Nghị sĩ Dân chủ kích động giới trẻ làm giả thông tin trong cuộc vận động của ông Trump

24/06/20, 16:51 Thế giới

Một Nghị sĩ đảng Dân chủ đến từ thành phố New York đang gây tranh cãi, vì cố tình kích động giới trẻ cung cấp thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn số lượng người tham dự thực tế cho các nhà tổ chức sự kiện chính trị, BL đưa tin.

Nghị sĩ Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez của thành phố New York. (Ảnh qua Vox)

Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez đã khuyến khích thanh thiếu niên ‘cấp tiến’, liên tục đăng ký tên giả cho cuộc vận động tranh cử năm 2020 ‘Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại’ của Tổng thống Donald Trump, tại Trung tâm đấu trường BOK – thành phố Tulsa, bang Oklahoma, vào ngày 20/6.

Truyền thông chính gần đây đã báo cáo, số lượng người tham dự thực tế tại Trung tâm BOK thấp hơn so với con số 1 triệu người theo dự đoán ban đầu.

Sự khác biệt này đã khiến nhóm chiến dịch Trump 2020 đặt câu hỏi, liệu điều này có phải là một phần tình trạng bất ổn dân sự cực đoan, đã quét qua quốc gia kể từ khi xảy ra cái chết của công dân da màu – George Floyd ở thành phố Minnesota. Cảnh sát địa phương bị cáo buộc, đã dùng gối ghì lên cổ Floyd đến khi anh ngưng thở vào ngày 25/5.

Chiến dịch Trump 2020 đổ lỗi cho các phương tiện truyền thông, và người biểu tình bên ngoài khiến số người tham dự bị ít, và nói rằng những người trẻ tuổi xin vé tham dự trực tuyến không ảnh hưởng đến số người tham dự.

Video: Nghị sĩ Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez ủng hộ giải thể cảnh sát

“Những người biểu tình cực đoan, được thúc đẩy bởi một tuần phủ sóng loan tin đồn của truyền thông, cố tình can thiệp vào những người ủng hộ Donald Trump tại cuộc vận động. Họ thậm chí còn chặn truy cập vào máy dò kim loại, ngăn mọi người vào tham dự cuộc vận động. Cảm ơn 1.000 người đã tạo ra nó,” người quản lý chiến dịch Brad Parscale cho biết trên Twitter

Tuy nhiên, Ocasio-Cortez cho rằng, những thanh niên làm sai quy định đã ‘giật dây’ khiến cho số lượng đăng ký cuộc vận động tăng cao.

“Trên thực tế, bạn vừa bị các thanh thiếu niên tấn công trên TikTok, người đã lấp đầy danh sách tham dự buổi vận động của Trump bằng cách, đặt vé giả và lừa bạn tin rằng 1 triệu người muốn quyền tối thượng người da trắng của các bạn, để lấp đầy một đấu trường trong mùa COVID,” cô nói trên Twitter.

Nữ nghị sĩ tỏ ra tha thứ và thậm chí khuyến khích hành động tinh nghịch của họ.

“Hãy ca ngợi các Zoomer (còn gọi là thế hệ Z, là những người am hiểu kỹ thuật số và tích cực tham gia vào xã hội. Họ được cho là đã dùng nền tảng xã hội TikTok để làm xáo trộn vận động tranh cử của ông Trump ở Tulsa). Tất cả các bạn làm cho tôi rất tự hào,” cô nói

Sau đó, cô đã cố gắng thu hút các cử tri trẻ tuổi bằng cách hỗ trợ một cách kỳ lạ vào thể loại âm nhạc KPop nổi tiếng của Hàn Quốc. Được biết, nhiều nhóm nhạc và ngôi sao Kpop cũng đã lên tiếng ủng hộ phong trào Black Lives Matter, điển hình là BTS, thành viên nhóm Big Bang – Taeyang…

“Các đồng minh KPop, chúng tôi thấy và đánh giá cao những đóng góp của các bạn trong cuộc đấu tranh cho công lý,” cô nói trên Twitter.

Tổng thống tin rằng ông đã không mất bất kỳ người ủng hộ nào, và họ chỉ đơn giản là thực hiện quyền duy trì im lặng.

“Đa số người im lặng thường mạnh mẽ hơn bao giờ hết,” lãnh đạo Nhà Trắng nói trên Twitter.

Trước đây Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng, bất kỳ ai có ý định gây rối đều sẽ bị truy tố nếu họ phạm luật trong các cuộc vận động tranh cử.

“Bất kỳ người biểu tình, người vô chính phủ, người kích động, kẻ cướp bóc hay kẻ cặn bã nào có ý định đến đến Oklahoma xin vui lòng hiểu rằng, các người sẽ không được đối xử như ở New York, Seattle, hoặc Minneapolis. Nó sẽ là một cảnh tượng khác nhau nhiều,” ông nói trên Twitter.

Tổng thống Mỹ từng tiết lộ rằng, ông ghét Nghị sĩ Ocasio-Cortez ít hơn Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và ông chúc nữ nghị sĩ tất cả những điều tốt nhất, nếu cô muốn tranh cử ghế thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tại Thượng viện vào ngày 3/11 tới.

“Trên thực tế, đó sẽ là một tiến bộ và cô ấy sẽ thắng cử,” ông nói trên Twitter.

Thiện Thành (Theo The BL)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x