Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích LHQ vì tái bầu cử Trung Quốc vào Hội đồng Nhân quyền

26/10/20, 15:50 Thế giới

Ngoại trưởng Mike Pompeo đã chỉ trích Liên Hợp Quốc (LHQ), sau khi tổ chức tái bầu cử Trung Quốc và nhiều quốc gia khác có hồ sơ nhân quyền kém, vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 13/10 vừa qua. 

Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cho rằng Mỹ đã đúng đắn khi sớm rút khỏi Liên Hiệp Quốc năm 2018
Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cho rằng Mỹ đã đúng đắn khi sớm rút khỏi Liên Hiệp Quốc năm 2018. (Ảnh qua Facebook)

Vị Bộ trưởng phát biểu: “Đại hội đồng LHQ một lần nữa bầu ra các nước có hồ sơ nhân quyền đáng ghê tởm, bao gồm Trung Quốc, Nga và Cuba. Những cuộc bầu cử này càng củng cố lý do khiến Mỹ rút khỏi tổ chức và kiếm tìm các cơ hội, tổ chức khác để bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền toàn cầu”.

Trước đó, vào tháng 6/2018, Mỹ đã rút khỏi Hội đồng Nhân quyền, sớm hơn thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của họ 1 năm. Thời điểm đó, Tổng thống Trump quyết định rút khỏi Hội đồng là bởi các quy định chọn thành viên, cho phép bầu chọn các quốc gia từng có nhiều trường hợp lạm dụng nhân quyền khét tiếng vào Hội đồng.

Ông cho biết thêm: “Đó là một ví dụ, một nguyên nhân cho thấy tại sao chúng tôi đã đúng đắn khi rời khỏi tổ chức đó. Khi các thể chế không thể sửa đổi và tiến bộ được như tôi đã phát biểu, thì nước Mỹ dưới chính quyền của TT Trump đơn giản sẽ không tham gia vào”.

Trung Quốc được tái bổ nhiệm vào Hội đồng Nhân quyền LHQ là sai lầm

Ngày 13/10, tại trụ sở chính ở Thành phố New York, LHQ đã tổ chức bầu cử Hội đồng Nhân quyền gồm 47 vị trí. Cuộc bầu cử được tổ chức để được phân bổ giữa 5 nhóm khu vực: Các quốc gia châu Phi, các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, Các quốc gia Đông Âu, Tây Âu và các quốc gia khác.

Ngoài nhóm các quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương hiện có 5 quốc gia tranh cử cho 4 vị trí trống, thì các nhóm quốc gia khác đều có số ứng viên bằng với số ghế trống. Các quốc gia đắc cử sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 3 năm vào ngày 1/1/2021.

Trong vòng bỏ phiếu kín năm nay, số phiếu bầu cho Trung Quốc đã giảm đáng kể so với lần cuối cùng quốc gia này giành được chiếc ghế trong ban hội thẩm vào năm 2016. Khi đó, Trung Quốc đã giành được 180 phiếu trong cuộc bỏ phiếu kín, nhưng năm 2020, quốc gia này chỉ nhận được 139 phiếu. Tuy nhiên, số lượng phiếu này vẫn đủ để giúp Trung Quốc đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền.

Các quốc gia khác với nhiều trường hợp có vấn đề về nhân quyền, được bỏ phiếu vào Hội đồng bao gồm Nga và Cuba, tham gia cùng những quốc gia đương nhiệm Venezuela, Sudan và Libya.

Phát biểu về vấn đề này, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley khẳng định rằng, Mỹ đã đúng đắn khi rời khỏi Hội đồng vì một số quốc gia được bầu chọn vào tổ chức.

Bà cho biết: “Hội đồng đã bầu cử cho Trung Quốc Cộng sản, Cuba Cộng sản, Nga, cùng Venezuela, Sudan và Libya. Điều này càng chứng minh rằng Mỹ đã đúng đắn khi rút khỏi Hội đồng Nhân quyền vào năm 2018”. 

Omer Kanat – Giám đốc điều hành của Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ cho biết, tổ chức của ông đã rất lo lắng trước việc Trung Quốc được bầu cử vào Hội đồng: “Không nên cho phép các chính phủ phạm tội diệt chủng được tham gia vào Hội đồng Nhân quyền”, ông nhấn mạnh số lượng phiếu bầu thấp hơn cho thấy rằng, Trung Quốc đang mất đi tự tín nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. 

Một quốc gia bức hại nhân quyền như Trung Quốc được bầu vào Hội đòng Nhân quyền là một vấn đề vô cùng nguy hiểm
Một quốc gia bức hại nhân quyền như Trung Quốc được bầu vào Hội đòng Nhân quyền là một việc vô cùng nguy hiểm. (Ảnh tổng hợp)
Mỹ kêu gọi thay đổi Hội đồng nhưng bị ngó lơ

Khi Mỹ rời LHQ, quốc gia này đã kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ hành động ngay lập tức, để cải cách Hội đồng trước khi quá muộn. 

Tuy nhiên, với việc Trung Quốc vẫn được bầu vào tổ chức, Mike Pompeo khẳng định những lời kêu gọi của Mỹ đã bị phớt lờ: “Đáng buồn là những lời kêu gọi đó đã bị ngó lơ, và giờ đây Đại hội đồng LHQ lại một lần nữa bầu chọn những quốc gia có hồ sơ nhân quyền đáng ghê tởm, bao gồm Trung Quốc, Nga và Cuba. Venezuela đã được bầu cử vào năm 2019”.

Mike Pompeo cũng chỉ ra những nỗ lực mà Mỹ đã tự thân thực hiện, để bảo vệ và củng cố nhân quyền. Ông đề cập đến một sự kiện bên lề mang tính bước ngoặt, tập trung vào những hiệu quả mà Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền mang đến tới thời điểm hiện tại. 

Sự kiện được chính quyền Mỹ tổ chức vào tháng 9/2020, trong tuần lễ cấp cao của Hội đồng Liên hợp quốc. Ngoài ra, ông còn đề cập đến việc TT Trump tổ chức một sự kiện mang tính bước ngoặt về tự do tôn giáo vào năm 2019.

Quan trọng hơn, ông còn nhấn mạnh những nỗ lực của Bộ Ngoại giao trong việc trừng phạt các trường hợp vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Ông cho rằng, điều này đã chứng minh cam kết của quốc gia đối với vấn đề nhân quyền không đơn thuần chỉ là nói suông: “Thông qua động thái từ Bộ Ngoại giao, chúng tôi đã trừng phạt những cá nhân vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, Myanmar, Iran và các nơi khác. Những cam kết của chúng tôi được thể hiện rõ ràng trong tuyên bố của LHQ và trong những hành động mà chúng tôi đã làm. Mỹ là một quốc gia đấu tranh vì những điều tốt đẹp cho thế giới, và sẽ luôn là như vậy”.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x