Ngoại trưởng Pompeo so sánh lệnh cấm vĩnh viễn tài khoản Trump của Twitter với kiểm duyệt của ĐCSTQ

10/01/21, 05:50 Thế giới

Quyết định cấm vĩnh viễn tài khoản Tổng thống Donald Trump của Twitter là “không phải người Mỹ” và hoàn toàn giống với sự kiểm duyệt của ĐCSTQ, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết hôm 9/1.

Ngoại trưởng Mike Pompeo tại trong một cuộc họp tại Bộ Ngoại giao ở Washington vào ngày 4/1/2021
Ngoại trưởng Mike Pompeo tại trong một cuộc họp tại Bộ Ngoại giao ở Washington vào ngày 4/1/2021. (Ảnh qua Epoch Times)

“Ngăn chặn ngôn luận là điều nguy hiểm. Đó không phải là người Mỹ. Đáng buồn thay, đây lại không phải là một chiến thuật mới mẻ gì của cánh tả. Trong nhiều năm, họ đã tìm cách bịt miệng những tiếng nói chống đối,” ông viết.

“Chúng ta không thể để họ bịt miệng 75 triệu người dân Mỹ. Đây không phải là ĐCSTQ,” Ông nói thêm, ám chỉ việc Đảng Cộng sản Trung Quốc vũ khí hóa công nghệ và mạng xã hội để theo dõi và đàn áp những người bất đồng chính kiến.

Trước đó, Twitter cho biết họ đã xóa vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Trump khỏi nền tảng của mình, viện cớ rằng các tweet gần đây của ông kích động bạo lực và nổi loạn. Tương tự, Facebook cũng đã chặn ông Trump cho đến ít nhất là ngày 20/1.

Đáp lại động thái của Twitter, Tổng thống Trump đã lên án gã khổng lồ công nghệ, nói rằng công ty đã ngày càng tiến xa hơn trong việc cấm đoàn tự do ngôn luận.

Tổng thống Trump thề rằng ông sẽ không im lặng. Ông cho biết nhóm của ông đã đàm phán với các đối thủ của Twitter và đang xem xét các lựa chọn để xây dựng nền tảng của riêng họ.

Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa và các đồng minh của Trump đã chỉ trích hành động của Twitter là kiểm duyệt và lạm dụng quyền lực.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas đã viết trên Twitter rằng việc thanh trừng, kiểm duyệt [và] lạm dụng quyền lực của Big Tech là vô lý [và] vô cùng nguy hiểm.

“Nếu bạn đồng ý [với] thành kiến ​​hiện tại của Công nghệ (Iran, tốt; Trump, xấu), hãy tự hỏi bản thân, điều gì sẽ xảy ra khi bạn không đồng ý?. Tại sao một số ít tỷ phú ở Thung lũng Silicon lại phải độc quyền về ngôn luận chính trị?” ông nói.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida cũng bày tỏ lo ngại tương tự.

“Ngay cả những người phản đối Trump cũng nên thấy nguy cơ có một nhóm nhỏ [và] không được bầu chọn có quyền bịt miệng[và] xóa sổ bất kỳ ai. Và hành động của họ sẽ chỉ gây ra những bất công mới mà cuối cùng sẽ thúc đẩy chính điều mà họ đang cố gắng ngăn chặn,”  ông nói trong một tweet.

Kate Ruane, thành viên cấp cao của nhóm vận động tiến bộ American Civil Liberties Union, cũng đưa ra một tuyên bố, nói rằng quyết định của Twitter nên “quan tâm đến tất cả mọi người.”

“Chúng tôi hiểu mong muốn đình chỉ vĩnh viễn ông ấy ngay lúc này, nhưng điều đó sẽ khiến mọi người lo lắng khi các công ty như Facebook và Twitter sử dụng quyền lực không thể kiểm soát để loại bỏ mọi người khỏi các nền tảng đã trở nên không thể thiếu trong bài phát biểu của hàng tỷ người – đặc biệt là khi thực tế chính trị khiến những quyết định đó trở nên dễ dàng hơn ”. tuyên bố cho biết.

Ngoài Tổng thống Trump, Twitter cũng cấm các tài khoản của luật sư Sidney Powell và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Làn sóng cấm tài khoản của Twitter đã khiến một số người dùng, bao gồm cả người dẫn chương trình phát thanh Mark Levin và Rush Limbaugh, tự nguyện rút khỏi nền tảng này.

Thông điệp của Pompeo là một hồi chuông tương tự như thông điệp của cựu Đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley, người cũng đã viện dẫn chế độ kiểm duyệt của chính quyền Trung Quốc đối với những kẻ mà họ coi là kẻ thù.

“Bịt miệng mọi người, thậm chí cả Tổng thống Hoa Kỳ, là điều xảy ra ở Trung Quốc chứ không phải ở đất nước của chúng tôi,” bà viết.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x