Ngoại trưởng Mỹ: ĐCSTQ là mối nguy đáng sợ nhất từ khi bức tường Berlin sụp đổ

10/11/19, 11:28 Thế giới

Trong buổi phát biểu tại lễ kỷ niệm bức tường Berlin sụp đổ tại Đức hôm 8/11, ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh báo rằng những mối đe dọa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bày ra cũng giống như những điều mà người dân Đông Đức phải đối mặt suốt thời kỳ Xô Viết.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu trong một thông cáo báo chí ở Berlin, Đức vào ngày 8 /11/2019 (Ảnh qua ntdtv.com)

Tổng thống Ronald Reagan từng cho rằng chủ nghĩa cộng sản là một ‘dịch bệnh’ và gọi nó là ‘sự điên rồ’. Ông ấy đã đúng”, ông Pompeo nói. 

Ngài ngoại trưởng cũng cho biết, ông từng đóng quân với tư cách là một trung úy quân đội ở Đức vào năm 1986 và đã tận mắt chứng kiến sự đau khổ của người dân dưới sự cai trị của cộng sản.

30 năm sau đó, chúng tôi đã nghĩ rằng các xã hội tự do sẽ phát triển mạnh mẽ ở khắp mọi nơi… Đáng buồn thay, chúng tôi đã lầm”, Giáo sư Pompeo tiếp tục.

Rồi ông bắt đầu nói về các mối đe dọa của chế độ cộng sản Trung Quốc đối với thế giới tự do.

ĐCSTQ đang biến đất nước thành một chủ nghĩa độc tài kiểu mới. Họ sử dụng các chiến thuật và phương pháp để đàn áp chính người dân của mình, điều quen thuộc khủng khiếp với người Đông Đức cũ,” ông nói.

Ông bắt đầu mô tả lại các thủ đoạn Bắc Kinh dùng để tăng cường sự hiện diện quân sự nhằm khẳng định các yêu sách về lãnh thổ của mình, bao gồm yêu sách có liên quan đến sự xâm phạm Biển Đông.

Bên cạnh đó, chính quyền nước này còn tìm mọi cách để “tẩy chay” những người bất đồng chính kiến và quấy rối các gia đình người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, đến nỗi họ phải đi tị nạn ở nước ngoài.

Chúng ta phải kết hợp ăn mừng cùng với sự tỉnh táo cao độ. Chúng ta… tất cả mọi người trong căn phòng này đều có nhiệm vụ nhận thấy rõ những mối đe dọa từ Trung Quốc”.

Ông cảnh báo việc các công ty Trung Quốc mua lại các công ty công nghệ ‘nhạy cảm’ nhằm xây dựng mạng lưới độc quyền thế giới. Ông gọi công ty viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc là không đáng tin vì bị ĐCSTQ thao túng.

Hồi đầu tháng 10/2019, chính phủ Đức đã xác nhận rằng họ sẽ cho phép Huawei cung cấp mạng 5G cho đất nước, và từ chối lời kêu gọi của Hoa Kỳ yêu cầu các quốc gia phương Tây loại trừ công ty Trung Quốc này vì lý do an ninh.

Tuy nhiên trong tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cho biết nước này vẫn có thể cấm công ty Trung Quốc, nếu các tiêu chuẩn an ninh 5G không thể được đảm bảo.

Ông Pompeo kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách hứa rằng Hoa Kỳ sẽ đi đầu trong việc bảo vệ các giá trị của thế giới tự do. “Như Tổng thống Reagan nói, 2 điều hoàn toàn không thể thương lượng là: tự do tập thể và tương lai tập thể”.

Đây là lần thứ 2 Pompeo lên tiếng chỉ trích chế độ Trung Quốc trong chuyến công du đến Đức. Lần đầu tiên vào ngày 7/11, ông Pompeo đã nhận xét về mạng 5G trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas ở Leipzig, trong đó ông nói:

Quyết định có nên sử dụng hệ thống của Huawei hay không rất phức tạp, điều đó  phải đối mặt với những thách thức rất lớn từ ĐCSTQ,” ông Pompeo cho biết.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về ý kiến của ông Pompeo hôm 7/11, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ: “Chúng tôi đề nghị ông Pompeo ngừng cáo buộc Trung Quốc mà không có bằng chứng. Điều đó chỉ giống tự bê đá mà đập chân mình thôi”.

Tại New York ngày 30/10, ông Pompeo đã có bài phát biểu tại Viện Hudson và cho biết dự định phác thảo những thách thức mà chế độ Trung Quốc đưa ra cho Hoa Kỳ trong một loạt các bài phát biểu trong tương lai.

Ông khẳng định rõ rằng, ĐCSTQ “không phải người dân Trung Quốc”, đồng thời chỉ trích chính phủ tiền nhiệm của Hoa Kỳ đã không thức tỉnh trước sự xâm lấn mà lại dung túng cho Đảng này mở rộng ảnh hưởng ra toàn thế giới.

“Chúng tôi đã hỗ trợ và khuyến khích Trung Quốc gia tăng tính dân chủ trong nhiều thập kỷ, ngay cả khi sự gia tăng đó phải trả giá bằng các giá trị của Mỹ, dân nền chủ phương Tây, an ninh và cả lý trí”, ông Pompeo phát biểu.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x