Mật thư rò rỉ: Chương trình tự phá thai của chính quyền Anh đang giết chết phụ nữ

11/08/20, 19:02 Góc Nhìn

Một email bị rò rỉ từ Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết, chương trình tự phá thai của chính phủ Anh đang gây ra ảnh hưởng xấu nặng nề đối với phụ nữ, thậm chí một số trường hợp đã tử vong. 

Antonia Tully – phát ngôn viên của Hiệp hội Bảo vệ Trẻ em Chưa sinh. (Ảnh: Twitter)

Antonia Tully – phát ngôn viên của Hiệp hội Bảo vệ Trẻ em Chưa sinh phát biểu trong một tuyên bố: “Bức email nêu ra 13 vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe phụ nữ. Liệu đây có phải chỉ là bề nổi của tảng băng chìm? Bức email bị rò rỉ được gửi đi từ một trưởng nữ hộ sinh địa phương tại một khu vực ở Anh. Vậy chuyện gì đang diễn ra với những khu vực khác tại đất nước?”

Theo bức email ngày 21/5, Ủy ban Chất lượng Chăm sóc biết rằng loại thuốc phá thai ẩn chứa “mối nguy ngày một nghiêm trọng”. Đây là một phần của “dịch vụ” cung cấp thuốc phá thai cho phụ nữ mà không cần họ phải tới gặp chuyên gia y tế để nhận tư vấn. 

Email cho biết, 13 trường hợp kể trên hiện đang được các quan chức Dịch vụ Y tế Quốc gia điều tra, trong đó bao gồm vụ sát hại một trẻ sơ sinh, sau khi liệu pháp tự phá thai không thành công do đơn thuốc phá thai được gửi đến muộn hơn giai đoạn giới hạn thai kỳ (thuốc chỉ phát huy tác dụng khi thai kỳ chưa quá 10 tuần).

Hiệp hội Bảo vệ Trẻ em Chưa sinh chỉ trích ‘chương trình tự phá thai’ của chính quyền Anh đang giết chết phụ nữ. (Ảnh: Twitter)

“Ủy ban Chất lượng Chăm sóc cho biết, họ biết về 13 trường hợp có liên quan đến quá trình này”, bức email được gắn mác “hỏa tốc” nêu.

“Các vụ việc bao gồm những trường hợp đến phòng cấp cứu trong tình trạng chảy máu với những cơn đau thắt, liên quan đến quá trình vỡ thai ngoài tử cung, hồi sức do xuất huyết nặng, hoặc sinh non trẻ sơ sinh 30 tuần tuổi”.

“Một trường hợp sản phụ khác nhận và sử dụng thuốc phá thai thông qua bưu điện, sau đó đi kiểm tra và phát hiện thai kỳ đã được 32 tuần tuổi. Có 3 cuộc điều tra của cảnh sát [tại khu vực thứ hai], có liên quan đến những vụ việc này, và một trong số đó là vụ điều tra giết người khi những lo ngại cho thấy, đã có một trẻ sơ sinh được chào đời lành lặn. Phương pháp điều trị đang được đảm nhận bởi một nhà nghiên cứu bệnh học”. 

Ngoài ra, nữ hộ sinh còn cho biết có 2 trường hợp sản phụ tử vong khác trong bức email. Tuy nhiên, Ủy ban Chất lượng Chăm sóc tiếp tục khẳng định, những người phụ nữ tử vong không hề dùng thuốc phá thai. 

Bà Tully cho biết: “Dù những người phụ nữ này nhận thuốc phá thai qua bưu kiện hay từ phòng khám nạo phá thai, thì họ đều thiệt mạng. Đây vừa là một thảm kịch vừa là một vụ bê bối”. 

Bà tiếp tục: “Có nhiều kiện hàng gây chết người do những nhà cung cấp dịch vụ phá thai gửi đến, được đặt trước cửa nhiều hộ gia đình trên khắp nước Anh. Phụ nữ được khuyến cáo: Việc tự phá thai tại nhà là một phương án an toàn và đơn giản. Đó chỉ là lời nói dối. Chúng ta phải cho phụ nữ biết được sự thật về những viên thuốc phá thai”

Ủy ban Chất lượng Chăm sóc biết rằng loại thuốc phá thai ẩn chứa “mối nguy ngày một nghiêm trọng”. (Ảnh: Twitter)

Bà Tully cho hay, tổ chức của bà thực hiện chiến dịch Tell The Truth Campaign, nhằm phơi bày “toàn bộ sự kinh hoàng mà hành động tự phá thai man rợ này mang đến” cho công chúng và các nhà lập pháp. 

Tuần trước, vị phát ngôn viên cho hay: “Bức email bị rò rỉ của Dịch vụ Y tế Quốc gia đề cập đến 13 trường hợp, xảy ra trong khoảng thời gian 51 ngày. Và giờ đây, chiến dịch tự phá thai đã diễn ra được 126 ngày”. 

“Vậy còn thêm bao nhiêu phụ nữ nữa đã thiệt mạng, chỉ tính riêng tại khu vực này? Bao nhiêu trẻ sơ sinh khác đã bị giết hại, chỉ vì liệu pháp phá thai không thành công? Hãy nhân số liệu với những vùng còn lại của quốc gia, rồi mọi người sẽ nhận thấy sự thất bại kinh hoàng của chương trình tự phá thai”. 

Bằng một cách nào đó, sẽ có người nhận định những ca tử vong này là do dịch bệnh COVID-19. Chương trình tự phá thai này được dịch vụ y tế chính phủ giới thiệu vào đầu năm 2020, do cả nước bị phong tỏa vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

“Hiệp hội Bảo vệ Trẻ em Chưa sinh kêu gọi: Bất kỳ cá nhân nào biết thông tin về những trường hợp sản phụ tử vong do tự phá thai, hoặc sử dụng sai thuốc phá thai được gửi qua bưu điện, hãy liên lạc với chúng tôi”, bà Tully chia sẻ, và khuyến cáo phụ nữ nên liên lạc với tổ chức để cung cấp các thông tin hữu ích.

Tác giả: JD Heyes

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của BBT Tinhhoa.net

Việt Anh (Theo Natural News)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x