Mỹ lên kế hoạch đưa thêm hệ thống phòng thủ tên lửa đến Trung Đông

17/01/20, 16:55 Thế giới

Lực lượng lục quân Mỹ hôm 15/1 cho biết họ đang có kế hoạch triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa và nhiều vũ khí đến Trung Đông nhằm đề phòng những cuộc tấn công từ Iran, theo Military Times.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy. (Ảnh qua CNBC)

“Iran là đối thủ có tiềm lực, họ sở hữu khả năng tấn công và đe dọa mạng sống người Mỹ. Chúng tôi đang xem xét bổ sung các hệ thống phòng thủ tới khu vực, trong đó có thể bao gồm lá chắn tên lửa”, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy nói với các phóng viên hôm 15/1.

Phát biểu của ông McCarthy được đưa ra sau khi Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ không quân có lính Mỹ đồn trú tại Iraq là al-Asad và Erbil hôm 8/1 để đáp trả vụ Mỹ không kích hạ sát tướng Qassem Soleimani. 

Washington Post dẫn lời từ Nhà Trắng cho biết 2 căn cứ này không có lá chắn tên lửa khi bị Iran tập kích. Mặc dù cuộc tấn công không gây thiệt hại về nhân mạng nhưng đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng.

Hôm 17/1, trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết Hoa Kỳ có hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot với “số lượng hạn chế”. Và các hệ thống phòng thủ tên lửa cũng chỉ giải quyết được một trong các mối đe dọa ở Trung Đông.

Tuy ông Hoffman không cung cấp thông tin chi tiết liệu Lầu Năm Góc có tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa cho các căn cứ của Mỹ tại Iraq hay không. Song phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay, ngoài đe dọa từ tên lửa Iran, các chỉ huy quân đội Mỹ sẽ phải chú ý đến các nguy cơ khác như: lực lượng ủy nhiệm do Tehran hậu thuẫn, máy bay không người lái và các cuộc tấn tên lửa khác trong khu vực.

Chúng tôi phải xem xét đến các mối đe dọa khác nhau”, Hoffman chia sẻ.

Tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. (Ảnh qua Military Times)

Ông Hoffman cho biết, quyết định tăng cường các hệ thống phòng thủ tên lửa tại các căn cứ Mỹ ở Iraq sẽ yêu cầu có chỉ huy từ mặt đất, người này sẽ phải xác định vị trí đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa.

“Ngoài hệ thống phòng thủ tên lửa trên không, cũng cần phát triển các phương diện khác như UAV được trang bị cảm biến và tiêm kích đánh chặn, có khả năng triển khai nhanh hơn và bố trí đến những nơi tàu quân sự không thể hoạt động”, ông Hoffman giải thích.

Ngoài ra, tính từ ngày 31/12/2019, Washington đã triển khai thêm 9.000 binh sĩ đến Trung Đông nhằm đối phó căng thẳng leo thang sau vụ người biểu tình tràn vào đại sứ quán Mỹ tại Iraq. Nhà Trắng khẳng định cuộc biểu tình có sự hậu thuẫn từ Tehran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 15/1 cũng khẳng định Mỹ vẫn đang theo dõi chặt chẽ các khu vực quân sự có khả năng đe dọa đến lợi ích của nước này. Ông cho biết thêm việc hạ sát tướng Iran Qassem Soleimani là để tự vệ đồng thời cũng là đòn răn đe Tehran.

Tổng thống Trump và các quan chức Nhà Trắng cũng mô tả cuộc không kích nhằm vào tướng Soleimani là biện pháp phòng vệ chính đáng để ngăn chặn các cuộc tấn công “sắp xảy ra” do tư lệnh Iran rắp tâm lên kế hoạch.

Tình báo Mỹ tin rằng Soleimani có liên quan đến âm mưu tấn công người Mỹ ở nhiều quốc gia, bao gồm Iraq, Syria và Lebanon trong nhiều năm qua. Mỹ khẳng định, tướng Soleimani đã cung cấp vũ khí hiện đại cho Kataib Hezbollah tấn công Mỹ. 

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x