Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam sau lời mời của Bộ Ngoại giao

29/10/20, 07:46 Việt Nam

Thật bất ngờ khi Việt Nam là phía ngỏ lời mời với Hoa Kỳ sau những động thái xích gần ngoại giao.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam sau lời mời của Bộ Ngoại giao
Ông Pompeo sang thăm Việt Nam hôm 26/2/2019. (Ảnh: VGP)

Thông tin Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến thăm Việt Nam do đơn phương phía Việt Nam loan tin hôm 28/10. Chuyến thăm dự kiến diễn ra trong tuần này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ không hề nói ông Pompeo sẽ đến Hà Nội. Hiện tại, Ông Pompeo đang ở Ấn Độ và sẽ ghé Indonesia hôm nay (29/10). Chính phủ Việt Nam cho biết chuyến thăm của ông Pompeo để “đánh dấu kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao” giữa hai nước. 

Hôm 26/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ (DFC) Adam Boehler dẫn đầu đoàn công tác cấp cao của Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam. Tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng đã đề cập đến việc Hoa Kỳ đang điều tra chính sách tiền tệ của Việt Nam. Ông khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ nhằm tăng cường cạnh tranh quốc tế. Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump “đánh giá khách quan hơn về thực tiễn tại Việt Nam để có hợp tác phù hợp, cùng có lợi, cùng phát triển, hài hoà”. Tiếp sau đó, Việt Nam đã có động thái nhân nhượng về nhân quyền đối với một công dân Mỹ.

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tại đó, ông khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng của nhau. “Vì vậy, tôi tin tưởng rằng các đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ tham dự sự kiện hôm nay sẽ viết tiếp các câu chuyện thành công mới, nhân văn hơn nữa tại Việt Nam”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói.

Ngay sau đó, Tập đoàn AES và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) ký thỏa thuận liên doanh nhằm phát triển dự án kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Sơn Mỹ với tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ USD.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x