Mỹ nâng mức độ cáo trạng với Derek Chauvin, bắt giữ và truy tố 3 cảnh sát liên quan

04/06/20, 08:40 Thế giới

Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Minnesota, Keith Ellison mới đây thông báo sẽ nâng tội danh giết người của Dereck Chauvin lên cấp độ 2. Đồng thời bắt giữ và truy tố 3 cảnh sát viên Minneapolis vì vai trò của họ về cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd.

Mỹ nâng mức độ cáo trạng với Derek Chauvin, bắt giữ và truy tố 3 cảnh sát liên quan
Mỹ nâng mức độ cáo trạng với Derek Chauvin, bắt giữ và truy tố 3 cảnh sát liên quan. (Ảnh qua Soha)

Vào ngày 3/6, ông Keith Ellison đã đưa ra thông báo sẽ nâng mức nghiêm trọng trong cáo trạng của cựu cảnh sát Derek Chauvin. Trước đó, Derek Chauvin đã bị bắt và buộc tội giết người cấp độ 3. Tuy nhiên, lần này tội danh được nâng lên giết người cấp độ 2. 

“Tôi tin rằng bằng chứng mà chúng tôi hiện có chứng minh được việc truy tố tội giết người cấp độ 2. Chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay bởi vì George Floyd không có ở đây. Lẽ ra anh ấy vẫn còn sống và đã ở đây, nhưng đã không như vậy”, ông Keith Ellison nói. Ông cho biết thêm rằng vẫn có thể truy tố tội giết người cấp độ 1 nếu đủ bằng chứng.

Theo CNBC, đối với việc bị truy tố tội giết người cấp độ 2, người bị kết tội có thể đối diện với mức phạt tối đa 40 năm tù. Trong khi đó, tội giết người cấp độ 3 sẽ là tối đa 25 năm tù. Tuy nhiên, mức phạt đưa ra thường thấp hơn so với mức phạt tối đa theo luật.

Ngoài việc nâng tội danh của Derek Chauvin thì 3 cảnh sát viên khác có liên quan trong việc bắt giữ George Floyd cũng chính thức bị truy tố. Ba sĩ quan bị cáo buộc là Thomas Lane, J.A. Kueng và Tou Thao. Cả 3 người này đều bị cáo buộc tội giúp đỡ và tiếp tay cho hành vi giết người cấp độ 2. Đây được cho là kết quả mà nhiều người biểu tình mong muốn.

Hiện tại 3 sĩ quan này cũng đã bị bắt giữ để phục vụ cho quá trình điều tra. Nếu bị kết án cả hai tội danh trên thì họ sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 50 năm tù cùng với số tiền phạt lên đến 20.000 USD. 

Ông Keith Ellison cho biết, với cáo trạng mới và các bản án được nâng cấp cả 4 sĩ quan cảnh sát đều có khả năng đối mặt với bản án tối đa.

Video cho thấy cảnh George Floyd đang bị cảnh sát bắt giữ.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x