Mưa lớn kéo dài ở TQ, cư dân sống dưới tầng 4 ở Trùng Khánh vào thế ‘sẵn sàng’

04/07/20, 10:15 Trung Quốc

Tình hình lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc vẫn đang rất nghiêm trọng. Ngày 2/7, Đài quan sát Khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo xanh mưa bão, dự báo Hồ Bắc và An Huy tiếp tục xảy ra mưa lớn. Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang tuyên bố khởi động biện pháp ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp IV, cũng nói rằng “lũ cấp độ 1” đã hình thành ở thượng nguồn sông Trường Giang. 

Tính đến 10 giờ sáng ngày 2/7, lưu lượng dòng chảy trên đập Tam Hiệp lên đến 50.000 mét khối mỗi giây. (Ảnh: NTDVN)

Tính từ ngày 2/6, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa bão trong 31 ngày liên tiếp. Vào 10 giờ sáng ngày 2/7 theo giờ địa phương, cơ quan chức năng tiếp tục đưa ra cảnh báo xanh mưa bão, dự báo sẽ có mưa lớn ở các vùng Hồ Bắc, An Huy, Giang Tây và Chiết Giang. 

Mấy ngày trước, Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang cũng đã đưa ra cảnh báo màu xanh, thông báo do chịu ảnh hưởng của mưa lớn, sông Thành Lăng Ki, hồ chứa nước Tam Hiệp, sông Ô Giang, và các sông lớn ở thượng nguồn sông Trường Giang đều có mực nước tăng đáng kể. Tính đến 10 giờ sáng ngày 2/7, lưu lượng dòng chảy trên đập Tam Hiệp lên đến 50.000 mét khối mỗi giây. “Lũ cấp độ 1” đã hình thành ở thượng nguồn của sông Trường Giang trong năm nay, đề nghị các đơn vị liên quan và dân chúng chuẩn bị tốt công tác phòng chống lũ.

Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở lưu vực sông Trường Giang, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang đã tuyên bố khởi động công tác ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp IV trên sông Trường Giang vào lúc 11 giờ ngày 2/7.

Cũng trong ngày 2/7, cơ quan Kiểm soát lũ thành phố Trùng Khánh cũng tuyên bố, chỉ trong 24 giờ, 28 huyện ở Trùng Khánh đã bị mưa lớn và gần 70.000 người đã bị ảnh hưởng. Mưa lớn đã gây ra sạt lở đất, đá ở Kỳ Vạn, Trùng Khánh. Điều này gây cản trở giao thông Đường cao tốc vành đai ba S0101 hướng từ Trùng Khánh đến Vạn Thịnh. Vụ sạt lở đất đá có sức phá hoại rất ghê gớm, đã phá hủy mọi thứ mà nó đi qua.

Trên các mạng xã hội đang đồng loạt chia sẻ thông báo do Trung tâm bất động sản Hồng Phàm gửi cho khu dân cư San Hô Loan ở khu vực đập Thái Viên, thành phố Trùng Khánh vào ngày 25/06, trong đó nói rằng, dự báo lũ năm nay mực nước ước tính khoảng 193,38 mét, bằng với mức năm 1981, yêu cầu “cư dân dưới tầng bốn nên chuẩn bị trước.”

Ngoài ra, vào ngày 2/7, Cục Thủy lợi tỉnh Giang Tô thông báo, toàn tỉnh vẫn sẽ tiếp tục có mưa lớn trong 10 ngày tới, mà đầu tháng 7 lại vào thời kỳ nước lớn. Như vậy việc thoát nước ở các vùng ven sông và ven biển sẽ bị ảnh hưởng bởi các đợt thủy triều. Từ ngày 5 đến ngày 7/7, ước tính mức thủy triều dọc các con sông ở tỉnh Giang Tô có thể có độ cao vượt mức cảnh báo. 

Để giảm mực nước trong mạng lưới sông càng sớm càng tốt trước khi đỉnh lũ đến, Cục Thủy lợi tỉnh Giang Tô đã đề xuất các yêu cầu sau: 

Đầu tiên, hệ thống máy bơm ở cửa sông khu vực phía Nam Giang Tô tiến hành xả nước liên tục, dốc toàn lực xả nước. 

Thứ hai, hai cửa thoát nước chính của hồ Thái hồ tiếp tục toàn lực xả nước ra sông Vọng Ngu và sông Thái Phổ, làm chậm lại lưu lượng nước đang dâng cao trong hồ Thái Hồ.

Thứ ba, các hồ chứa lớn và trung bình nhanh chóng hạ mực nước trong hồ thấp hơn từ 0,3 – 0,5 mét so với mức giới hạn lũ, tạo không gian đối phó với một đợt mưa và lũ mới. 

Thứ tư, năm cảng ven biển ở khu vực sông Lý Hạ tiếp tục toàn lực thoát nước.

Theo thông tin do Đài Khí tượng Trung Quốc công bố, từ 14 giờ ngày 2/7 đến 14 giờ ngày 3/7, phía Đông Giang Hán, phía Tây Nam Giang Hoài, phía Bắc Giang Nam, miền trung Vân Nam, phía Đông Nam Tây Tạng, phía Bắc Hoa Bắc, v.v. đều có mưa lớn.  Trong số đó, phía Đông Hồ Bắc, phía Nam An Huy, phía Tây Bắc Giang Tây và miền trung Chiết Giang có mưa rất to (lượng mưa 100mm – 150mm). Những khu vực trên có mưa kèm theo giông bão và gió giật mạnh.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x