Nghiên cứu mới ước tính số người Vũ Hán nhiễm virus cao gấp 10 lần số liệu ĐCSTQ công bố

04/02/20, 16:02 Trung Quốc

Theo một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Sáu vừa qua (31/1), hơn 75.000 người ở tâm dịch Vũ Hán đã bị nhiễm virus corona. Con số này cao gấp 10 lần so với số liệu chính thức do cơ quan chức năng Trung Quốc đưa ra.

Nghiên cứu mới cho thấy số ca nhiễm virus corona ở Vũ Hán có thể cao hơn nhiều so với số liệu chính phủ Trung Quốc công bố. (Ảnh qua HBR.com.tr)

Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia thuộc Đại học Hong Kong do bác sĩ Gabriel Leung đứng đầu và được đăng trên tạp chí The lancet, một trong những tập san y khoa có uy tín nhất thế giới.

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi ước tính có khoảng 75.815 người đã bị nhiễm bệnh ở Vũ Hán kể từ ngày 25/1/2020”.

Trong khi đó theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, tính đến ngày 31/1, số ca nhiễm bệnh được xác nhận đã tăng lên hơn 9.700 người trên toàn Trung Quốc, trong đó có 213 trường hợp tử vong.

Đối với tỉnh Hồ Bắc – bao gồm cả thành phố Vũ Hán – số ca nhiễm bệnh chính thức được ghi nhận là gần 6.000 người và hơn 200 người chết.

Giải thích về sự chênh lệch giữa nghiên cứu của mình và số liệu của chính phủ Trung Quốc, bác sĩ Leung cho biết: “Sự khác biệt rõ ràng giữa các ước tính mô hình của chúng tôi về chủng virus corona mới (nCoV) và số trường hợp được xác nhận thực tế ở Vũ Hán có thể do một số yếu tố”.

Đó là vì khoảng thời gian chênh lệch giữa thời điểm nhiễm bệnh và khởi phát triệu chứng; sự chậm trễ trong việc điều trị cho những người nhiễm bệnh; và thời gian cần thiết để xác nhận nhiễm bệnh, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến số ca được ghi nhận và báo cáo tổng thể, ông Leung nói.

Nghiên cứu cũng cho thấy mỗi người bị nhiễm virus vào tháng 12/2019 trung bình có thể đã lây cho từ 2 đến 3 người, vì vậy số người nhiễm bệnh sẽ tăng gấp đôi cứ sau mỗi 6,4 ngày.

“Nếu virus lây lan nhanh chóng ở quy mô quốc gia thì có khả năng dịch bệnh đã phát triển ở nhiều thành phố lớn khác của Trung Quốc, với thời gian chậm hơn một hai tuần sau Vũ Hán. Các thành phố lớn ở nước ngoài có giao thương trực tiếp với Trung Quốc cũng có khả năng bùng phát dịch bệnh”, đồng tác giả nghiên cứu – giáo sư Joseph Wu tại Đại học Hồng Kông cho hay.

Trước đó, cũng có một số nghiên cứu và báo cáo cho thấy số liệu thực tế về dịch virus corona vượt xa thông tin chính phủ Trung Quốc công bố. 

Vào ngày 23/1, 4 nhà sinh học chuyên về bệnh truyền nhiễm của trung tâm nghiên cứu virus thuộc Đại học Lancaster, Đại học Glasgow của Anh và Đại học Florida của Mỹ đã công bố báo cáo nghiên cứu có tên “Virus corona 2019: Ước tính sớm các thông số dịch tễ học và dự báo về tình hình dịch bệnh”.

Báo cáo chỉ ra rằng, trường hợp truyền nhiễm virus corona mới tại khu vực Vũ Hán hiện nay mới chỉ phát hiện được 5,1%. Tại các khu dân cư trong thành phố còn tồn tại rất nhiều trường hợp nhiễm virus chưa được phát hiện. Mô hình của họ ước tính trong 14 ngày tiếp theo (từ ngày 23/1 đến ngày 4/2), số người nhiễm virus tại Vũ hán sẽ vượt quá 250.000 người. 

Hôm 26/1, một y tá đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ ở Vũ Hán đã tiết lộ trong một video, trên thực tế khoảng 90.000 nguời đã bị nhiễm bệnh tại Trung Quốc, vượt xa con số do các quan chức ban hành.

“Tôi đang ở khu vực nơi dịch bệnh virus corona bắt đầu lan truyền. Tôi ở đây để nói lên sự thật. Tính đến thời điểm này tại tỉnh Hồ Bắc, gồm cả thành phố Vũ Hán, thậm chí cả Trung Quốc, 90.000 người đã nhiễm virus corona”, người y tá giấu tên nói trong video.

Video nữ y tá tiết lộ 90.000 Trung Quốc đã nhiễm virus corona

Gần đây, hãng truyền thông Initium Media của Hồng Kông cũng đưa tin, 14 lò hỏa táng trong Nhà tang lễ Hán Khẩu, Vũ Hán đang hoạt động suốt ngày đêm, chờ người chết từ nhiều bệnh viện khác nhau.

Bình thường một nhà tang lễ hiện đại mất 1,5 giờ đến 3 giờ để xử lý 1 xác chết. Theo đó, 14 nhà hỏa táng có thể xử lý từ 112 đến 224 xác chết trong khoảng thời gian 24 giờ. 

Có cư dân mạng tiết lộ, trước đây các nhà tang lễ lớn ở Vũ Hán đều khai lò trong nửa ngày, đây là lần đầu tiên lò đốt xác hoạt động 24 giờ một ngày, điều đó có thể cho thấy mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x