Nghệ sĩ Hoài Linh có thể bị truy cứu trách nhiệm về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”?

25/05/21, 12:38 Việt Nam

Theo VTC News, tối 24/5, nghệ sĩ Hoài Linh đã chính thức xuất hiện trong một clip, nói rõ việc sử dụng số tiền hơn 14 tỷ đồng nhận quyên góp để giúp đỡ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ tháng 10/2020. 

Danh hài Hoài Linh tại lễ trao giải Mai Vàng tối 14/1, ở TP.HCM. (Ảnh qua Vnexpress)

Theo đó, Hoài Linh lần đầu xin lỗi vì chậm giải ngân số tiền quyên góp từ khán giả, nói sẽ trao tiền cho người miền Trung khi dịch ổn định. 

Nam nghệ sĩ cũng đưa ra đầy đủ các giấy tờ chứng minh đã lên kế hoạch cho việc từ thiện cùng với các địa phương. Đồng thời anh khẳng định sẽ tiếp tục báo cáo minh bạch sau khi đích thân triển khai hoạt động từ thiện.

‘Tôi không đánh đổi 30 năm sự nghiệp lấy mười mấy tỷ đồng’

Trong clip, nghệ sĩ Hoài Linh khẳng định: “Quý vị ơi, nếu lấy sự nghiệp 30 năm của mình để đánh đổi mười mấy tỷ này thì quý vị cho Linh 1 cái ý kiến thử là Linh có nên không chứ đừng nói đến chữ muốn.

Ông bà mình có câu “Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng”, còn nếu không nhắc số tiền này sẽ có người nói: “Thằng Linh nó giữ để tiêu xài riêng cho nó”. Kính thưa quý vị, lại có 1 câu rất hay là “Những gì không muốn người khác biết, trừ khi mình đừng nên làm”, nếu Linh giữ số tiền này hôm nay quý vị không biết thì ngày mai, ngày kia quý vị cũng sẽ biết”

Ngày 20/10/2020, trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng diễn ra ở các tỉnh khu vực miền Trung, Hoài Linh cũng như nhiều nghệ sĩ khác đã đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ cùng nhau khắc phục hậu quả thiên tai. 

Đến ngày 11/11/2020, nghệ sĩ thông báo trên trang cá nhân, tài khoản ngân hàng do Hoài Linh lập ra dành riêng cho đợt cứu trợ này đã nhận được hơn 13,4 tỷ đồng, đồng thời công bố ngừng nhận tiền và sẽ về miền Trung để trao số tiền này đến người dân. 

Tuy vậy, khác nhiều nghệ sĩ đi trao tiền và quà trực tiếp, cũng như công khai các khoản thu chi thiện nguyện, danh hài chưa lên tiếng về kế hoạch dùng số tiền cứu trợ sau sáu tháng kêu gọi đóng góp. Giữa tháng 5 đến nay, nhiều khán giả đề nghị Hoài Linh phải minh bạch hoạt động này.

Trong video mới đây, nghệ sĩ nói số tiền hơn 13,4 tỷ đồng quyên góp vẫn trong tài khoản của anh. Sau khoảng 6 tháng, trừ một số khoản đã chi, cộng tiền lãi, con số hiện tại là hơn 13,7 tỷ đồng. Danh hài khẳng định sẽ không lạm dụng số tiền cứu trợ này. 

Ngoài ra, Hoài Linh cũng cho biết, một số khán giả còn gửi nhầm cho anh tổng số tiền hơn một tỷ đồng để đóng góp vào quỹ từ thiện của Chí Tài. Số tiền này anh đã tách ra, làm theo ủy thác của gia đình cố danh hài.

Hoài Linh có thể bị truy cứu trách nhiệm về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”?

Theo chia sẻ của luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn luật sư TP.HCM, trên Vnexpress thì việc Hoài Linh đứng ra vận động tiền gây quỹ từ thiện là không trái với quy định pháp luật. 

Tuy nhiên, cách nam nghệ sĩ phân bổ giải ngân số tiền trên đến người cần hỗ trợ chưa đúng. Bởi nhu cầu cần hỗ trợ của người vùng thiên tai là rất cấp thiết nhưng từ thời điểm tổ chức quyên góp đến nay, nam nghệ sĩ đã giữ tiền của những người tham gia đóng góp hơn 6 tháng mà chưa giải ngân. 

Như vậy, Hoài Linh đã vi phạm điều 7, Nghị định 64 về thời gian phân bổ tiền từ thiện. Theo luật, thời gian phân phối tiền, hàng cứu trợ phải được thực hiện trong quá trình vận động đóng góp và chậm nhất là kết thúc trong không quá 20 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian vận động.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định 64. Theo đó, việc các cá nhân đứng nhận tiền đóng góp tự nguyện từ người khác cho mục đích từ thiện có thể áp dụng theo Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Các cá nhân đứng ra vận động quyên góp giữ vai trò trung gian theo “ủy quyền” của người cho tặng. Nếu các cá nhân này không hoàn thành đúng việc đã “ủy quyền” thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đại diện Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) thông tin cho giới báo chí biết rằng hiện cơ quan đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh… theo kế hoạch dự thảo sẽ trình tới Chính phủ trong vài ngày tới.

Bộ Tài chính đề xuất các cá nhân muốn đứng ra vận động phải thông báo với chính quyền các thông tin liên quan đến cuộc vận động một cách công khai, minh bạch.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x