Nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật chống ảnh hưởng của Trung Quốc tại LHQ

10/08/20, 09:09 Thế giới

Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Michael McCaul đã giới thiệu một dự luật mới nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ), đồng thời chống lại những ảnh hưởng xấu từ các quốc gia đối địch như Trung Quốc.

Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Michael McCaul. (Ảnh qua Heavy.com)

Theo The Epoch Times, dự luật có tên Đạo luật về Minh bạch và Trách nhiệm Giải trình của LHQ năm 2020. Luật này sẽ trao quyền cho tổng thống Mỹ chỉ định những quốc gia bị phát hiện tham gia hoạt động gây ảnh hưởng xấu trong LHQ là “tác nhân xấu toàn cầu”. Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ được yêu cầu báo cáo về các quốc gia thành viên LHQ bị phát hiện tham gia các hoạt động này.

“Nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính quyền xấu khác đã thâm nhập hệ thống LHQ để theo đuổi mục đích riêng của họ”, nghị sĩ McCaul nói trong một thông cáo báo chí ngày 7/8.

Ông giải thích: “Đạo luật này sẽ ban hành những cải cách quan trọng nhằm tăng cường tính minh bạch và đảm bảo chính phủ Mỹ có nguồn lực và nhân lực để đảm bảo tốt hơn trách nhiệm giải trình trong hệ thống LHQ”.

Dự luật tìm cách mở rộng một đơn vị hiện tại trong Bộ Ngoại giao. Trong đó, khuyến khích người Mỹ đảm nhận công việc tại các tổ chức quốc tế vào một văn phòng toàn năng. Theo đó, Văn phòng Công dân Mỹ mới sẽ hỗ trợ người Mỹ đảm nhận vai trò lãnh đạo hoặc giám sát tại các tổ chức này.

Dự luật cũng yêu cầu mở rộng chương trình Nhân viên Chuyên nghiệp Cơ sở do Mỹ tài trợ, cho phép người Mỹ đào tạo tại một số tổ chức quốc tế, chẳng hạn LHQ, Tổ chức Nông lương LHQ (FAO) và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Cuối cùng, dự luật sẽ khiến các đóng góp của Mỹ cho Liên Hợp Quốc minh bạch hơn, chẳng hạn yêu cầu các báo cáo phải được công khai sau khi họ đệ trình lên Quốc hội.

Nghị sĩ McCaul nói thêm trong thông cáo báo chí: “Điều quan trọng là chúng ta có đủ sự tham gia và lãnh đạo của Mỹ để chống lại những kẻ cố gắng phá hoại lý tưởng sáng lập của LHQ, để chúng ta có thể cùng nhau giải quyết tốt nhất các vấn đề quốc tế”.

Ảnh hưởng của Trung Quốc trong LHQ

Khi Trung Quốc chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp thành nền kinh tế phát triển, họ cũng đã mở rộng ảnh hưởng của mình trong hệ thống LHQ.

“Trung Quốc quan tâm đến việc mở rộng ảnh hưởng của mình trong LHQ, không phải vì họ ủng hộ các nguyên tắc thành lập của LHQ, mà là để thay đổi các giá trị, chương trình và chính sách của LHQ theo những cách có lợi cho các ưu tiên và ý thức hệ của Trung Quốc”, theo một báo cáo tháng 4 /2019 của tổ chức tư vấn The Heritage Foundation có trụ sở tại Washington.

Trong 17 cơ quan chuyên môn trực thuộc LHQ, người Trung Quốc hiện đứng đầu 4 cơ quan, gồm: Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), FAO, Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần đây đã bị chỉ trích vì tuyên truyền cho tuyên bố của Bắc Kinh về đại dịch, khiến virus Vũ Hán lây lan nghiêm trọng hơn trên toàn cầu. Trong hệ thống LHQ, Trung Quốc cũng đã tìm cách khẳng định các tuyên bố chủ quyền của mình đối với hòn đảo  tự trị Đài Loan, mà Bắc Kinh coi là một tỉnh của mình.

Từ năm 2016, ICAO đã chặn Đài Loan, một trung tâm không lưu lớn tham gia các cuộc họp của họ. Ngày 1/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus bày tỏ lo ngại về việc ICAO chặn một số người dùng Twitter chỉ trích cơ quan này vì tiếp tục loại trừ Đài Loan. 

Sau đó, vào ngày 13/2, ICAO ban hành một tài liệu có tiêu đề “Ước tính tác động kinh tế do lệnh cấm du lịch COVID-19”, trong đó đề cập hòn đảo là “Tỉnh Đài Loan”.

Trong khi đó, Mỹ coi Đài Loan là một trong những đối tác quan trọng của mình ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và đã cung cấp cho hòn đảo này các khí tài quân sự để tự vệ trước các mối đe dọa xâm lược của Trung Quốc.

Dự luật của nghị sĩ McCaul không phải là đề xuất duy nhất cố gắng giải quyết ảnh hưởng của Trung Quốc ở LHQ. Vào tháng 9/2019, Thượng nghị sĩ Todd Young và Jeff Merkley cũng đã đưa ra một dự luật yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cung cấp một báo cáo về mục tiêu, chiến thuật và ảnh hưởng của Trung Quốc tại các tổ chức quốc tế.

Video: Ngoài WHO, ĐCSTQ còn kiểm soát những tổ chức nào trong Liên Hợp Quốc? (Nguồn: NTDTV)

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

    Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

    Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

x