News Target: Hoa Kỳ đã bí mật huấn luyện quân đội Đài Loan chống lại thói hung hăng của TQ

13/10/21, 09:37 Thế giới

Một năm trước, Tổng thống Donald Trump, khi đó đang trong chiến dịch tái tranh cử của mình, đã nắm giữ một lịch trình và tốc độ mà nhiều người trẻ cũng không thể theo kịp – và chắc chắn là một lịch trình vượt xa so với Joe Biden.

(Ảnh minh họa qua Natural News)

Cũng trong thời gian đói, Trump đã điều hành một lực lượng siêu cường, và ông biết từ nhiều năm kinh nghiệm rằng, đối thủ cạnh tranh lớn của Hoa Kỳ ở châu Á – Trung Quốc, vẫn đang âm mưu thôn tính Đài Loan bằng vũ lực, đồng thời xây dựng một quân đội có khả năng xâm lược.

Nếu có ai tốt với Đài Loan, đó chỉ có thể là Trump; tại một thời điểm trong lịch trình chiến dịch bận rộn của mình, ông đã ủy quyền điều động Lực lượng Đặc biệt Hoa Kỳ và một đơn vị lính thủy đánh bộ đến “Hòn đảo Dân chủ” để huấn luyện các đơn vị nhỏ của quân đội ở đây về chiến tranh quốc phòng, theo một báo cáo được công bố trong tuần này.

Các quan chức Mỹ cho biết, đơn vị hoạt động đặc biệt của Mỹ và lực lượng thủy quân lục chiến đã bí mật hoạt động ở Đài Loan để huấn luyện lực lượng quân sự ở đó, một phần trong nỗ lực củng cố khả năng phòng thủ của hòn đảo do lo ngại về khả năng xâm lược của Trung Quốc, The Wall Street Journal đưa tin.

Các quan chức cho biết khoảng 20 thành viên của các lực lượng hỗ trợ và hoạt động đặc biệt của Hoa Kỳ đang tiến hành huấn luyện cho các đơn vị lục quân của Đài Loan, các quan chức cho biết. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang làm việc với các lực lượng hàng hải địa phương trong việc huấn luyện thuyền nhỏ. Các quan chức cho biết, các lực lượng Mỹ đã hoạt động ở Đài Loan trong ít nhất một năm, tờ báo cho biết thêm.

Báo cáo được đưa ra khi Trung Quốc tăng cường xâm lấn không phận nhằm đe dọa Đài Loan, với hơn 150 máy bay bay vào không phận chủ quyền của hòn đảo này – một con số chưa từng có – chỉ trong tuần trước. Các máy bay Trung Quốc bao gồm máy bay chiến đấu phản lực J-16, máy bay ném bom chiến lược H-6 và máy bay dò tìm tàu ​​ngầm Y-8 và đã lập kỷ lục về số lần xuất kích như vậy, theo thông tin từ chính phủ Đài Loan.

BizPacReview bổ sung thêm thông tin chi tiết:

Tin tức rằng các lực lượng Hoa Kỳ đang huấn luyện quân sự cho  Đài Loan khi Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra hiếu chiến đối với nền dân chủ trên đảo. Bắc Kinh coi là hòn đảo tỉnh nổi loạn của đại lục. Khoảng 70 năm trước, sau khi thua cuộc nội chiến, Quốc dân đảng (lúc bấy giờ gọi là Quốc dân đảng Trung Quốc), đã chạy đến hòn đảo này và thành lập nền Cộng hòa tự trị Đài Loan. Ngày nay, Quốc dân đảng là đảng đối lập hàng đầu ở Đài Loan.

Việc Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự đã dẫn đến việc Tổng thống Joe Biden thảo luận về tình hình với người đồng cấp Trung Quốc, Tập Cận Bình, vào tháng trước, trong đó ông cho biết cả hai người đều đồng ý tuân thủ “thỏa thuận Đài Loan”.

“Tôi đã nói chuyện với ông Tập về Đài Loan. Chúng tôi đồng ý sẽ tuân theo thỏa thuận Đài Loan. Đó là nơi chúng tôi đang thảo luận và tôi đã nói rõ rằng tôi không nghĩ ông ấy có thể làm bất cứ điều gì khác ngoài việc tuân thủ thỏa thuận,” Biden nói với các phóng viên.

Hai điều: Hầu hết mọi người đều không chắc ý của Biden về một thỏa thuận Đài Loan trừ khi đó là Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979 cam kết hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ cho đất nước và thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho tình hình hiện tại. Ngoài ra, cuộc điện thoại đó diễn ra vào ngày 9/9; Kể từ đó sự hung hăng của Trung Quốc ngày càng tăng lên, tạo ấn tượng rõ ràng rằng Chủ tịch Tập Cận Bình không lo lắng về Joe Biden hoặc những gì ông ta có thể làm nếu Bắc Kinh tấn công vào một thời điểm nào đó trong tương lai gần.

Vì vậy, rõ ràng là a) Trump đã nhìn thấy mối nguy hiểm mà Trung Quốc sẽ gây ra cho Đài Loan; và b) Trung Quốc vốn không hề tôn trọng người kế nhiệm ông, Joe Biden.

Theo ghi nhận của các chuyên gia quân sự, ông Trump dường như cũng nhận ra rằng Đài Loan đang rất cần sự hỗ trợ chuyên biệt của Hoa Kỳ.

“Đài Loan đã bỏ bê khả năng quốc phòng của mình một cách tồi tệ trong 15 năm đầu của thế kỷ này, mua quá nhiều thiết bị đắt tiền sẽ bị hủy hoại giai đoạn đầu của cuộc xung đột và quá ít theo cách các hệ thống rẻ hơn nhưng gây chết người – tên lửa chống hạm, thủy lôi thông minh, lực lượng dự bị và hỗ trợ được huấn luyện tốt — có thể làm phức tạp nghiêm trọng các kế hoạch chiến tranh của Bắc Kinh,” Matt Pottinger, một học giả xuất sắc tại Viện Hoover của Đại học Stanford và là phó cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền Trump, nói với WSJ.

Thiện Thành (Theo news target.com)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x