Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi xuống đường nhặt rác

14/12/15, 07:30 Thế giới

Chủ Nhật (13/12), bà Aung San Suu Kyi đã đích thân xuống đường nhặt rác. Đây là dịp hiếm hoi bà xuất hiện tại nơi công cộng sau chiến thắng bầu cử, cũng là chứng minh cho cam kết phụng sự đất nước.

Aung San Suu Kyi nhặt rác trong thành phố.

Nữ lãnh đạo đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) dẫn đầu một nhóm các thành viên của NLD cùng tình nguyện viên đi qua những con đường của thị trấn Kawhmu, ngoại ô thành phố Yangon, để thu nhặt rác, theo AFP.

Suu Kyi nói với các nghị sĩ mới từ đảng Dân chủ Quốc gia vừa chiến thắng 80% số phiếu bầu vào 8/11 rằng họ cần phải có trách nhiệm giữ gìn môi trường sạch sẽ.

Rác thải là vấn đề nổi cộm tại Myanmar, do ở nước này không đủ thùng rác và bãi chôn lấp. Suu Kyi đã tập trung giải quyết vấn đề này nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Nhà lãnh đạo 70 tuổi cùng đội ngũ đảng viên và tình nguyện viên tới nhặt rác tại thị trấn Kawhmu ở ngoại ô Yangon, mang theo túi lớn và găng tay.

Bà không nói chuyện với các phóng viên, ngoại trừ việc bảo họ ngừng chụp ảnh và giúp đỡ.

Bà Aung San Suu Kyi hôm nay nhặt rác tại khu vực bầu cử Kawhmu, ngoại ô thành phố Yangon.

Thu gọn rác thải là điều đầu tiên chúng tôi có thể làm cho nhân dân. Đây là bài học cơ bản và quan trọng cho các nghị sĩ “, Thet Thet Khine, một nghị sĩ mới được bầu nói.

Những nhà quan sát cho rằng đảng NLD sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng mong đợi của nhân dân trong việc khắc phục kinh tế xã hội của quốc gia.

Tại thành phố Mandalay phía Bắc, NLD cũng từng tổ chức một cuộc thu gom rác với sự tham gia của nhiều người từ các nhà tu với quan chức thành phố.

 

Theo vntinnhanh.vn

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x