Mỹ sẽ tách rời khỏi Trung Quốc nếu các doanh nghiệp Trung Quốc không “chơi đẹp”

24/06/20, 16:53 Thế giới

Ngày 23/6, Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ – Steven Mnuchin cho biết, việc hai nền kinh tế Mỹ và Trung tách rời khỏi nhau sẽ xảy ra nếu các công ty, doanh nghiệp Hoa Kỳ không được phép cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng tại Trung Quốc.

Phát biểu tại một sự kiện trực tuyến do 2 công ty tài chính Bloomberg và Invesco tài trợ, ông Mnuchin cho biết ông cũng “rất kỳ vọng” Trung Quốc sẽ tuân theo các điều khoản của Hiệp định thương mại giai đoạn 1, đẩy mạnh việc mua bán, sử dụng các mặt hàng, năng lượng và dịch vụ của Mỹ tại Trung Quốc. 

Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ – Steven Mnuchin (Ảnh qua Getty Images)

Ông phát biểu: “Nếu có thể cạnh tranh với Trung Quốc trong một sân chơi thương mại công bằng và bình đẳng, thì đây là một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp và lực lượng lao động Mỹ, vì Trung Quốc đang sở hữu tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh. Nhưng nếu không thể tham gia và cạnh tranh một cách bình đẳng, thì việc tách rời hai nền kinh tế là sẽ xảy ra trong tương lai”. 

Chuyển sang tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ, ông Mnuchin hy vọng cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ thông qua gói cứu trợ tiếp theo vào tháng 7, tuy công tác đàm phán cho dự luật cứu trợ mới đã bắt đầu, nhưng chưa cần phải vội vã bởi vẫn còn hàng trăm tỷ đô la từ dự luật mới nhất, được thông qua vào tháng 3 vừa qua chưa được phân phối.

Dự luật cứu trợ COVID-19 tiếp theo sẽ tập trung vào các doanh nghiệp đang cần hỗ trợ nhất, cũng như giúp nhiều người dân có thể đi làm trở lại nhanh nhất có thể.

Ngoài các dự án về cơ sở hạ tầng đang đi vào thảo luận, ông Mnuchin cho biết dự luật tiếp theo rất có thể sẽ tập trung vào một số vấn đề ưu tiên khác. 

“Vấn đề xảy ra với các dự án cơ sở hạ tầng là, thông thường đây không phải những dự án có thể thực hiện ngay được. Thậm chí nếu thông qua một dự luật nào đó, thì cũng không thể giúp người dân có thể quay trở lại làm việc ngay vào tháng 9 và 10”.

Ông Mnuchin cho biết thêm, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump, và giới lãnh đạo quốc hội.


Việt Anh (theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x