Mỹ: Học sinh lớp năm bị buộc phải tôn vinh ‘Chủ nghĩa cộng sản da đen’

18/02/21, 15:48 Thế giới

Các học sinh lớp 5 ở Philadelphia, Pennsylvania, đã phải tổ chức lễ kỷ niệm “chủ nghĩa cộng sản da đen”, với một cuộc biểu tình ‘Quyền lực đen’ giả dối để tôn vinh người sùng đạo cộng sản Angela Davis.

Mỹ: Học sinh lớp năm bị buộc phải tôn vinh ‘Chủ nghĩa cộng sản da đen’
(Ảnh minh họa: Klubovy/Getty Images)

Christopher Rufo, biên tập viên đóng góp tại City Journal, đã báo cáo về các hoạt động trong một lớp học sau khi nhận được tài liệu tố giác và nói chuyện với một nguồn tin của trường. Học sinh tại Trường William D. Kelley buộc phải tham gia vào chương trình giảng dạy môn xã hội tôn vinh Davis, “ca ngợi ‘cộng sản da đen’ vì cuộc chiến chống lại ‘bất công và bất bình đẳng’.”  Học sinh cũng được yêu cầu “‘mô tả tuổi trẻ của Davis’, ‘phản ánh tầm nhìn của cô ấy về sự thay đổi xã hội, và ‘định nghĩa cộng sản’ – có lẽ là theo hướng có lợi”, Rufo báo cáo.

Rufo cho biết:

Vào cuối bài học, giáo viên dẫn các học sinh mười và mười một tuổi vào giảng đường của trường để ‘mô phỏng’ một cuộc biểu tình của Black Power nhằm “giải thoát Angela Davis” khỏi nhà tù, nơi cô đã từng bị giam giữ trong khi chờ xét xử. về tội âm mưu, bắt cóc và giết người. Các sinh viên diễu hành trên sân khấu, cầm những tấm biển ghi “Black Power”, “Jail Trump”, “Free Angela,” và “Black Power Matters”. Chúng hô vang về châu Phi và sức mạnh của tổ tiên, sau đó hét lên “Hãy giải phóng Angela! Hãy trả tự do cho Angela!” khi đứng ở phía trước sân khấu.

Davis là một nhà hoạt động dân quân được Cánh tả ca ngợi. Bà gia nhập Đảng Cộng sản và đã giành được Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lênin, một giải thưởng do Liên Xô trao tặng mang tên Vladimir Lenin. Cô cũng bị buộc tội bài Do Thái vì ủng hộ Chiếm Phố Wall và chiến dịch Tẩy chay, tước đoạt và trừng phạt (BDS).

Như Rufo đã lưu ý, Trường William Kelley là một trong những trường có thành tích kém nhất ở Pennsylvania, với chỉ 3% thành thạo toán ở lớp sáu và 9% thành thạo đọc. “Khi tốt nghiệp, chỉ có 13% học sinh Kelley đạt được khả năng đọc viết cơ bản”, Rufo báo cáo.

Tuy nhiên, trường dường như đã từ bỏ việc cải thiện kết quả học tập, thay vào đó tập trung nhiều hơn vào “chủ nghĩa cấp tiến chính trị”.

“Ngay cả những tác phẩm nghệ thuật công cộng mới nhất của trường cũng minh họa cho sự chính trị hóa này. Các nhà quản lý gần đây đã đặt một bức tranh tường của Davis và Huey P. Newton, những người đại diện cho các phong trào cách mạng của Cộng sản và Báo đen những năm 1960; cả hai nhân vật đều hầu tòa vì nhiều tội danh khác nhau, bao gồm cả việc sát hại một sĩ quan cảnh sát”, Rufo viết.

William Kelley không phải là trường hợp duy nhất ở Pennsylvania chuyển sang hoạt động chính trị. Như Rufo đã báo cáo, giám đốc của hệ thống trường công lập Philadelphia thông báo học khu sẽ làm việc để ‘[phá bỏ] hệ thống bất bình đẳng chủng tộc’ và quảng cáo các chương trình đào tạo chia rẽ chủng tộc cho giáo viên.

Phong trào ‘chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc’ đã lan rộng khắp các trường học, dạy cho học sinh rằng nước Mỹ vốn dĩ rất phân biệt chủng tộc, người da trắng cũng vậy. Trường phái tư tưởng mới này cũng dạy rằng các khái niệm như tính khách quan và chủ nghĩa cá nhân là một phần của ‘Văn hóa tối cao của người da trắng’. Ở Oregon, học sinh bây giờ sẽ được dạy rằng tìm câu trả lời đúng trong toán học là biểu tượng của quyền tối cao của người da trắng. Ở San Francisco, các trường học tập trung nhiều hơn vào việc đổi tên các tòa nhà và tuyên bố các từ viết tắt là ‘triệu chứng của văn hóa quyền lực tối cao của người da trắng’ hơn là việc đưa trẻ em trở lại trường học, ngay cả khi các vụ tự tử trong thành phố đang gia tăng.

Từ Thức

Theo dailywire.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x