Nền tự trị không ngừng bị xói mòn, lượng người Hồng Kông di cư sang Đài Loan tăng vọt

22/07/20, 14:49 Thế giới

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng chế thực thi Luật An ninh Quốc gia mới ở Hồng Kông, nhiều người Hồng Kông đã dự định rời khỏi Hồng Kông. Số liệu thống kê mới nhất do chính phủ Đài Loan công bố cho thấy, số lượng người Hồng Kông di cư đến Đài Loan đã tăng gần gấp đôi trong 6 tháng đầu năm nay.

Các nhân viên y tế đang hỗ trợ hành khách hoàn tất thủ tục bay tại sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan. Ảnh: CNA)

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, dữ liệu do Sở Di trú Đài Loan công bố vào ngày 16/7 cho thấy, chính phủ Đài Loan đã cấp phép cư trú và định cư cho 3.883 người Hồng Kông từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, tăng gần 90% so với 2.069 người trong cùng kỳ năm ngoái.

Để đối phó với tác động to lớn khi Bắc Kinh đang chuẩn bị thúc đẩy mạnh mẽ “Luật An ninh Quốc gia Đặc khu Hồng Kông” đối với người dân Hồng Kông, “Ủy ban các vấn đề Đại lục” của Đài Loan đã công bố “chuyên án Hành động quan tâm và Hỗ trợ Nhân đạo Hồng Kông”

Hơn nữa, vài giờ sau khi “Luật An ninh Quốc gia Đặc khu Hồng Kông” có hiệu lực, “Văn phòng trao đổi phục vụ Đài Loan-Hồng Kông” đã được thành lập để cung cấp sự giúp đỡ cần thiết cho những người biểu tình Hồng Kông đến Đài Loan để xin tị nạn trong tương lai, bao gồm cư trú, an trí, tư vấn pháp lý, chăm sóc đời sống, hỗ trợ học tập và tìm kiếm việc làm tại Đài Loan.

Trần Minh Thông, Chủ tịch “Ủy ban các vấn đề Đại lục” từng nói rằng, thông qua việc thực thi chuyên án này, Đài Loan sẽ tiếp tục “cung cấp cho người dân Hồng Kông những hỗ trợ cần thiết, thể hiện quyết tâm của chính phủ (Đài Loan) nhằm duy trì các giá trị phổ quát và ủng hộ người dân Hồng Kông ra sức quyết tâm vì tự do và dân chủ”.

Sau khi ĐCSTQ thực thi “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”,  Anh và Úc cũng tuyên bố rằng họ sẽ cung cấp điều kiện thuận lợi cho người dân Hồng Kông định cư.

Nước Anh vào ngày 1/7 đã tuyên bố rõ ràng rằng, xét thấy “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” đã vi phạm nghiêm trọng “Tuyên bố chung Trung-Anh” nên Anh sẽ cung cấp cho những người có hộ chiếu BNO (hộ chiếu hải ngoại Anh) khả năng nhập tịch, hơn nữa còn nhấn mạnh rằng không có hạn chế số người. 

Những người trẻ sinh ra ở Hồng Kông sau năm 1997 không có BNO vì vậy họ không thể hưởng lợi từ các chính sách này của Anh. Đáp lại, Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel nói rằng, chính phủ đang nghiên cứu tăng thêm quyền lợi cho người dân Hồng Kông từ 18 đến 23 tuổi đến Anh.

Vào ngày 9/7, Thủ tướng Úc Morrison tuyên bố gia hạn thời hạn thị thực của công dân Hồng Kông trong lãnh thổ, đồng thời cung cấp cho họ cách nộp đơn xin định cư lâu dài. Ông nói rằng, đối với công dân Hồng Kông có thị thực tạm thời ở Úc, thị thực của họ sẽ được gia hạn thêm 5 năm. Sau khi hết thời hạn 5 năm, chính phủ sẽ cung cấp cho họ cách làm đơn xin định cư vĩnh viễn, “Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thị thực 5 năm và cách nộp đơn xin định cư vĩnh viễn cho những người Hồng Kông xin thị thực tạm thời trong tương lai, nhưng họ cần đáp ứng các yêu cầu về mặt tài năng kỹ thuật mới nhất thông qua đánh giá của bộ phận di trú”. 

Daniel, một người biểu tình thuộc ‘phe dũng vũ’ ở Hồng Kông, đã sống ở Đài Loan 11 tháng nói với VOA rằng, người Hồng Kông lưu vong không muốn làm gánh nặng cho Đài Loan. Đồng thời anh cũng kêu gọi chính phủ Đài Loan xét duyệt kỹ lưỡng những người dân Hồng Kông đến Đài Loan với tư cách định cư, bởi vì người Hồng Kông cũng không muốn bất kỳ thế lực bên ngoài nào nhân cơ hội này xâm nhập Đài Loan và gây lo ngại về an ninh cho Đài Loan.

Theo một báo cáo khảo sát được công bố gần đây bởi tạp chí Foreign Policy, 30% số người Hồng Kông được phỏng vấn coi Đài Loan là điểm đến đầu tiên để lánh nạn, khoảng 18% số người chọn Canada, khoảng 16% chọn Úc, khoảng 10% chọn Anh và Nhật Bản, khoảng 4% chọn Hoa Kỳ là điểm đến lánh nạn đầu tiên của họ.

Foreign Policy ủy thác cho công ty Survey Sampling International để phỏng vấn khảo sát người dân, báo cáo khảo sát này được công bố sau khi phỏng vấn 890 công dân Hồng Kông trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 26/6.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

x