Ngày Tự do Tôn giáo Thế giới: Đại sứ Mỹ vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

30/10/20, 16:21 Thế giới

Vào ngày 27/10, để kỷ niệm ngày Tự do Tôn giáo Quốc tế, Đại sứ Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Sam Brownback, cho biết trong một cuộc phỏng vấn liên quan rằng, Hoa Kỳ rất lo ngại về tội ác “mổ cướp nội tạng sống” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các nhóm tín ngưỡng, vấn đề này “sẽ làm chấn động lương tâm của mọi người”.

Ngày Tự do Tôn giáo Thế giới: Đại sứ Mỹ vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ
Sam Brownback, Đại sứ Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. (Ảnh: AP)

“Giống như những người khác, chúng tôi lan truyền báo cáo về việc ĐCSTQ cưỡng bức mổ cướp nội tạng của các tù nhân lương tâm, bao gồm Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng và những tín đồ Cơ Đốc. Điều này sẽ làm chấn động lương tâm của mọi người”. Brownback nói trong một cuộc phỏng vấn với ShareAmerica vào tuần trước.

Ông nói, “ĐCSTQ đang tuyên chiến với đức tin. Chúng tôi thấy rằng chính phủ Trung Quốc đang bức hại các tín đồ của hầu hết các tín ngưỡng ở khắp nơi trên Đại lục. Tại Tân Cương, ĐCSTQ đã giam giữ hơn 1 triệu người Hồi giáo trong các trại giam. Những trại giam này nhằm mục đích tước đoạt văn hóa, bản sắc và tín ngưỡng của họ”.

Trong nhiều năm, chính quyền ĐCSTQ luôn phủ nhận tội ác đàn áp trong các trại lao động và việc “mổ cướp nội tạng sống”, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy chính quyền ĐCSTQ đã nhúng tay vào những hành động này. Kể từ khi thành lập vào năm 2000, Ủy ban Quốc tế về Tự do Tôn giáo đã lo ngại về cuộc bức hại vô cớ của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và các nhóm tín ngưỡng khác, bao gồm các tội ác như tra tấn, giam giữ bất hợp pháp và “cưỡng bức mổ cướp nội tạng”.

Trước đây, Gayle Manchin, phó chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng, kể từ khi thành lập, tổ chức này đã tiếp tục chú ý đến tội ác của ĐCSTQ trong việc bức hại các nhóm tín ngưỡng. “ĐCSTQ đã quấy rối các học viên Pháp Luân Công, bỏ tù họ. Những hành vi tàn bạo như xâm phạm, thí nghiệm trên người và cưỡng bức mổ cướp nội tạng không chỉ vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và các tiêu chuẩn chung về hành vi, mà còn là sự xói mòn cơ bản nhất của bản chất con người.”

Về các hoạt động tàn bạo của nhà cầm quyền ĐCSTQ, Brownback nói, “Đừng hiểu lầm. Bạn (ĐCSTQ) sẽ không chiến thắng trong cuộc chiến đức tin, điều này sẽ ảnh hưởng đến địa vị của bạn ở trong và ngoài nước.”

Ông tuyên bố rằng, việc bảo vệ tự do tín ngưỡng tôn giáo là một vấn đề toàn cầu, “nơi tự do tôn giáo được tôn trọng, cơ hội kinh tế sẽ tăng lên, an ninh sẽ tăng lên và con người sẽ phát triển”. “Các quốc gia tìm kiếm tự do và thịnh vượng phải cam kết bảo vệ Quyền tự do cơ bản này.”

Brownback nói: “Hoa Kỳ sẽ không đứng yên trước sự đàn áp tôn giáo. Chúng tôi sẽ đoàn kết và đấu tranh cho những người tìm cách thực hiện quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ. Chúng tôi có nghĩa vụ đạo đức phải làm như vậy”.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x