Mike Pompeo: Vẫn còn một loạt hành động tiếp theo để đối phó với ĐCSTQ

14/08/20, 11:31 Thế giới

Áp lực và các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang không ngừng gia tăng. Sau 6 động thái liên tiếp trong thời gian gần đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo còn nói rằng, Hoa Kỳ đang nghiêm túc trong việc đối phó với ĐCSTQ, và sẽ có một loạt các hành động tiếp theo.

Hoa Kỳ đang nghiêm túc đối phó với ĐCSTQ…’một dấu chấm’ cho 50 năm quan hệ Mỹ-Trung? (Ảnh: Getty Images)

6 hành động liên tiếp của Mỹ, ĐCSTQ phản ứng yếu ớt dị thường

Quan hệ Mỹ-Trung đang phát sinh thay đổi nhanh chóng. Từ ngày 21/7 đến ngày 7/8, trong vòng chưa đầy ba tuần, Hoa Kỳ đã có sáu hành động liên tiếp để công kích ĐCSTQ về các vấn đề như tài chính, công nghệ, an ninh quốc gia, nhân quyền v.v.

Bao gồm các hành động cụ thể như đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston; đưa ra sáng kiến ​​”mạng lưới sạch”; bắt đầu thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu đối với các công ty Trung Quốc tại Hoa Kỳ; lên kế hoạch cấm WeChat và TikTok – hai ứng dụng phổ biến nhất của Trung Quốc; trừng phạt 11 quan chức cấp cao của Trung Quốc và Hồng Kông; cử các quan chức nội các đến thăm Đài Loan.

Tuy nhiên, phản ứng của ĐCSTQ đối với một loạt các biện pháp chế tài chưa từng có tiền lệ của Hoa Kỳ lại yếu ớt dị thường. Gần đây, một người ở trong hệ thống tuyên truyền trực tuyến của ĐCSTQ nói rằng, đã nhận được chỉ thị ngừng đăng bài bình luận chỉ trích Hoa Kỳ, nếu trái lệnh, Ban Tuyên truyền sẽ hủy bỏ thù lao và tiền thưởng mà họ có trong tuần trước.

Một phóng viên truyền thông chính thức khác của ĐCSTQ ở hải ngoại, ông Lý, nói với đài Á Châu Tự Do (RFA) rằng, lãnh đạo cấp cao đã ra lệnh hạ nhiệt cuộc chiến dư luận gay gắt đã diễn ra trong vài tháng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nghiêm cấm việc chửi bới và công kích Hoa Kỳ, đặc biệt là dựa vào những tin đồn để đả kích Hoa Kỳ, tránh dẫn đến những động thái đáp trả mạnh hơn.

Một số nhà bình luận nói một cách trào phúng: “Sau khi hứng chịu các đòn trừng phạt của Mỹ, Bắc Kinh lập tức quỳ xuống, hơn nữa quỳ rất khó coi.”

Mike Pompeo: Chúng tôi có một loạt các hành động tiếp theo đang được cân nhắc

Vào ngày 10/8 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin một lần nữa cảnh báo ĐCSTQ rằng, trước ngày 1/1/2021, nếu các công ty (đang niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ) đến từ Trung Quốc và các quốc gia khác vẫn không đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm toán của cơ quan quản lý Hoa Kỳ, họ sẽ bị hủy niêm yết khỏi sàn chứng khoán Mỹ.

Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, việc niêm yết và cấp vốn cho các công ty Trung Quốc tại thị trường chứng khoán Mỹ là con đường chủ yếu dẫn đến việc Phố Wall cấp tiền cho ĐCSTQ.

Cùng ngày, Pompeo đã tham gia Chương trình “Spicer&Co” của Newsmax TV do cựu phát ngôn viên của Nhà trắng Sean Spicer chủ trì, ông nói rằng các chính sách tiếp xúc của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong 50 năm qua là một sự thất bại. ĐCSTQ đã lợi dụng Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ. Tổng thống Trump đã hạ lệnh, “Chúng tôi sẽ không cho phép những điều đó xảy ra một lần nữa, đủ rồi!”.

“Chúng tôi đã bắt đầu tiến hành phản kích bằng hành động thực tế để bảo vệ người dân Mỹ”, Mike Pompeo nói, “Chúng tôi có một loạt các hành động tiếp theo đang được cân nhắc”.

Ông biểu thị, những hành động này sẽ khiến ĐCSTQ hiểu rằng, khi họ đối xử tệ với người Mỹ, ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ của người Mỹ, đe dọa người dân các nơi trên thế giới và vi phạm nhân quyền trên quy mô lớn, “Hoa Kỳ sẽ không khoanh tay đứng nhìn”.

“Mục tiêu của Tổng thống Trump là yêu cầu họ (ĐCSTQ) làm điều đúng đắn.”  Mike Pompeo nói, mục đích của một loạt các hành động mà Hoa Kỳ thực hiện là để “Thúc đẩy những thay đổi trong hành vi của ĐCSTQ. Chỉ đơn giản như vậy.”

Ông một lần nữa nhấn mạnh, đối đãi với ĐCSTQ trước tiên cần “không tin tưởng”, sau đó “xác minh lại”.

Vào ngày 10/8, tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ Hoa Kỳ (CPAC) hàng năm, Mike Pompeo đề cập đến việc ĐCSTQ có hệ tư tưởng khác với thế giới tự do. Ông nói rằng, Tổng thống Trump đã thay đổi chính sách thỏa hiệp trước đây của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, và sẽ đảm bảo rằng thế kỷ tới không bị chi phối bởi một chế độ độc tài như ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x