Ngoại trưởng Mỹ công bố trừng phạt 4 quan chức cấp cao của Trung Quốc và Hồng Kông

11/11/20, 08:52 Thế giới

Ngày 9/11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 4 quan chức cấp cao của Trung Quốc và Hồng Kông. Quốc vụ viện tuyên bố rằng, bốn quan chức này đã thi hành Luật An ninh Quốc gia của ĐCSTQ, đe dọa hòa bình, an ninh và quyền tự trị của Hồng Kông.

Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 9/11 công bố các biện pháp trừng phạt đối với 4 quan chức cấp cao của Trung Quốc và Hồng Kông
Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 9/11 công bố các biện pháp trừng phạt đối với 4 quan chức cấp cao của Trung Quốc và Hồng Kông. (Ảnh qua AFP)

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của Quốc vụ viện, Pompeo cho biết, các quan chức của Chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục thực hiện các vụ bắt giữ dựa trên động cơ chính trị, nhằm phá hoại quyền tự do và tự trị mà Bắc Kinh đã hứa với Hồng Kông trước đây.

“Hôm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trừng phạt bốn quan chức của ĐCSTQ và Hồng Kông theo Lệnh hành pháp số 13936. Những quan chức này đã chấp hành và thực hiện Đạo luật An ninh Quốc gia của ĐCSTQ, đe dọa hòa bình, an ninh và quyền tự trị của Hồng Kông”. Pompeo nói trong tuyên bố.

Tuyên bố đã liệt kê bốn người bị chế tài, họ đều là những lãnh đạo và quan chức của các tổ chức liên quan đến việc thực thi và mở rộng luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông của ĐCSTQ. Các nhân vật đó bao gồm:

  • Lý Giang Chu: Phó Giám đốc Sở an ninh quốc gia thuộc Cục an ninh quốc gia, trước đây Giang Chu từng là Trưởng phòng Liên lạc Cảnh sát thuộc Văn phòng Liên lạc Bộ Công an ĐCSTQ, đồng thời là quan chức cấp cao nhất của Bộ Công an Trung Quốc tại Hồng Kông.
  • Lưu Tứ Huệ: Người đứng đầu Sở an ninh quốc gia của Lực lượng cảnh sát Hồng Kông.
  • Lý Quế Hoa: Nhân viên cấp cao của Sở an ninh quốc gia của Lực lượng cảnh sát Hồng Kông.
  • Đặng Trung Hoa: Phó Giám đốc Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao của Quốc vụ viện ĐCSTQ.

Ngoại trưởng Pompeo biểu thị rằng, Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao là một trong những cơ quan thực hiện Luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông của ĐCSTQ, cơ quan này đã thực hiện nhiều hành động để can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông, và trấn áp người biểu tình.

Tuyên bố nêu rõ, những cá nhân bị trừng phạt này sẽ bị cấm đến Hoa Kỳ, và tài sản của họ trong phạm vi quyền hạn của Hoa Kỳ hoặc do Hoa Kỳ sở hữu và kiểm soát đều sẽ bị phong tỏa.

“Những hành động này nêu bật quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc truy cứu những người chịu trách nhiệm chính, những người đang tích cực gây tổn hại đến quyền tự do của người dân Hồng Kông, và phá hoại quyền tự trị của Hồng Kông”. Tuyên bố khẳng định.

Cuối tuyên bố, ông Pompeo nói rằng, Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ các cam kết quốc tế được nêu trong Tuyên bố chung Trung-Anh, đã đăng ký với Liên Hợp Quốc trước đó.

Đây là một làn sóng trừng phạt mới, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt các biện pháp chế tài đối với 10 quan chức Trung Quốc và Hồng Kông theo “Đạo luật tự trị Hồng Kông” vào tháng 9/2020.

Ngày 14/10, Bộ ngoại giao đã đệ trình một báo cáo lên Quốc hội, liệt kê danh sách 10 quan chức Trung Quốc và Hồng Kông bị trừng phạt, danh tính của họ bao gồm:

  • Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam
  • Giám đốc điều hành kiêm Tổng thư ký Ủy ban An ninh Quốc gia Trần Quốc Cơ
  • Sở trưởng Sở tư pháp Trịnh Nhược Hoa
  • Cục trưởng Cục bảo an Lý Gia Siêu
  • Cục trưởng Cục các vấn đề ở Đại lục và Hiến pháp Tăng Quốc Vệ
  • Sở trưởng Sở cảnh sát Đặng Bính Cường
  • Giám đốc Văn phòng Liên lạc Lạc Huệ Ninh
  • Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao hạ Bảo Long
  • Phó Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao Trương Hiểu Minh
  • Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Trịnh Nhạn Hùng.

Sắc lệnh hành pháp “Bình thường hóa Hồng Kông” do Tổng thống Trump ký vào tháng 7 yêu cầu chính phủ Mỹ bắt buộc phải hành động trong vòng 15 ngày, chấm dứt đối xử đặc biệt đối với Hồng Kông, trừng phạt tất cả những cá nhân và cơ quan liên quan đến việc xây dựng, thực hiện và thông qua “Đạo luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”.

Bộ Tài chính Mỹ từng công bố lệnh trừng phạt 11 quan chức Trung Quốc và Hồng Kông vào ngày 7/8, đồng thời kèm theo là công bố danh sách. Ngoài 10 người kể trên, còn có Cựu cục trưởng Cục cảnh vụ – Lư Vĩ Thông. 

Bộ tài chính tuyên bố rằng, 11 quan chức Trung Quốc và Hồng Kông đang bị chế tài ở Mỹ hoặc trong phạm vi chế tài của Mỹ này, tất cả các thực thể và tài sản mà họ nắm giữ hơn 50% quyền sở hữu trở lên đều bị phong tỏa, và sẽ báo cáo cho OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính) để xử lý.

Việt Anh

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x