Mỹ mạnh tay chống “tin tặc” đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là từ TQ

09/08/21, 18:08 Thế giới

Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) đã thông báo ra mắt Hợp tác Phòng thủ Không gian mạng (JCDC) vào ngày 5/8, nhằm chống lại các cuộc tấn công mạng ngày càng tăng từ các quốc gia khác, bao gồm cả Trung Quốc.

Hoa Kỳ luôn là đối tượng của các cuộc tấn công mạng ngày càng nghiêm trọng trong những năm gần đây. (Ảnh qua Reuters)

JCDC sẽ tập hợp các cơ quan chính phủ và ngành công nghiệp tư nhân lại với nhau để hợp tác trong các hoạt động phòng thủ mạng của Hoa Kỳ nhằm chống lại các cuộc tấn công mạng và các mối đe dọa từ nước ngoài.

Các đối tác công nghiệp tư nhân hiện đang tham gia JCDC bao gồm Amazon Web Services, AT&T, Crowdstrike, FireEye Mandiant, Google Cloud, Lumen, Microsoft, Palo Alto Networks và Verizon. JCDC sẽ thu hút thêm nhiều đối tác từ các lĩnh vực khác nhau khi nó phát triển.

Về phía chính phủ Hoa Kỳ, các cơ quan tham gia bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Mạng Hoa Kỳ, Cơ quan An ninh Quốc gia, Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia và Cơ quan Quản lý Rủi ro.

Trong một bài phát biểu quan trọng được ghi âm trước tại hội nghị an ninh mạng Black Hat USA 2021 vào hôm 5/8, Giám đốc CISA Jen Easterly cho biết, “JCDC mang đến một cơ hội thú vị và quan trọng cho cơ quan này và các đối tác của chúng tôi – việc tạo ra một khả năng lập kế hoạch độc đáo để chủ động phản ứng trong phương pháp tiếp cận tập thể của chúng tôi để đối phó với các mối đe dọa mạng nghiêm trọng nhất đối với quốc gia của chúng tôi.”

Easterly cũng nói rằng ý tưởng cho JCDC là từ Ủy ban Không gian mạng, một nhóm được thành lập bởi Quốc hội bao gồm các nhà lập pháp từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, cùng với các ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện và Thượng viện.

Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ là đối tượng của các cuộc tấn công mạng ngày càng nghiêm trọng. Vào tháng 3, Microsoft đã thông báo rằng một lỗ hổng trong máy chủ Exchange của họ đã cho phép một nhóm tin tặc Trung Quốc tấn công hàng nghìn công ty.

Vào tháng trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nêu tên 4 tin tặc Trung Quốc. Ba người trong số họ đến từ văn phòng Hải Nam của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc và người còn lại có liên kết với một công ty bình phong của cơ quan chính phủ có tên là Hainan Xiandun. Bốn người này bị buộc tội xâm nhập hệ thống máy tính của hàng chục công ty, trường đại học, chính phủ ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác từ năm 2011 đến năm 2018. Họ bị buộc tội với các chiến dịch xâm nhập máy tính toàn cầu nhắm mục tiêu sở hữu trí tuệ và thông tin kinh doanh bí mật, bao gồm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và gián điệp kinh tế.


Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x