Mỹ ngầm cảnh báo sẽ đáp trả nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan

09/10/20, 09:22 Thế giới

Hôm 7/10, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien, cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm Đài Loan bằng vũ lực của Trung Quốc, nói rằng các cuộc đổ bộ là rất khó và ngầm ám chỉ Mỹ sẽ có cách đáp trả.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Robert O’Brien. (Ảnh qua (The Day)

Tại một sự kiện tại Đại học Nevada ở Las Vegas, O’Brien cho biết Trung Quốc đã tham gia vào một đợt xây dựng hải quân khổng lồ, thậm chí là chưa từng thấy, kể từ khi Đức cố gắng cạnh tranh với Hải quân Hoàng gia Anh trước Thế chiến thứ nhất.

“Một phần của điều đó là cung cấp cho họ khả năng đẩy lùi chúng ta ra khỏi Tây Thái Bình Dương và cho phép họ tham gia vào một cuộc đổ bộ ở Đài Loan,” ông nói.

O’Brien cho biết thêm: “vấn đề là các cuộc đổ bộ này nổi tiếng là rất khó khăn,” ông chỉ ra khoảng cách 160km giữa Trung Quốc và Đài Loan và rất ít các bãi đổ bộ trên đảo.

Khi được hỏi những lựa chọn của Mỹ sẽ như thế nào nếu Trung Quốc cố chấp tiếp quản Đài Loan, ông đáp: “Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và cũng có rất nhiều sự việc phức tạp, về những điều Mỹ sẽ thực hiện để đáp trả cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan.” 

Một máy bay chiến đấu F-16V của Đài Loan hạ cánh trên đường băng khẩn cấp trong cuộc tập trận quân sự Han Kuang vào ngày 28/5/ 2019. (Ảnh qua Reuters)

O’Brien đang đề cập đến chính sách lâu dài của Mỹ, liên quan đến “chiến lược chưa rõ ràng” của Hoa Kỳ, về câu hỏi liệu họ có can thiệp để bảo vệ Đài Loan, đảo quốc mà Trung Quốc luôn coi là tỉnh của họ và đã thề sẽ kiểm soát bằng vũ lực nếu cần thiết.

Theo luật, Mỹ được quyền cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ, nhưng họ không nói rõ liệu nước này có can thiệp quân sự trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công hay không, điều có thể dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn nhiều với Bắc Kinh.

Nhận xét của O’Brien được đưa ra vào thời điểm Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan và khi quan hệ Mỹ-Trung đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, trước khi Tổng thống Donald Trump ra tranh cử vào ngày 3/11.

Một tên lửa chống tàu ngầm phóng ra từ khinh hạm Yi Yang (FFG-939) trong một cuộc diễn tập quân sự gần Hoa Liên, Đài Loan, ngày 22/5/2019. (Ảnh qua Reuters)

O’Brien lặp lại lời kêu gọi của Mỹ, yêu cầu Đài Loan chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng và thực hiện cải cách quân sự để cho Trung Quốc thấy được rủi ro khi có âm mưu xâm lược.

“Bạn không thể chỉ chi 1% GDP của mình, điều mà người Đài Loan đang làm – 1,2% – cho quốc phòng, và hy vọng có thể ngăn chặn một Trung Quốc đã tham gia vào quá trình xây dựng quân đội lớn nhất trong 70 năm”, ông nói.

Ông nói thêm rằng “Đài Loan cần phải biến mình thành một con nhím về mặt quân sự” và nói thêm, “Sư tử thường không thích ăn nhím.”

Hôm thứ 6/10, quan chức quốc phòng cấp cao về khu vực Đông Á của Hoa Kỳ đã điện đàm cho Đài Loan rằng việc tăng chi tiêu cho quốc phòng thêm 1,4 tỷ USD vào năm tới là không đủ.

Ông cho biết họ cần đầu tư vào các khả năng bao gồm thêm tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển, thủy lôi, tàu tấn công nhanh, pháo cơ động và các phương tiện giám sát tiên tiến.

Bộ Quốc phòng Đài Loan, trong một phản hồi cung cấp cho Reuters, cho biết họ sẽ cố gắng dành ngân sách phù hợp với nhu cầu của mình để xây dựng một lực lượng phòng thủ quốc gia vững chắc.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x