Mỹ gọi Đài Loan là ‘quốc gia’ trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc

07/06/19, 14:50 Thế giới

Washington đã gọi Đài Loan là “một quốc gia” trong chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương dài 55 trang vừa được công bố, nhấn mạnh sự hỗ trợ của Đài Bắc trong việc duy trì “một trật tự thế giới tự do và rộng mở”.

Mỹ gọi Đài Loan là 'quốc gia' trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc
Chính quyền của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã đứng trước nhiều sức ép từ Trung Quốc (Ảnh: AFP)

Các từ ngữ và động thái đi ngược lại nguyên tắc “Một Trung Quốc” được dự báo chắc chắn sẽ chọc giận Bắc Kinh, đẩy căng thẳng giữa hai nước Mỹ-Trung lên một tầm cao mới. 

Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh của nước này và là lãnh thổ không thể tách rời. Đây cũng là nội dung cốt yếu của nguyên tắc “Một Trung Quốc” được Bắc Kinh đề ra với tất cả các nước muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với nước này.

Theo báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong, từ ngữ “có vấn đề” xuất hiện ở một đoạn rất ngắn trong toàn bộ văn bản dài tới 55 trang. Đài Loan được gọi là một quốc gia trong phần nói về hợp tác giữa Mỹ với các đối tác “tự nhiên, đáng tin cậy” tại khu vực như Singapore, Đài Loan, New Zealand và Mông Cổ.

“Tất cả bốn nước này đều đang đóng góp cho các chiến dịch của Mỹ trên khắp thế giới và đang chủ động có các bước đi nhằm bảo đảm một trật tự thế giới tự do và rộng mở”, báo cáo của Mỹ viết rõ.

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về vụ việc hay phản hồi trước câu hỏi của SCMP rằng có ý đồ gì đằng sau việc này hay không. Hãng tin Reuters hôm 6-6 dẫn một số nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ đang chuẩn bị bán 2 tỉ USD vũ khí mới cho Đài Loan, một hành động luôn bị Trung Quốc phản đối và chỉ trích.

“Đài Loan đang ở tuyến đầu chống lại tham vọng của Trung Quốc và đang chịu áp lực, mối đe dọa lớn từ Trung Quốc”, cơ quan quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh trong tuyên bố cảm ơn sự ủng hộ của Mỹ với hòn đảo này.

Trong phần giới thiệu chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cáo buộc “Trung Quốc đang tìm cách sắp xếp lại trật tự thế giới theo tính toán lợi ích cho riêng mình bằng cách hiện đại hóa quân sự, tìm kiếm ảnh hưởng và sử dụng sức mạnh kinh tế để cưỡng ép các quốc gia khác”.

“Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra cái gọi là ‘hai Trung Quốc’ hay ‘một Đài Loan, một Trung Quốc’. Đây là quan điểm rõ ràng và nhất quán từ trước đến nay của Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố sau cuộc gặp gần đây ở Mỹ giữa Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và David Lee, một quan chức cấp cao thuộc Hội đồng an ninh của Đài Loan.

Theo Tuổi Trẻ Online

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x