Mỹ: 12 cuộc bạo loạn diễn ra trong 10 ngày tại Portland sau khi đặc vụ liên bang rời đi

12/08/20, 13:56 Thế giới

Ngày 10/8, quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa – Chad Wolf cho biết, cảnh sát đã ghi nhận đã có 12 cuộc bạo loạn xảy ra trong 10 ngày, kể từ khi các quan chức thực thi pháp luật liên bang rời khỏi thành phố Portland.

12 cuộc bạo loạn xảy ra trong 10 ngày kể từ khi các quan chức thực thi pháp luật liên bang rời khỏi thành phố Portland. (Ảnh qua Reuters)

Ông viết: “Đã 10 ngày kể từ khi thỏa thuận giữa Bộ An ninh Nội địa và bang Oregon diễn ra. Trong thời gian đó, cảnh sát thành phố Portland đã ghi nhận 12 cuộc bạo loạn hoặc tụ họp bất hợp pháp. Bạo loạn và đốt phá không phải là những hành vi biểu tình ôn hòa”.

Thành phố Portland nhiều đêm liên tiếp đã xảy ra các cuộc biểu tình, bạo loạn và bất ổn kể từ sau cái chết của George Floyd vào tháng 5/2020 – người da màu bị một quan chức cảnh sát ghì chân vào gáy dẫn đến ngạt thở và tử vong.

Tối ngày 10/8, có ít nhất 9 đối tượng đã bị bắt giữ tại Portland, một số quan chức kết tội những người này có hành vi tấn công các sĩ quan. Họ đã tụ tập gần tòa nhà North Precinct trên phố Northeast Emerson vào đêm 10/8 đến rạng sáng ngày 11/8. 

Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết, “các sĩ quan đã bị ném vào người nhiều vật dụng nguy hiểm”. Sau đó họ đã ghi nhận đây là cuộc tụ họp bất hợp pháp. 

Cảnh sát cho biết, vào khoảng 8 giờ tối, những người biểu tình bắt đầu đi diễu hành, “khẳng định quyền tự do ngôn luận của họ”, sau đó gây tắc nghẽn giao thông.

Phía cảnh sát cho hay: “Với các tấm chắn trang bị ở hàng đầu của đoàn diễu hành, nhóm biểu tình tiến về phía Tây đường Northeast Killingsworth, và dừng lại tại Đồn cảnh sát Portland North Precinct số 449 đường NE Emerson”. Họ cho biết thêm rằng, những kẻ kích động này trước đây đã cố “xông vào đồn và đốt phá dù đang có người ở bên trong”.

Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo trên loa và mạng xã hội, nghiêm cấm người dân tham gia vào các hành vi phạm tội như phá hoại, nhập cảnh trái phép hoặc đốt phá.

Cảnh sát cho biết: “Một số người trong đám đông biểu tình đã chiếu đèn sáng nhấp nháy vào mắt của lực lượng cảnh sát, khiến họ bị thương. Các quan chức cảnh sát đã phải điều xe di chuyển tới khu vực để chiếu đèn về phía đám đông, nhằm khiến họ không thể chiếu đèn vào mắt lực lượng cảnh sát nữa. Đám đông còn dùng một số vật dụng để ném vào cảnh sát như trứng và vỏ chai”.  

Thị trưởng thành phố Portland Ted Wheeler phát biểu trong buổi họp báo ngày 8/7. (Ảnh qua AP)

Ngày 10/8, Tổng thống Trump đã đề nghị Thị trưởng thành phố Portland Ted Wheeler – thành viên Đảng Dân chủ kêu gọi Lực lượng Vệ binh Quốc gia xử lý tình trạng bất ổn tại thành phố, đồng thời cảnh báo ông Wheeler và Thống đốc bang Oregon Kate Brown, thành viên Dân chủ có thể “phải chịu trách nhiệm” cho vấn đề trên.

Vị Tổng thống chia sẻ trên Twitter: “Chính quyền thành phố Portland nên điều phối Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến khu vực sau gần 3 tháng mất kiểm soát. Thị trưởng thành phố và Thống đốc bang đang đặt mạng sống người dân vào thế nguy hiểm. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho điều này. Lực lượng Vệ binh đã sẵn sàng để hành động ngay tức khắc. Tòa án được bảo đảm bởi Bộ An ninh Nội địa”. 

Việt Anh (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x