Ngoại trưởng Mỹ khuyên Vatican vạch trần ĐCSTQ, Tòa thánh quyết ‘gia hạn 2 năm thỏa thuận bí mật’

24/09/20, 15:18 Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây đã viết một bức tâm thư khuyên Tòa thánh Vatican dùng sức mạnh chứng đạo của họ, để vạch trần tội ác đàn áp tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, Vatican đã chỉ trích ông Pompeo và nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục thỏa thuận bí mật 2 năm nữa với chính quyền độc tài.

Quay lưng với nỗ lực của Mike Pompeo, Tòa thánh Vatican kiên quyết gia hạn thoả thuận ngầm với ĐCSTQ. (Ảnh: FB)

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Tòa thánh Vatican vạch trần tội ác của ĐCSTQ

Breitbart đưa tin, vào ngày 18/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã viết viết tâm thư trên tạp chí tôn giáo First Things nhắm khuyên Tòa thánh Vatican sử dụng sức mạnh chứng đạo của họ để vạch trần các cuộc đàn áp tôn giáo của ĐCSTQ tại cuộc họp gia hạn một thỏa thuận gây tranh cãi của hai bên trong tháng này.

Vatican đã ký một thỏa thuận với ĐCSTQ vào năm 2018, và thỏa thuận vẫn được giữ bí mật. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nói rằng thỏa thuận này cho phép Vatican chọn một số giám mục cho các giáo phận ở Trung Quốc nhưng ĐCSTQ giành quyền phủ quyết. Trên thực tế, trong số 100 giám mục được bầu đến cuối năm 2019, có tới 69 người do ĐCSTQ lựa chọn, theo American Magazine

“Hai năm đã trôi qua, rõ ràng là thỏa thuận Trung Quốc – Vatican đã không bảo vệ người Công giáo khỏi sự phá phách của ĐCSTQ, chưa nói gì đến cách đối xử tàn bạo của ĐCSTQ đối với những người theo đạo Thiên chúa, Phật tử Tây Tạng, những tín đồ Pháp Luân Công và các tín đồ tôn giáo khác”;

“Chính quyền cộng sản [Trung Quốc] tiếp tục đóng cửa các nhà thờ, theo dõi và sách nhiễu các tín hữu, đồng thời nhấn mạnh rằng ĐCSTQ là cơ quan có thẩm quyền tối cao trong các vấn đề tôn giáo”, Ngoại Trưởng Mỹ viết trong bài báo.

Kết thúc bức thư, ông Pompeo khuyến khích Vatican làm theo những gì họ tuyên bố, “Tôi cầu nguyện rằng, khi đối phó với ĐCSTQ, Tòa thánh và tất cả những ai tin vào Ánh sáng Thần thánh soi sáng cuộc sống của mỗi con người, sẽ chú ý đến những lời của Chúa Giêsu trong Phúc âm của John, rằng ‘Sự thật sẽ mang lại tự do’”.

Vatican vẫn quyết tâm gia hạn thỏa thuận bí mật với ĐCSTQ

Theo Avvenire – tờ nhật báo của Hội đồng giám mục Ý, Vatican đã diễn giải bài viết của ông Pompeo là “sự can thiệp” công khai và khẳng định sẽ không thay đổi quan điểm của mình về thỏa thuận tạm thời. Thậm chí, báo cáo nhấn mạnh thêm rằng, bình luận của ông Pompeo không chỉ làm tổn hại quan hệ Vatican – Mỹ mà còn củng cố mối quan hệ của họ với ĐCSTQ.

Vào ngày 15/9, Reuters cho biết, Giáo hoàng Francis đã ký gia hạn thêm 2 năm cho hiệp ước Trung Quốc – Vatican liên quan đến việc bổ nhiệm các giám mục Công giáo tại Trung Quốc. Thêm nữa, nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican – Hồng y Pietro Parolin còn nói với các phóng viên rằng “Tôi nghĩ và tôi hy vọng” rằng Bắc Kinh muốn gia hạn hợp đồng này.

Việc ĐCSTQ toàn quyền lựa chọn các giám mục theo thỏa thuận, vốn là các giám mục trung thành với Bắc Kinh là động thái được các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ coi là chất xúc tác để chính quyền độc tài tiếp tục đàn áp tôn giáo tại quốc gia này.

Theo truyền thông Ý, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thăm Rome và Vatican vào cuối tháng 9. Dự kiến, ông Pompeo sẽ nói chuyện với Tòa thánh về việc bảo vệ tự do tôn giáo.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x