New York: Thi thể người nhiễm virus Vũ Hán chất đầy các xe tải đông lạnh

01/04/20, 09:40 Thế giới, Tin trong ngày

Các thi thể được chất lên xe tải đông lạnh bên ngoài một bệnh viện ở New York sau khi thành phố có thêm 98 người chết chỉ trong 7h, nâng số ca tử vong của toàn thành phố lên 790 người và 36.221 ca nhiễm. Theo đó, các lều, xe tải đông lạnh lớn cũng được chuẩn bị bên ngoài bệnh viện Bellevue, quận Manhattan đề phòng các nhà xác bị quá tải, theo Daily Mail.

Một đoạn video kinh hoàng đã ghi lại cảnh những xác chết được chất lên một chiếc xe tải đông lạnh bên ngoài Bệnh viện Brooklyn ở thành phố New York, nơi hiện đang ghi nhận 790 người chết vì virus corona Vũ Hán và 36.000 người nhiễm.

Đoạn clip được một công dân New York ghi lại và chia sẻ vào ngày 30/3 cho thấy các thi thể đang được chất lên xe. Đoạn video xuất hiện vài giờ sau khi một y tá chia sẻ một bức ảnh có các thi thể được chất trong một chiếc xe tải đông lạnh đang được chuẩn bị đưa đi từ một bệnh viện khác.

Cũng trong ngày 30/3, một người giấu tên tại bệnh viện Manhattan đã chia sẻ hình ảnh bên trong một trong những chiếc xe tải với nhiều túi đựng xác xếp dọc 2 bên. 

Túi đựng xác trong một xe tải đông lạnh đậu bên ngoài bệnh viện Manhattan. (Ảnh qua Daily Kos)

Người đàn ông 38 tuổi này đã chụp bức ảnh vào cuối ca của mình để cho mọi người thấy thực tế khủng khiếp về tình hình dịch Vũ Hán ở Mỹ. Anh nói với BuzzFeed News: “Những gì chúng ta đang chứng kiến là một sự thật khủng khiếp và đây cũng là nơi một số người trong chúng ta đã kết thúc cuộc đời.”

Các nhà xác và bệnh viện dã chiến đã xuất hiện trên khắp thành phố New York, vùng tâm dịch ở Mỹ, bao gồm cả Công viên Trung tâm thành phố. Tình hình dịch bệnh Thành phố New York được dự đoán sẽ ở mức ‘đỉnh điểm’ trong vài tuần tới và thành phố đang trong một cuộc đua điên cuồng với thời gian nhằm chuẩn bị hệ thống bệnh viện vốn đã quá tải trong khi dịch bệnh đang ập đến.

Các chuyên gia y tế  bao gồm những nhân vật có thẩm quyền nhất của Nhà Trắng về vấn đề này, điển hình như Tiến sĩ Anthony Fauci đều cho rằng, mặc dù New York đang là tâm chấn của dịch Vũ Hán, song các thành phố khác cũng sẽ sớm phải chịu những đợt bùng phát dịch bệnh tương tự.

Thành phố New Orleans, thuộc tiểu bang Louisiana dự kiến ​​sẽ là điểm nóng bùng phát virus Vũ Hán tiếp theo ở Mỹ. Thành phố này hiện có 1.350 ca nhiễm và 73 ca tử vong. Ngoài ra, ông Fauci cho biết ông cũng lo lắng về 2 khu vực có tiềm năng bùng phát dịch khác là Detroit và Los Angeles.

 

các nhân viên y tế tại bệnh viện Elmhurst ở quận Queens, thành phố New York đang chuyển các xác chết do virus Vũ Hán lên xe tải đông lạnh hôm 26/3. (Ảnh qua The Sun)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thêm thời gian thực hiện biện pháp cách ly xã hội cho đến cuối tháng 4/2020 và đưa ra dự đoán nếu số người chết ở mức dưới 200.000 người vào thời điểm đại dịch kết thúc, thì ông lúc đó ông cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Queens, quận lớn nhất thành phố New York, đã phải chịu tác động nặng nề nhất, với số ca nhiễm virus lên tới 10.073 người tính đến ngày 29/3. Kế đó là quận Brooklyn với 8.451 ca nhiễm, The Bronx với 6.145 ca, Manhattan với 5.438 ca và Staten Island với 1.866 ca.

Người dân New York đang nghe thấy tiếng còi báo động liên tục khi các đội cứu thương mệt mỏi trả lời các cuộc gọi 911 cao kỷ lục. Xe cứu thương của thành phố đang đáp ứng khoảng 6.000 cuộc gọi mỗi ngày, nhiều gấp 50% so với mức trung bình.

Các nhân viên đang lắp ráp bệnh viện dã chiến ở Công viên Central Park hôm 29/3. (Ảnh qua the Sun)

Tính đến tối 29/3, toàn thành phố New York đã ghi nhận tổng cộng 59.513 ca nhiễm virus Vũ Hán. “Những con số thật đáng kinh ngạc. Đây là điều chưa từng có. Chúng tôi chưa bao giờ thấy hệ thống EMS của chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp như vậy,” Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio chia sẻ hôm 29/3.

Thị trưởng De Blasio cho biết thành phố đang lên kế hoạch chuyển nhân sự lên các phi hành đoàn của EMS để giúp đáp ứng nhu cầu. Ông De Blasio cho biết ông đã yêu cầu chính phủ liên bang giao thêm 400 máy thở cho các bệnh viện thành phố vào ngày 1/4 và cảnh báo rằng thành phố sẽ hết khẩu trang, đồ bảo hộ và các vật tư y tế khác trong bệnh viện trong một tuần nữa nếu không được tiếp viện.

Theo dự kiến của các chuyên gia, còn 2 đến 3 tuần nữa khi virus trong thành phố bùng phát ở mức cao nhất. Ông de Blasio cho biết ông đã yêu cầu quân đội Hoa Kỳ hỗ trợ gửi các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác đến thành phố.

Một chiếc lều y tế để xét nghiệm nhanh virus Vũ Hán tại đường 110 và Đại lộ Amsterdam ở Manhattan vào ngày 29/3. (Ảnh qua The Sun)

Hôm 29/3, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết hơn 76.000 chuyên gia y tế, bao gồm nhiều người đã nghỉ hưu khỏi lĩnh vực này, cũng đã tình nguyện bước ra hỗ trợ trong cuộc chiến chống virus corona Vũ Hán.

Một tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân với 1.000 giường, 12 phòng phẫu thuật và nhân viên y tế đầy đủ, dự kiến ​​sẽ đến thành phố New York vào ngày 6/4 tới.

Tàu này sẽ được dùng để điều trị cho các bệnh nhân không bị nhiễm virus corona, giải phóng không gian trong các bệnh viện đang quá tải trong thành phố.

Dịch Vũ Hán đã lây lan đến 200 quốc gia vùng lãnh thổ kể từ khi nó bùng phát tại Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Toàn thế giới hiện có 785.855 ca nhiễm, trong đó số ca tử vong là 37.826 ca. Tại Mỹ, số người nhiễm hiện tại là 142.630, trong đó có 2.509 ca tử vong.

Thiện Thành (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x