Mỹ cảnh báo công dân phải cẩn thận vì Trung Quốc “thực thi pháp luật tùy tiện”

13/07/20, 16:38 Thế giới

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo người Mỹ tại Trung Quốc, nên nâng cao thận trọng trước nguy cơ thực thi pháp luật tùy tiện của chính quyền, bao gồm việc giam giữ và cấm xuất cảnh.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo công dân nên nâng cao thận trọng trước nguy cơ thực thi pháp luật tùy tiện của chính quyền Trung Quốc. (Ảnh qua Charente Libre)

Ngày 11/7, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo, các công dân Hoa Kỳ có thể bị chính quyền Trung Quốc giam giữ mà không thông qua lãnh sự quán Hoa Kỳ, và cũng không cho biết chi tiết về tội mà họ bị cáo buộc. Tuyên bố cho biết thêm, người Mỹ có thể phải đối diện với “các cuộc thẩm vấn kéo dài và giam giữ dài hạn vì những lý do liên quan đến ‘an ninh quốc gia’”.

“Nhân viên an ninh có thể sẽ bắt giữ hoặc trục xuất người Mỹ vì gửi thư điện tử cá nhân mang ý xấu về chính phủ Trung Quốc”, cảnh báo đưa ra nhưng không nêu rõ ví dụ chi tiết.

Bộ Ngoại giao cũng không tiết lộ nguyên do đưa ra cảnh báo. 

Động thái này diễn ra giữa bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang ngày một xấu đi, chính quyền Tổng thống Trump đã ban hành loạt biện pháp trừng phạt với Trung Quốc trên nhiều phương diện, từ việc che đậy sự bùng phát dịch bệnh Vũ Hán đến việc kiểm soát chặt chẽ Hồng Kông. Chính quyền Úc cũng đưa ra một cảnh báo tương tự cho du khách Úc đến Trung Quốc.

Gần đây, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với một số quan chức Trung Quốc, bao gồm một thành viên cấp cao của ĐCSTQ liên quan đến hành vi lạm quyền đối với dân tộc thiểu số ở Tân Cương. Ước tính có hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm người thiểu số khác bị giam giữ tại đây, hành vi này thuộc một phần kế hoạch kiểm soát chặt chẽ của chính quyền Trung Quốc trước những cá nhân họ cho là “phần tử cực đoan”. 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng cho biết, chính quyền Mỹ đang xem xét cấm sử dụng các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc, bao gồm Tik Tok. Các nhà lập pháp Mỹ đã bày tỏ quan ngại về an ninh quốc gia trước động thái thu thập, xử lý dữ liệu người dùng của TikTok, trong khi pháp luật Trung Quốc yêu cầu các công ty, tập đoàn trong nước “phải hỗ trợ và hợp tác với công tác tình báo do ĐCSTQ kiểm soát”.

Tháng 6/2020, chính quyền Trung Quốc chính thức xử án 2 người Canada với tội danh gián điệp sau hơn 18 tháng bị giam giữ. 2 công dân người Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor, bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vào tháng 12/2018. Động thái này được cho là để đáp trả chính quyền Canada về vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính cấp cao của tập đoàn Huawei – Mạnh Vãn Châu theo yêu cầu dẫn độ từ phía Mỹ.

Ngày 23/1/2020, bà Mạnh Vãn Châu đến Phiên điều trần dẫn độ của Tòa án tối cao tỉnh British Columbia. (Ảnh qua Getty Images)

Các công tố viên liên bang cáo buộc bà Mạnh Vãn Châu lừa dối các ngân hàng, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Chính phủ Canada đã nhiều lần nhận định, việc giam giữ 2 cá nhân Kovrig và Spavor là hành vi “tùy tiện”. 2 công dân này đã bị các quan chức Trung Quốc thẩm vấn đến 8 tiếng mỗi ngày, bị giam giữ trong điều kiện tồi tệ và không được liên hệ với bất cứ ai bên ngoài. 

2 người Canada này cũng không được phép mời luật sư. Các quan chức lãnh sự Canada cũng chưa một lần gặp mặt 2 công dân của nước mình, cả trực tiếp hay thông qua Internet kể từ tháng 1 đến nay. 

Việt Anh (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x