Mỹ tịch thu 13 tấn hàng Trung Quốc vì nghi sử dụng lao động cưỡng bức

02/07/20, 14:21 Thế giới

Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) đã thu giữ một lô sản phẩm tóc từ Trung Quốc do nghi ngờ sử dụng lao động cưỡng bức.

Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ tuyên bố đã tịch thu một lô hàng chứa khoảng 13 tấn sản phẩm tóc có nguồn gốc từ Tân Cương, Trung Quốc. (Ảnh qua Twitter)

Tờ Epoch Times đưa tin ngày 1/7, Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ tuyên bố đã tịch thu một lô hàng chứa khoảng 13 tấn sản phẩm tóc trị giá hơn 800.000 USD tại cảng Newark/New York. Các sản phẩm này có nguồn gốc từ Tân Cương, Trung Quốc, và dường như được làm bằng tóc người, tuyên bố cho biết thêm.

“Việc sản xuất những hàng hóa này gây ra hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Lệnh tịch thu lô hàng là để gửi một thông điệp trực tiếp và rõ ràng đến tất cả những công ty đang tìm cách làm ăn với Mỹ rằng, các hành vi phi pháp và vô nhân đạo sẽ không được chấp nhận trong chuỗi cung ứng của Mỹ”, Brenda Smith, một quan chức của CBP cho biết.

CBP thực hiện vụ tịch thu trên sau khi công bố lệnh thu giữ các sản phẩm tóc do công ty Lop County Meixin Hair Product Co. Ltd. sản xuất vào ngày 17/6. Theo lệnh này, các sản phẩm của Meixin sẽ bị giữ tại tất cả các cảng nhập cảnh của Mỹ.

“Việc sử dụng lao động cưỡng bức không chỉ là vấn đề vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trong chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng ta”, Văn phòng Thương mại CBP tuyên bố.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, có đến 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác được cho là đang bị giam giữ trong các trung tâm “cải tạo” của Trung Quốc. Bắc Kinh nói rằng đây là nơi để “giáo dục và chuyển hóa” những người có nguy cơ “khủng bố, ly khai, cực đoan”.

Cảnh sát Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. (Ảnh qua Getty Images)

Theo tờ Epoch Times, các tù nhân Duy Ngô Nhĩ trốn thoát cho biết họ bị bắt giữ vì những lý do không đáng và bị giam trong các cơ sở chật kín người. Tại đó, họ bị tra tấn, cưỡng bức phỉ báng đức tin và ép buộc cam kết trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhiều bằng chứng cũng cho thấy những nhóm người như người thiểu số Duy Ngô Nhĩ, học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác đang bị cưỡng bức lao động trong các trung tâm giam giữ trên khắp Trung Quốc.

Ngày 1/7, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo, cùng Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ An ninh Nội địa Mỹ, đã đưa ra cảnh báo cho các doanh nghiệp Mỹ về nguy cơ làm ăn với các công ty Trung Quốc vi phạm nhân quyền, bao gồm cả cưỡng bức lao động.

“Nhằm chống lại các dân tộc thiểu số và tín ngưỡng tôn giáo, hành vi sử dụng lao động cưỡng bức của Trung Quốc không còn giới hạn ở Tân Cương mà đang diễn ra trên khắp Trung Quốc thông qua các thỏa thuận giữa chính phủ với các nhà sản xuất tư nhân”, ông Pompeo nói trong một tuyên bố.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x