,  Dershowitz cho hay: “Giới truyền thông đại chúng đang đẩy sự việc đi quá giới hạn”. Trong cuộc phỏng vấn, vị luật sư đã bàn luận về các báo cáo cho rằng những lời nói của TT Trump với các quan chức Georgia là một yêu cầu nhằm tạo thêm phiếu bầu và lật ngược tình thế cuộc bầu cử: “Ông ấy không nói là tôi muốn các người tạo thêm phiếu bầu. Ông ấy không nói rằng tôi muốn các người sản xuất hay lập mưu bầu cử. Điều ông ấy nói, và cũng đã lên tiếng trong nhiều tháng, trên Twitter và trong các tuyên bố cũng như từ chiến dịch tranh cử của ông ấy, là ông ấy nghĩ rằng có những cử tri đã bỏ phiếu cho ông nhưng những phiếu bầu đó không được kiểm đếm. Với tư cách là một công dân, một ứng cử viên, ông ấy có quyền được lên tiếng rằng, ‘tôi muốn tìm ra những phiếu bầu đó, tôi muốn tìm ra những phiếu bầu cho tôi và những phiếu bầu không được kiểm đếm, tôi muốn tìm ra những lá phiếu không bầu cho tôi mà lẽ ra không đủ tiêu chuẩn để được kiểm đếm, được bỏ phiếu bởi những người đã qua đời, hay những người không có mặt trong tiểu bang’”.

Vị luật sư nói thêm: “Tôi đã giảng dạy luật hình sự trong suốt 50 năm qua. Tôi đã đọc kỹ từng con chữ có trong cuốn luật đó, và không có tội danh nào ở đây cả”.

Từ Thức

Theo justthenews.com

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x