Góc tối trong ngày Nhà giáo tại Trung Quốc

20/11/20, 07:26 Cuộc sống

Khác với Ngày Nhà Giáo Việt Nam là rơi vào 20/11, thì Trung Quốc lại rơi vào ngày 10/9 hàng năm. Lẽ ra, đây là dịp để mọi người tôn vinh sự cao quý của nghề giáo. Thì tại một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, đã không may trở thành một sự kiện, để các bậc phụ huynh tặng cho giáo viên những món quà đắt tiền, với hy vọng họ sẽ đối xử tốt và để ý đến con mình. 

Ngày Nhà Giáo và những góc tối sau hành vi tặng quà. (Ảnh qua VNE)

Không hiếm cảnh tượng các gia đình khá giả tặng những món quà như ví, đồng hồ, điện thoại thông minh, đồ trang sức và thậm chí cả mỹ phẩm đắt tiền cho giáo viên. Những món quà sẽ do chính học sinh tự tay tặng, hoặc trong một số trường hợp, phụ huynh còn trực tiếp là người tặng quà. 

Ở thành thị, một số bậc phụ huynh sẽ đưa cho giáo viên một “phong bì đỏ”. Đây là phong bì truyền thống của Trung Quốc, vào các dịp đặc biệt như những ngày lễ, mọi người sẽ để tiền vào trong phong bì và tặng cho nhau. Số tiền trong các phong bao đỏ này có thể lên tới 1.000 đô la Mỹ (khoảng 23 triệu VNĐ), hoặc thậm chí hơn.

Một phụ huynh tại Thượng Hải chia sẻ: “Trước đây, con tôi đi mẫu giáo về thường kêu đói bụng. Nhưng kể từ khi tôi tặng phong bao đỏ cho các giáo viên mầm non thì tình trạng này không xảy ra nữa. Hơn nữa, mỗi khi giáo viên nhận được quà thì con gái tôi sẽ được tuyên dương trong những ngày sau đó. Giờ nó đã thành phản xạ trong tôi, rằng mỗi khi con mình bị phê bình trên trường thì tôi sẽ tự hỏi liệu có phải đã đến kỳ tặng quà rồi hay không”.

Xưa nay, trong văn hóa Trung Quốc người làm nhà giáo luôn là những người đáng kính, và đáng được tôn trọng nhất. Ngay cả trong thời xưa, việc tặng quà cho giáo viên cũng được xem là một nghĩa cử cao quý của học sinh. 

Nhưng trong thời đại hiện nay, nét truyền thống này đã biến chất. Nhiều giáo viên mong đợi được tặng những món quà đắt tiền, còn bậc cha mẹ thì bất lực đáp ứng nhu cầu này để con mình không phải hứng chịu những hậu quả tồi tệ. 

Thậm chí có những trường hợp giáo viên còn từ chối quà tặng và coi đây là hành vi không mẫu mực, chỉ nhằm khiến phụ huynh phải nỗ lực gấp đôi để tặng họ những món quà đắt tiền hơn vào các dịp sau này. Theo một cách nào đó, việc tặng quà nay đã trở thành một hình thức hối lộ.

Theo một cách nào đó, việc tặng quà nay đã trở thành một hình thức hối lộ. (Ảnh qua buildyourbible)

Năm 2014, Bộ Giáo dục thậm chí phải ban hành lệnh cấm tặng quà và bất kỳ hình thức tiêu tiền hoang phí nào đối với các cơ sở giáo dục. 

Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản phụ huynh tặng quà cũng như làm giáo viên từ chối những món quà mà phụ huynh tặng cho họ. 

Mặc dù vậy, cũng không hẳn giáo viên nào cũng nhận được quà. Phần lớn, chỉ những người dạy các môn như toán và ngoại ngữ mới được tặng quà, bởi vì đây là những môn quan trọng trong các kỳ thi cấp 3 và đại học.

Tình trạng giáo viên đố kỵ

Không chỉ riêng vào ngày Nhà giáo thì hình thức tặng quà mới diễn ra. Vào tháng 7, một vụ bê bối xoay quanh vụ việc tặng quà đã lan truyền tại khắp Trung Quốc. Một học sinh tiểu học đã tặng giáo viên chủ nhiệm bó hoa để bày tỏ lòng biết ơn trước lễ bế giảng năm cuối của mình. 

Tuy nhiên, một giáo viên khác, họ Wang lại không hài lòng về điều này. Do đó khi biết tin về món quà, vị giáo viên đã tỏ rõ vẻ bực bội và cảm thấy bản thân đang bị đánh giá thấp. 

Vào giờ học, Wang đã chỉ tay vào các học sinh và hỏi trò mình sẽ cảm thấy thế nào nếu ở trong tình cảnh của cô. Vị giáo viên sau đó còn bảo với học sinh nữ từng tặng quà cho giáo viên chủ nhiệm rằng, đừng mời cô bé chụp ảnh lớp cuối năm. 

Wang thậm chí còn nhỏ nước bọt vào mặt bé gái hai lần, bảo hành vi của em là “vô cùng ghê tởm”. Toàn bộ vụ việc đều được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, nhận được lượng lớn sự bất bình từ cộng đồng mạng. Bộ giáo dục sau đó cũng đã thu hồi chứng chỉ hành nghề của cô giáo Wang này.

Chúc Di

Theo visiontimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x