Mỹ chính thức thử nghiệm vaccine trên 30.000 người vào ngày 27/7

24/07/20, 09:21 Thế giới

Ngày 21/7, nhà đồng sáng lập Microsoft – Bill Gates khẳng định, người dân có thể sẽ cần phải tiêm nhiều liều vaccine phòng ngừa COVID-19 để cơ thể hình thành miễn dịch. 

Bill Gates khẳng định người dân cần phải tiêm nhiều liều vaccine để cơ thể hình thành miễn dịch. (Ảnh qua Reuters)

Nếu một người thật sự cần phải tiêm phòng nhiều liều vaccine mới đạt hiệu quả, nghĩa là thế giới cần hơn 7 tỷ liều tiêm chủng thì mới có hy vọng kiểm soát được dịch bệnh.  

“Không một loại vaccine nào trong thời điểm hiện tại cho thấy tính hiệu quả chỉ sau một liều dùng. Đây từng là hy vọng trong những khâu đầu điều chế”, Gates nói.

Thông qua Quỹ Gates, vị tỷ phú đã quyên góp 300 triệu đô la để cùng thế giới nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, ông chia sẻ với biên tập viên quản lý Norah O’Donnell trên “CBS Evening News” rằng, việc điều chế ra vaccine phòng ngừa COVID-19 sẽ cần sự chung tay của toàn thế giới. 

“Nếu đang cố gắng ngăn chặn mọi nguồn lây lan, thì về cơ bản sẽ cần phải tiêm chủng 70-80% dân số thế giới. Do đó nó sẽ là con số lớn không tưởng”, ông nói. 

Từ năm 2015, Bill Gates đã cảnh báo, thế giới sẽ có nguy cơ đối mặt với một đại dịch toàn cầu. Ông thừa nhận “có nhiều điều không nắm rõ” về tính hiệu quả của bất kỳ loại vaccine nào, nhưng cũng nhấn mạnh rằng vấn đề này sẽ được “cải thiện dần theo thời gian”. 

Vaccine của công ty Moderna, 2 liều tiêm cách nhau 1 tháng sẽ bắt đầu bước vào khâu quan trọng ngày 27/7 – đó là thực hiện thử nghiệm trên 30.000 người để xác định xem vaccine đã đủ mạnh để chống lại COVID-19 hay chưa. 

Khi được hỏi liệu các vaccine tiêm chủng cuối cùng có an toàn không, Bill Gates cho biết Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ sẽ kiểm soát để ngăn chặn những vaccine không an toàn lọt ra thị trường. 

“Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm sẽ tự chú trọng vào khâu đó, mà không cần đến sức ép từ phía nào. Cục là tiêu chuẩn vàng của các cơ quan quản lý và hướng giải quyết hiện tại của họ, nếu họ giữ vững và tuân thủ theo, vô cùng hợp lý”, Gates nói.

Bill Gates cho rằng Mỹ luôn là một trong những quốc gia thực hiện phòng ngừa dịch bệnh tệ nhất. (Ảnh qua AFP)

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, ngày 21/7, chính quyền Mỹ lần đầu tiên ghi nhận hơn 1.000 trường hợp tử vong do nhiễm COVID-19 kể từ tháng 5. 

Với tổng số 142.677 ca tử vong, Mỹ đã trở thành quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới. Tuy nhiên, Tổng thống Trump lại phát biểu rằng, Mỹ là quốc gia có tỷ lệ tử vong thấp nhất thế giới.

Bill Gates cho rằng, khẳng định của Tổng thống Trump không chính xác so với thực tế. Ông nói: “Không hề chút nào, thậm chí còn không thể được như vậy. Trong mọi phương án phòng ngừa, Mỹ luôn là một trong những quốc gia thực hiện tệ nhất”.

“Chúng ta hoạt động kinh tế trở lại, và số ca nhiễm đang ngày một tăng lên”, vị tỷ phú chia sẻ. 

Ông cũng chỉ ra những lý do khiến số ca nhiễm tại Mỹ không có dấu hiệu giảm đi, đó là do người dân đa phần không tuân thủ đeo khẩu trang, cũng như thiếu sót chỉ đạo nói chung. “Đã có nhiều sai lầm nghiêm trọng xảy ra”, Gates nói.

Việt Anh (Theo CBS News)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Đấng giác ngộ đã từ bi nhẫn chịu vì chúng sinh như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Hacker tiết lộ Sự thật ngày 11/9 và chính phủ ngầm ở Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

    Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Đấng giác ngộ đã từ bi nhẫn chịu vì chúng sinh như thế nào?

    Đấng giác ngộ đã từ bi nhẫn chịu vì chúng sinh như thế nào?

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Hacker tiết lộ Sự thật ngày 11/9 và chính phủ ngầm ở Mỹ

    Hacker tiết lộ Sự thật ngày 11/9 và chính phủ ngầm ở Mỹ

  • Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

    Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

x