Nghiên cứu: Truyền thông Pháp Luân Công là mạnh nhất trong truyền thông tự do tiếng Trung

20/07/20, 16:06 Thế giới

Gần đây, tạp chí “New Media Research” đã công bố báo cáo lần thứ 105 trong năm 2020 cho thấy, từ số lượng đăng ký và nhấp chuột của các phương tiện truyền thông tự do tiếng Trung trên Internet có thể kết luận rằng: Truyền thông của Pháp Luân Công có lượng nhấp chuột nhiều nhất trên phương tiện truyền thông tiếng Trung trong 24 giờ.

Tạp chí “New Media Research” vừa công bố báo cáo lần thứ 105 trong năm 2020 cho thấy, truyền thông của Pháp Luân Công có lượng nhấp chuột nhiều nhất trên phương tiện truyền thông tiếng Trung trong 24 giờ. (Ảnh: Soundofhope)

Vào ngày 17/7, “New Media Research” đã đăng bình luận về một báo cáo mới nhất trên tài khoản Twitter “Tân đại lục” (@lrhj0OsbqajwWyg) nói rằng, từ “lượng nhấp chuột của truyền thông trong 24 giờ”, kết quả phương tiện truyền thông nào có số lượng nhấp chuột nhiều nhất?

Vào ngày 16/7, “New Media Research” đã thực hiện một cuộc khảo sát mẫu đối với một số phương tiện truyền thông tự do, kênh của “Giang Phong” (Jiang Feng) nhiều nhất là 550.000 lần nhấp chuột, tiếp theo là kênh Đại Vũ (Daewoo) với 540.000 lần. Còn “Pháp Luân Công” chiếm ưu thế tuyệt đối trong truyền thông bình luận chính trị trên Youtube tiếng Trung, tổng cộng 5 kênh truyền thông có 2,377 triệu lượt đăng ký và 1,941 triệu lượt nhấp chuột.

“Minh Kính (Mingjing) không còn có bất kỳ lợi thế nào nữa. 5 phương tiện truyền thông có tổng số 739.700 lượt đăng ký và tổng số lần nhấp chuột chỉ là 97.000, số lượng không đáng kể. 5 kênh truyền thông của phe Dân Vận không vượt qua Minh Kính là mấy, nhưng số lượng nhấp chuột lại vượt xa Minh Kính. Ngoài thời lượng các chương trình của Wong Kim kéo dài hơn 1 giờ, các kênh khác trung bình chỉ gần 19 phút 18 giây, không đến 20 phút. Các chương trình của Pháp Luân Công có thời lượng trung bình là 20 phút 46 giây”.

Vào ngày 14/7, New Media Research còn nói rằng, theo phân tích hiện trạng các kênh truyền thông khác thì truyền thông Pháp Luân Công là phương tiện truyền thông mạnh nhất và Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) là số một. 

Kênh Giang Phong (Jiang Feng), Văn Chiêu (Wen Zhao), Đại Vũ (Daewoo), Đường Hạo (Tang Hao), Chương Thiên Lượng (Zhang Tianliang) và Tiêu Mính (Xiao Ming) hiện đang tạm thời dẫn đầu truyền thông tự do, còn kênh Minh Kính và Boxun sắp biến mất. Đài Á Châu Tự Do (RFA) miễn cưỡng duy trì, Sun TV mới chỉ bắt đầu khởi động và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đáng được khen ngợi sau khi thay đổi trưởng đài.

New Media Research nói rằng, đây là một mẫu ngẫu nhiên, không nhất thiết công bằng tuyệt đối. Tuy nhiên, có các báo cáo theo dõi thời gian dài từ các kênh truyền thông tự do thì đại khái số liệu của mỗi kênh truyền thông tự do chênh lệch không lớn lắm. Kênh nào nổi bật, kênh nào kém thì liếc qua là thấy ngay. 

Qua phân tích hiện trạng các kênh truyền thông, New Media Research cho rằng, truyền thông Pháp Luân Công là phương tiện truyền thông mạnh nhất và Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) là số một. (Ảnh: Soundofhope)

New Media Research cho rằng, thiếu sót lớn nhất của các phương tiện truyền thông tự do hiện nay là phần thiết kế tiêu đề và thời lượng chương trình. Tiêu đề nói chung là quá dài và quá nhiều nội dung. Trong vòng có 30 phút không thể nói quá nhiều thứ. Tại sao không đồng nhất từng vấn đề, ngắn gọn và súc tích? Nhiều kênh truyền thông tự do mất quá nhiều thời gian để chế tác và không tìm được lối tắt nào cho thành công.

New Media Research tự giới thiệu là: Chuyên quan tâm đến truyền thông tự do của người Hoa ở hải ngoại, thông qua số liệu phân tích và thống kê một số kênh truyền thông tự do, đồng thời qua đánh giá các kênh truyền thông này. Nói chung, họ không đánh giá phe nào tả và phe nào hữu, thân Cộng sản hay chống Cộng sản, ủng hộ hay đối lập với Quốc dân đảng, chỉ là thỉnh thoảng nói vài lời.

Đối với những công bố này của New Media Research, cư dân mạng Twitter đã để lại bình luận:

MingLei: “Truyền thông Pháp Luân Công, nói sự thật, hướng suy nghĩ rõ ràng, phản đối ĐCSTQ rõ ràng, mỗi người đều có một phong cách khác nhau, trong tương lai phát triển sẽ là xu thế tất yếu”;

ThisIsJML: “Nhiều học viên Pháp Luân Công xung quanh có học vị cao ở Hoa Kỳ và luôn làm người ta ngưỡng mộ!”;

Maggie: “Các phương tiện truyền thông với nền tảng Pháp Luân Công quả thực đã làm rất xuất sắc! có cả tài năng lẫn tài ăn nói”;

Nhất diệp chi thành: “Phải nói rằng, hiểu rõ nhất về ĐCSTQ thực sự là Pháp Luân Công”;

May: “Chương trình ‘Thời gian Thiên Lương’ của giáo sư Chương Thiên Lượng cũng rất hay với hơn 230.000 lượt đăng ký, cũng nên thêm ông ấy vào!”;

Tài kinh lãnh nhãn: “Đột nhiên tôi phát hiện ra rằng rất nhiều kênh truyền thông tự do xuất sắc đều có nền tảng Pháp Luân Công! Tất cả các phương tiện truyền thông Pháp Luân Công đều có sự tương trợ lẫn nhau, chia sẻ tài nguyên, lan tỏa khắp nơi, thật đáng mừng!”;

Lang dĩ hồi đầu: “Họ có tín ngưỡng và tài năng. Họ thực rất xuất sắc. Pháp Luân Công dạy người theo Chân Thiện Nhẫn nhưng ĐCSTQ lại muốn tiêu diệt người ta. Thiên lý khó mà tha thứ. Pháp Luân Công là kiên định nhất trong việc tiêu diệt ĐCSTQ, mà có thể tiêu diệt được ĐCSTQ cũng chỉ có thể là Pháp Luân Công”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x