Khởi tố cựu thứ trưởng Bộ GTVT là lãnh đạo dự án Cát Linh – Hà Đông

14/08/20, 15:59 Việt Nam

Ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ GTVT bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219, bộ luật Hình sự 2015.

Khởi tố cựu thứ trưởng Bộ GTVT là lãnh đạo dự án Cát Linh - Hà Đông
Ông Nguyễn Hồng Trường. (Ảnh: vietnamnet.vn)

Báo VietNamNet dẫn nguồn tin riêng cho biết, chiều nay (14/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ GTVT về tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Được biết, việc tạm giam , khởi tố ông Trường do tình nghi liên quan đến vụ án sai phạm đấu thầu cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Ngoài ông Nguyễn Hồng Trường, Cơ quan điều tra còn áp dụng biện pháp tố tụng với 3 bị can khác, trong đó có ông Đinh La Thăng (đang chấp hành án) và Nguyễn Chí Thành, nguyên Vụ phó Vụ Tài chính Bộ GTVT, Ủy viên hội đồng bán đấu giá; Lê Trung Cường, chuyên viên Vụ Tài chính Bộ GTVT, thành viên Tổ Thường trực giúp việc hội đồng bán đấu giá.

Ông Nguyễn Hồng Trường từng giữ chức vụ Phụ trách điều hành công tác của Bộ Giao thông vận tải (sau khi ông Đinh La Thăng bị đình chỉ công tác), Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải từ năm 2007 đến năm 2017. Tháng 7/2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Trường, sau đó đến tháng 9/2019, Thủ tướng cũng đã xóa các tư cách nguyên Thứ trưởng của ông.

Ngoài ra, ông Trường cũng được biến đến là một trong những người có trách nhiệm lớn nhất đối với dự án Cát Linh – Hà Đông. Trước đó, ông từng nhiều lần khẳng định sẽ đưa dự án này vào khai thác trong năm 2017.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x