Mỹ điều 2 chiếc B-52 bay đến Trung Đông răn đe Iran

31/12/20, 14:38 Thế giới

Hai máy bay ném bom B-52H Stratofortress đã thực hiện một sứ mệnh khứ hồi kéo dài 30 giờ từ Mỹ đến Vịnh Ba Tư vào hôm 30/12, đề cảnh báo  sẵn sàng có hành động quân sự nhằm vào Iran, Epoch Times đưa tin.

Một chiếc B-52 của Không quân Hoa Kỳ từ Căn cứ Không quân Barksdale được một máy bay KC-135 Stratotanker tiếp nhiên liệu trên không trong khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ vào ngày 30/12/2020
Một chiếc B-52 của Không quân Hoa Kỳ từ Căn cứ Không quân Barksdale được một máy bay KC-135 Stratotanker tiếp nhiên liệu trên không trong khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ vào ngày 30/12/2020. (Ảnh từ Lực lượng Không quân Hoa Kỳ)

Chuyến bay đến Trung Đông là chuyến thứ hai thuộc trong tháng này. Các máy bay chiến đấu tầm xa đã cất cánh từ Minot, bang Bắc Dakota, vào hôm 29/12 và được tiếp nhiên liệu trong chuyến bay.

Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết sự xuất hiện có chủ ý ở Trung Đông là để “nhấn mạnh cam kết của quân đội Hoa Kỳ đối với an ninh khu vực và thể hiện khả năng duy nhất để triển khai nhanh chóng sức mạnh chiến đấu áp đảo trong thời gian ngắn.”

Tuyên bố của họ có nội dung: “Việc triển khai 2 chiến đấu cơ cũng mang lại một thông điệp răn đe rõ ràng cho bất kỳ ai có ý định làm tổn hại đến người Mỹ hoặc lợi ích của Mỹ… Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác để thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực. Nhiệm vụ này là lần triển khai máy bay ném bom thứ ba vào khu vực hoạt động của CENTCOM trong 45 ngày qua”.

Tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố, “Hoa Kỳ tiếp tục triển khai các khả năng sẵn sàng chiến đấu vào khu vực có trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ để ngăn chặn bất kỳ kẻ thù tiềm tàng nào và nói rõ rằng chúng tôi đã sẵn sàng và có thể để đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào nhắm vào người Mỹ hoặc lợi ích của chúng tôi.”

“Chúng tôi không tìm kiếm xung đột, nhưng không ai nên đánh giá thấp khả năng bảo vệ lực lượng của chúng tôi hoặc hành động quyết đoán để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào”.

Được biết, các chuyến bay đường dài đến Trung Đông diễn ra vào dịp kỷ niệm vụ ám sát nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Iran, Qassem Soleimani, đang đến gần.

Nó cũng diễn ra sau khi đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad bị ít nhất 8 quả tên lửa Katyusha tấn công vào ngày 20/12. Quân đội Iraq cho biết một nhóm phiến quân đã bắn 8 quả tên lửa này. Không có nhóm nào được Iran hậu thuẫn lên tiếng nhận trách nhiệm.

Đại sứ quán Hoa Kỳ lên án vụ tấn công và kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và chính phủ Iraq thực hiện các bước để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy và quy trách nhiệm cho những người chịu trách nhiệm.

Nó tuyên bố: “Đại sứ quán Hoa Kỳ xác nhận các tên lửa nhắm vào Khu vực Quốc tế dẫn đến sự tham gia của các hệ thống phòng thủ của Đại sứ quán. Có một số thiệt hại nhỏ trong khuôn viên Đại sứ quán nhưng không có thương tích hoặc thương vong.”

Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc tấn công bằng tên lửa Baghdad gần như chắc chắn do Nhóm dân quân Rogue do Iran hậu thuẫn tiến hành.

Vụ tấn công cũng dẫn đến cảnh báo từ Tổng thống Donald Trump, người đã viết trên Twitter rằng: “Đại sứ quán của chúng tôi ở Baghdad đã bị một số tên lửa tấn công vào Chủ nhật. 3 quả tên lửa không phóng được. Đoán xem họ đến từ đâu: IRAN. Bây giờ chúng tôi nghe thấy những cuộc tấn công bổ sung chống lại người Mỹ ở Iraq. Một số lời khuyên lành mạnh hữu nghị cho Iran: Nếu một người Mỹ nào bị giết, tôi sẽ quy trách nhiệm cho Iran. Hãy nghĩ về nó.”

Iran đã phủ nhận liên quan đến các cuộc tấn công gần đây.

Trước đó, vào ngày 10/12, 2 máy bay B-52H của Không quân Hoa Kỳ đã bay từ Louisiana qua Vịnh Ba Tư trong một sứ mệnh đảm bảo với các đồng minh và đối tác trong khu vực, đồng thời ngăn chặn sự xâm lược. “Những kẻ thù tiềm tàng nên hiểu rằng không có quốc gia nào trên trái đất sẵn sàng hơn và có khả năng nhanh chóng triển khai sức mạnh chiến đấu bổ sung khi đối mặt với bất kỳ hành động xâm lược,” Tướng McKenzie nói vào thời điểm đó.

Được biết, 2 máy bay B-52H vào cuối tháng 11 đã thực hiện một sứ mệnh tương tự nhằm ngăn chặn sự xâm lược và trấn an các đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ từ Căn cứ Không quân Minot ở Bắc Dakota.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x