Mỹ xem xét cấm các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc, gồm cả TikTok

07/07/20, 16:03 Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ đang cân nhắc cấm các ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc, gồm cả TikTok. Ông cũng nhấn mạnh “chúng tôi đang thực hiện việc này rất nghiêm túc”.

Mỹ đang cân nhắc cấm các ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc, gồm cả TikTok. (Ảnh qua CNN)

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 6/7, khi biên tập viên Laura Ingraham hỏi liệu Mỹ có nên xem xét lệnh cấm đối với các ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc, đặc biệt là TikTok không, ngoại trưởng Pompeo cho biết:

“Liên quan đến các ứng dụng của Trung Quốc trên điện thoại mọi người, tôi có thể đảm bảo Mỹ sẽ xử lý ổn thỏa, Laura ạ. Tôi không muốn nói trước Tổng thống (Donald Trump), nhưng đó là những gì chúng tôi đang nhắm đến”.

Ông Pompeo cũng nói thêm, những ai muốn thông tin cá nhân rơi vào tay Đảng Cộng sản Trung Quốc thì mới tải ứng dụng này, theo CNN.

Reuters cho hay gần đây, các nhà lập pháp Mỹ đã cảnh báo mối lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến việc xử lý dữ liệu người dùng của TikTok. Bởi luật pháp Trung Quốc yêu cầu các công ty trong nước phải “hỗ trợ và hợp tác với cơ quan tình báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát”.

TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội thuộc công ty ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc. Tuy nhiên ứng dụng này dành cho thị trường bên ngoài Trung Quốc và tuyên bố độc lập với chính quyền Bắc Kinh.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Trung đang gia tăng do cách xử lý đại dịch của chính quyền Trung Quốc, động thái của Bắc Kinh ở Hồng Kông và gần 2 năm đàm phán thương mại khó khăn.

Trước đó, hôm 29/6, Ấn Độ cũng đã cấm TikTok cùng 58 ứng dụng di động của Trung Quốc sau cuộc đụng độ biên giới giữa 2 nước. Bộ Công nghệ thông tin Ấn Độ cho rằng TikTok “gây tổn hại cho chủ quyền và toàn vẹn, quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự công của Ấn Độ”.

Reuters hôm 6/7 cho biết, TikTok quyết định sẽ rời khỏi thị trường Hồng Kông trong vài ngày tới, do Bắc Kinh thông qua luật an ninh mới lên đặc khu này.

Thùy Linh(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x