Ngoại giao “xấu mặt” của TQ: Lưu Hiểu Minh và Hoa Xuân Oánh lần lượt bị chê cười

16/09/20, 13:58 Trung Quốc

Gần đây, Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dường như đang gặp vận xui, hết lần này đến lần khác gặp phải sự xấu hổ, không chỉ “Like” những Twitter dâm ô, còn đưa ra những nhận xét vô lý về mặt logic và được coi là “phần tử ủng hộ Đài Loan độc lập”.

Với những ‘bình luận ngây thơ’, Lưu Hiểu Minh, Hoa Xuân Oánh lại hứng gạch đá từ cộng đồng mạng xã hội. (Ảnh: Secretchina)

Việc giam giữ 12 cư dân Hồng Kông bị tình nghi trốn sang Đài Loan đã gây ra một cuộc khẩu chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ĐCSTQ là Hoa Xuân Oánh vì gọi những người Hồng Kông này là “phần tử ly khai” nên một lần nữa đã bị bắt thóp. “Muốn đi Đài Loan chính là ly khai Trung Quốc, vậy Hoa Xuân Oánh có đang ủng hộ việc Đài Loan độc lập?”.

Ngày 13/9, Cục Công an thành phố Thâm Quyến lần đầu tiên xác nhận 12 người Hồng Kông đang bị tạm giữ hình sự vì tình nghi “vượt biên giới quốc gia”. Trưởng Đặc khu Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ban đầu tuyên bố rằng Chính phủ Hồng Kông sẽ hỗ trợ những công dân bị bắt giữ, nhưng sau lại đổi ý nói rằng “Chính phủ Đặc khu sẽ không can thiệp vào các hoạt động thực thi pháp luật ở các khu vực pháp lý khác”.

Ngày 12/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus viết trên Twitter: “Chính phủ hợp pháp không cần bao vây họ (công dân) và ngăn cản công dân của họ rời đi. Việc bắt giữ 12 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông là một ví dụ khác cho thấy tình hình nhân quyền đang xấu đi ở Hồng Kông. Chính quyền địa phương ở Quảng Đông nên đảm bảo tuân thủ các thủ tục tư pháp”.

Trước sự việc này, ngày hôm sau (13/9), người phát ngôn Bộ Ngoại giao ĐCSTQ là Hoa Xuân Oánh đã trả lời trên Twitter: “12 người này đã bị bắt vì vượt biên trái phép trên biển. Họ không phải là những nhà hoạt động dân chủ, mà là đang nỗ lực nhằm chia cắt Hồng Kông khỏi Trung Quốc”.

Cư dân mạng nói, tại sao người Hồng Kông lại “chia rẽ Trung Quốc” khi họ muốn đến Đài Loan? “Hoa Xuân Oánh, một cán bộ ĐCSTQ thiếu đào tạo logic, đã phải xấu hổ trên Twitter. Theo Hoa Xuân Oánh thì ĐCSTQ thừa nhận Đài Loan là ngoại quốc, đã như vậy thì tại sao ĐCSTQ suốt ngày phản đối Đài Loan độc lập?”.

Gần đây, những thành viên ngoại giao “chiến lang” của ĐCSTQ thường xuyên thể hiện sự “mất mặt” trên bình diện quốc tế. Vào tuần trước, Đại sứ của ĐCSTQ tại Vương quốc Anh Lưu Hiểu Minh đã “Like” các video khiêu dâm, điều này đã gây náo loạn quốc tế. Đại sứ quán Anh lập tức cho rằng nó được thực hiện bởi tin tặc và yêu cầu Twitter tiến hành một cuộc điều tra nghiêm ngặt.

Ngoài ra, sau vụ việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao ĐCSTQ Triệu Lập Kiên bị phát hiện đang theo dõi kênh của “nữ diễn viên khiêm dâm Nhật Bản”, tài khoản Twitter chính thức của ông ta gần đây lại bị phát hiện đang theo dõi các trang web khiêu dâm và các nữ diễn viên AV châu Âu, làm dấy lên sự chú ý và chế giễu từ bên ngoài. Sau khi vụ bê bối bị phanh phui, Triệu Lập Kiên đã gỡ bỏ các tài khoản khiêu dâm nói trên trên Twitter.

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x