Mỹ: Ít nhất 38 tàu chiến ở các vùng biển châu Á sẵn sàng đối phó Trung Quốc

27/08/20, 17:11 Thế giới

Trong cuộc họp báo qua điện thoại với phóng viên các nước hôm nay (ngày 27/8) từ Hawaii, phó Đô đốc Scott Conn, Tư lệnh Hạm đội 3 hải quân Mỹ cho biết, hải quân Mỹ đang triển khai ít nhất 38 tàu chiến ở các vùng biển châu Á, và sẵn sàng đối phó các mối đe dọa từ quân đội Trung Quốc.

Hải quân Mỹ đang triển khai ít nhất 38 tàu chiến ở các vùng biển châu Á, và sẵn sàng đối phó các mối đe dọa. (Ảnh qua Twitter)

“Chúng tôi vẫn luôn theo dõi các đợt diễn tập trong khu vực, trong đó có cuộc diễn tập mới đây của Trung Quốc, và sẵn sàng đối phó mọi mối đe dọa với các đồng minh và đối tác”, ông Conn nói về vấn đề chính quyền Trung Quốc phóng hai tên lửa đạn đạo diệt hạm ra Biển Đông hôm 26/8.

Các tàu chiến này đang tuần tra khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông.

Phó đô đốc Conn nhấn mạnh rằng, hải quân Mỹ “sẽ tiếp tục cho máy bay và tàu hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp cho phép để thể hiện cam kết của chúng tôi về một khu Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Theo SCMP, cả 2 tên lửa mà quân đội Trung Quốc bắn vào 26/8 đều hướng vào mục tiêu là khu vực biển, nằm giữa đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng sa thuộc lãnh thổ của Việt Nam trên Biển Đông.

Cụ thể, tên lửa DF-26 có tầm bắn 4.000 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, có thể dùng để tấn công mục tiêu trên mặt đất và trên biển. DF-21 có tầm bắn khoảng 1.800 km, được mô tả giống như phiên bản DF-21D – loại tên lửa đạn đạo diệt hạm đầu tiên trên thế giới.

Theo PLA Daily, từ tháng 4, các cuộc tập trận để đối phó các cuộc chiến tranh hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN) đã trở thành trọng tâm huấn luyện của Quân khu miền Tây và Lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc.

Tờ SCMP dẫn lời giới chuyên gia cho biết, động thái trên của chính quyền Trung Quốc nhằm chuẩn bị đối phó nguy cơ bị quân đội Mỹ tấn công hạt nhân.

Vào đầu tháng 7, Mỹ đã công bố lập trường về vấn đề Biển Đông, và bác bỏ gần như toàn bộ yêu sách chủ quyền của chính quyền Trung Quốc ở khu vực này. 

Hơn nữa, mới đây Mỹ cũng trừng phạt 24 công ty Trung Quốc và một số cá nhân liên quan đến xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x