Mời nạn nhân bị con gái bắt nạt đi mua sắm, ông bố đã dạy con một bài học đáng nhớ

15/08/20, 12:07 Cuộc sống

Có một số phụ huynh, khi ai đó mắng vốn với họ rằng, con họ đang bắt nạt người khác, thì hầu hết cha mẹ đều bênh vực con mình. Tuy nhiên, cũng có những bậc cha mẹ lại không hề đồng tình với điều đó. Điển hình như ông bố trong câu chuyện dưới đây đã thật sự nghiêm khắc dạy con một bài học nhớ đời về việc gây ra đau khổ cho người khác.

Mời nạn nhân bị con gái bắt nạt đi mua sắm, ông bố đã dạy con một bài học đáng nhớ. (Ảnh qua shareably)

Khi biết được cô con gái Re’Onna của mình bắt nạt một cô bé khác, ông bố Randy trong câu chuyện dưới đây đã tỏ ra rất không hài lòng. Điều quan trọng nhất là ông cảm thấy mình cần làm gì đó để con gái nhận thức được việc làm này là rất tồi tệ, và lập tức dừng nó lại. 

Đặc biệt là trong câu chuyện này, nạn nhân của con gái ông lại là một cô bé rất đáng thương. Cô bé tên là Ryan đã trải qua một khoảng thời gian đầy khó khăn khi gần đây mất cả cha, ông nội và dì của mình. Và bây giờ Ryan lại bị thêm việc Re’Onna không tôn trọng và chế giễu. Điều này đã khiến cô bé cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ.

Ryan đã mất một khoảng thời gian không thể giãi bày cùng ai mà chỉ âm thầm chịu đựng, thậm chí cô bé luôn trong trạng thái chán nản, và buồn bã. Việc bị bắt nạt ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của Ryan.

Mẹ của Ryan sau khi biết được phiền muộn của con gái, bà đã rất đau lòng, nhưng cũng do dự không biết có nên nói chuyện này với bố mẹ của Re’Onna hay không. Bà biết một số vị phụ huynh thường có tâm lý bảo vệ con cái mình, ngay cả khi họ nhận thức được hành vi sai trái của chúng.

Ryan cùng mẹ bên cạnh Randy. (Ảnh qua shareably)

Tuy nhiên, mỗi khi bà nhìn thấy Ryan phải liên tục chịu đựng trong đau khổ, người mẹ cảm thấy thật khó kiềm lòng và quyết định thực hiện cuộc gọi cho bố của Re’Onna là ông Randy. Thật bất ngờ rằng, Randy đã vô cùng lắng nghe và quyết định xử lý tình huống này một cách thật nghiêm túc.

Ông Randy cho biết, khi còn là một thiếu niên, ông cũng từng trải qua cảm giác bị người khác bắt nạt. Vì thế, ông rất hiểu nỗi đau mà cô bé phải chịu đựng. Đồng thời, ông cũng không hài lòng khi con gái Re’Onna của mình làm như vậy với người khác.

Để trừng phạt hành vi thiếu chín chắn của cô bé, Randy đã làm một việc khiến các bậc phụ huynh trên khắp cả nước phải khen ngợi và học hỏi.

Để trừng phạt hành vi thiếu chín chắn của cô bé, Randy đã làm một việc khiến các bậc phụ huynh trên khắp cả nước phải khen ngợi. (Ảnh qua ABC news )

Randy từ lâu đã tiết kiệm một khoảng tiền để tặng Re’Onna một chuyến đi mua sắm, bởi ông biết cô bé rất yêu việc mua sắm hơn bất cứ điều gì trên đời.

Nhưng khi biết con gái là một kẻ bắt nạt, ông không chắc mình sẽ làm như vậy cho con nữa. Trên thực tế, ông cho rằng cô bé đã không còn xứng đáng với phần thưởng này. Thay vào đó, Randy quyết định dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để dắt cô bé bị con gái mình bắt nạt đi mua quần áo và đồ đạc.

Không chỉ vậy trong chuyến đi mua sắm đó, ông còn để con gái Re’Onna đi theo chứng kiến việc Ryan mua mọi thứ, còn Re’Onna sẽ không được bất kỳ món gì.

Randy cùng con gái Re’Onna. (Ảnh qua newsner)

Re’Onna ban đầu cảm thấy tức điên lên vì ghanh tị, nhưng may mắn thay, điều này khiến Re’Onna nhận ra rằng không phải ai cũng may mắn được như mình và việc bắt nạt có thể gây ra những tác động tàn khốc đối với người khác. Thậm chí còn làm suy giảm lòng tự trọng của họ và khiến họ bị tổn thương có khi đến tận nhiều năm sau.

Cuối cùng, Re’Onna đã nhận ra sai lầm của mình và hiện tại cả hai cô bé đã trở thành bạn tốt của nhau nhờ ông bố Randy – người chắc chắn xứng đáng với giải thưởng phụ huynh của năm.

Qua câu chuyện của mình, Randy cũng mong truyền tải thông điệp đến các bậc phụ huynh khác rằng, họ nên làm tất cả khả năng để biến con cái của họ trở thành người tốt, ngay cả khi điều đó đòi hỏi họ phải dùng những biện pháp khắt khe nhất.

Chúc Di (Theo Borred Panda)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x