Mỹ trở thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, Thái Lan có số ca nhiễm tăng kỷ lục

23/03/20, 10:46 Thế giới, Tin trong ngày

Với gần 32.356 ca nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), trong đó có 414 ca tử vong, Mỹ đã trở thành ổ dịch lớn thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Italy. Thái Lan cũng vừa ghi nhận thêm 188 ca nhiễm virus corona mới, mức nhiễm virus cao nhất từ trước đến nay tại xứ chùa vàng, theo Forbes.

Một gia đình Mỹ đeo tấm bảo hộ phòng lây nhiễm virus corona tại khu Harlem, New York. (Ảnh qua New York Post)

Mỹ lọt vào top 3 quốc gia có người nhiễm virus Vũ Hán cao nhất

Theo Trung tâm dữ liệu virus corona Johns Hopkins, tính đến ngày 22/3, các trường hợp nhiễm dịch Vũ Hán (Covid-19) ở Mỹ hiện nay đã lên tới 26.800 ca, trong đó có 348 ca tử vong, 64 ca nguy kịch và 176 ca hồi phục. Trong khi đó Trung Quốc và Italy có tỷ lệ nhiễm virus corona cao hơn Hoa Kỳ, với số ca nhiễm lần lượt là 81.348 ca và 53.578 ca.

Trước đó hôm 21/3, Mỹ đã ghi nhận thêm 17.000 ca nhiễm virus Vũ Hán. Hôm 20/3, Mỹ cũng đã xét nghiệm cho khoảng 170.000 người và tỷ lệ dương tính với virus corona từ 9-11%. Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên lực lượng chống Covid-19 của Nhà Trắng trước đó cảnh báo công nghệ xét nghiệm mới có thể khiến lượng người Mỹ dương tính với virus SARS-CoV-2 tăng trong vài ngày tới.

80 triệu người dân Mỹ đang trải qua cuối tuần đầu tiên ở trong nhà, khi năm bang ở nước này tăng cường các biện pháp hạn chế đi lại nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan. Chính phủ kêu gọi giới trẻ tránh tụ tập ở bãi biển. 54% trong số hơn 10 nghìn ca nhiễm tại bang New York ở độ tuổi 18 – 49. New Jersey là bang mới nhất yêu cầu toàn bộ người dân ở nhà cho đến khi có thông báo mới.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ngừng cấp thị thực thông thường trên toàn thế giới do diễn biến dịch Covid-19, trong khi thị thực khẩn cấp vẫn được xem xét.

Số ca nhiễm và tử vong tăng khiến giới chức Mỹ bắt đầu lo ngại về tình trạng thiếu nguồn cung y tế. Một số công ty tư nhân phải tham gia cùng chính phủ bổ sung nguồn khẩu trang, máy thở và các vật tư y tế khác. Trong khi đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép tiến hành xét nghiệm virus corona nhanh, có thể cho kết quả trong khoảng 45 phút.

Thái lan có số ca tử vong cao nhất trong ngày

Ngày 22/3, phát ngôn viên Bộ Y tế Công cộng Thái Lan Taweesin Wisanuyothin cho biết con số 188 ca nhiễm vừa mới ghi nhận thêm là mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay ở Thái Lan. Ông Taweesin cho biết, Thái Lan đã có trường hợp tử vong đầu tiên, 7 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm và 1 người đã hồi phục. Tính đến thời điểm hiện tại, xứ chùa vàng đã ghi nhận tổng cộng 599 ca dương tính với virus Vũ Hán.

Du khách đeo khẩu khi tham quan thành phố Bangkok,Thái Lan. (Ảnh qua Bangkok Post)

“Phần lớn các ca nhiễm mới được ghi nhận tại Bangkok, chủ yếu là người trẻ vẫn duy trì các hoạt động giao tiếp xã hội dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao”, ông Taweesin kêu gọi người dân cần hạn chế ra đường để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nhằm đối phó tình hình virus lây lan, quan chức Bangkok đã ban hành lệnh đóng cửa tất cả cả trung tâm thương mại ở thủ đô từ ngày 22/3 đến ngày 12/4, trừ siêu thị. Ngoài ra, Bangkok cũng gia hạn lệnh đóng cửa trường học và quán bar thêm 22 ngày. Người vi phạm quy định mới sẽ phải đối mặt bản án một năm tù hoặc bị phạt 100.000 baht (khoảng 93 triệu đồng). Nhiều hãng hàng không Thái Lan đã tạm ngừng dịch vụ. 

Theo Bangkok Post, số ca nhiễm hiện nay tại Thái Lan chưa thể phản ánh chính xác tình trạng lây lan của dịch bệnh tại nước này. Xứ chùa vàng vẫn tiến hành rất ít xét nghiệm. Do đó, số ca nhiễm có thể sẽ tăng mạnh khi quy trình xét nghiệm dịch bệnh được phổ biến đến nhóm dân số có nguy cơ cao.

Covid-19 khởi phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 12/2019, đã xuất hiện tại 192 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca nhiễm dịch Vũ Hán trên toàn thế giới hiện nay đã vượt trên 335.394 ca, trong đó có 14.611 ca tử vong. 

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x