Lý Gia Thành không đến mừng sinh nhật 70 năm của chính quyền Trung Quốc

01/10/19, 22:08 Thế giới

Hôm 1/10, có tin cho biết tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành đã không đến tham dự sự kiện quốc khánh Trung Quốc với lý do “bận việc riêng”, và con trai ông đã thay mặt cha có mặt tại Bắc Kinh. Cùng với Lý Gia Thành, Chủ tịch Ngô Quang Chính (Peter Woo) cũng vắng mặt với lý do trên.

Kể từ khi phong trào biểu tình ở Hồng Kông khởi động, tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành đã vướng vào nhiều rắc rối. Trong cuộc biểu tình Hồng Kông, Lý Gia Thành đã lên tiếng kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) “võng khai nhất diện” (mở một lối thoát), tạo đường lui cho người biểu tình Hồng Kông, tuy nhiên ông đã bị truyền thông Trung Quốc công kích. 

Kể từ khi phong trào biểu tình ở Hồng Kông khởi động, tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành đã vướng vào nhiều rắc rối.
Kể từ khi phong trào biểu tình ở Hồng Kông khởi động, tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành đã vướng vào nhiều rắc rối. (Ảnh: RFA)

Tờ Nam Hoa Tảo báo (SCMP) hôm 30/9 cho hay, chính phủ Hồng Kông vào mấy tháng trước đã mời Lý Gia Thành tham gia kỷ niệm 70 năm thành lập ở Bắc Kinh, tuy nhiên ông Lý 91 tuổi đã quyết định không tham gia.

Tuy nhiên, Giám đốc CK Asset Holdings Limited là Ban Đường Tuệ hôm 30/9 cho biết, con trai trưởng của Lý Gia Thành là Chủ tịch Lý Trạch Cự đã có mặt tại Bắc Kinh tham dự sự kiện. SCMP cũng đưa tin, Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Wharf  Ngô Quang Chính (Peter Woo) cũng lấy lý do “bận việc riêng” để từ chối lời mời.

Ngô Quang Chính cũng bị cuốn vào cơn bão sự kiện tại Hồng Kông, bởi trung tâm mua sắm nổi tiếng của Hồng Kông là Harbor City thuộc sở hữu của Tập đoàn Bất động sản Wharf. Vào tháng 8/2019, lá cờ của ĐCSTQ treo trên 5 cột cờ phía trước thành phố cảng đã bị người biểu tình đốt hủy và ném xuống biển.

Ngoài ra, Harbor City trong cuộc biểu tình Hồng Kông còn dán thông cáo “Cố hết sức để đảm bảo an toàn cho khách hàng trong khu vực của chúng tôi, trừ khi phát sinh hoạt động phạm tội, cảnh sát không được phép vào bên trong”. Việc này đã khiến Harbor City rơi vào tâm bão dư luận. “Thời báo Hoàn cầu” đã đăng bài công kích Harbor City “khom lưng cúi đầu trước những người biểu tình cực đoan”.

Trong khi đó, tỷ phú Lý Triệu Cơ của tập đoàn Henderson Land lại không có trong danh sách khách mời. Phát ngôn viên của tập đoàn cho biết, ông Lý không được mời, nhưng con trai công sẽ tham gia cùng một phái đoàn do Hội nghị Hiệp thương Chính trị Trung Quốc tổ chức, và sẽ có mặt tại Bắc Kinh vào ngày 1/10.

Đầu tuần, Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã dẫn 240 thương nhân Hồng Kông đến Bắc Kinh tìm hiểu hoạt động kinh doanh. Tờ Hồng Kông 01 cho biết, thành viên trong đoàn bao gồm nhiều thành phần quan chức cấp cao thuộc bộ phận tài chính chính trị, như Bộ trưởng Tài chính Trần Mậu Ba (Paul Chan), Bộ trưởng Tư Pháp Trịnh Nhược Hoa (Teresa Cheng), Bộ trưởng Kinh tế – thương mại Khâu Đằng Hoa, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Lương Quân Ngạn (Andrew Leung), Tổng Thư ký Hành chính Trương Kiến Tông (Matthew Cheung) không có mặt trong đoàn mà ở lại thay quyền điều hành sự vụ Hồng Kông.

Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh với cuộc diễu binh quân sự quy mô lớn tại quảng trưởng Thiên An Môn.
Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh với cuộc diễu binh quân sự quy mô lớn tại quảng trưởng Thiên An Môn. (Ảnh: SCMP)

Giới kinh doanh gồm có Chủ tịch CLP Michael Kadoorie, Keith Graham Kerr của United Properties, Phó Chủ tịch Phát triển Tân Thế Giới Trịnh Chí Cương, và người sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên Thi Vĩnh Thanh.

Từ khi phong trào biểu tình ở Hồng Kông nổ ra, truyền thông ĐCSTQ liên tiếp công kích vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản Hồng Kông, nhằm chuyển hướng sự bất mãn của thanh niên Hồng Kông sang giới thương nhân vì giá nhà đất đắt đỏ và thiếu việc làm. 

Hôm 26/9, Cục Đất đai Hồng Kông đã đưa ra thông báo rằng, căn cứ theo “Pháp lệnh thu hồi đất” cùng 5 điều khoản luật tương quan, chính phủ sẽ thu hồi 784 lô đất tư nhân. Trong số diện tích đất bị thu hồi lần này có một phần đất thuộc sở hữu của “tứ đại gia tộc” bất động sản Hồng Kông. Trong đó, diện tích đất của Henderson Land là 10 hecta. 

Theo thống kê của ngân hàng Merrill Lynch, tính đến tháng 6/2019, 1 trong 4 tập đoàn bất động sản hàng đầu ở Hồng Kông là tập đoàn Henderson Land sở hữu 426 hecta đất; anh em nhà họ Quách của tập đoàn Sun Hung Kai sở hữu 288 hecta; Trịnh Gia Thuần (Henry Cheng) của tập đoàn Tân Thế Giới sở hữu 157 hecta; tập đoàn của Lý Gia Thành sở hữu 84 hecta đất.

Trước ngày thông báo của chính phủ Hồng Kông được đưa ra, hôm 25/9, Trịnh thị của tập đoàn Tân Thế Giới đã công bố “quyên tặng” 27.8 hecta đất, dùng cho việc xây dựng nhà ở công cộng. Hai tập đoàn Henderson Land và Sun Hung Kai cũng tuyên bố “sẵn sàng hợp tác” với chính phủ. 

Vào tháng 8/2019, tập đoàn Sun Hung Kai cũng lần đầu tiên công bố bổ nhiệm một đảng viên ĐCSTQ làm giám đốc. 

Trong khi đó, hôm 28/9, phát ngôn viên của phía tập đoàn Lý Gia Thành lại phản đối việc thu hồi này của chính phủ với lý do là việc phát triển các khu nhà ở có thể mất rất nhiều thời gian mới mang lại lợi ích, nên phía tập đoàn không có ý định quyên góp.

Khải Hoàn (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x